Tôi luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ làm chồng, làm rể, và cố gắng dành dụm để có ngày trả hiếu cho cha mẹ vợ, nhưng cái cảm giác mình là một thằng đàn ông chẳng làm nên tích sự gì luôn làm tôi cảm thấy đau đớn, tủi hổ.


Tôi
lập gia đình
đến nay cũng được bốn năm. Vợ tôi là cô gái xinh đẹp, là con gái duy nhất trong một gia đình giàu có, dù vậy nhưng cô ấy khá giản dị, hiền lành và nết na. Còn tôi chỉ là anh sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.


Đàn ông mang trong mình thân phân rể nghèo như tôi biết sao cho vẹn tròn? (Ảnh minh họa)




Chúng tôi quen và yêu nhau khi đi tình nguyện trong đội công tác xã hội ở trường. Từ đó bao nhiêu lời dị nghị, bàn tán xôn xao, nói bóng gió về chúng tôi nhiều lên . Biết hoàn cảnh mình không mấy tốt, tôi hỏi thì cô ấy nói thích sự kiên cường và ý chí phấn đấu của tôi, chứ không thích mấy công tử bột mà mẹ cô ấy mai mối. Trái tim tôi cũng rộn ràng xuyến xao.


Ngày ra trường chúng tôi
kết hôn
và thuê một căn phòng nhỏ ra ở riêng. Dù thế nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của một thằng đàn ông. Tôi cũng muốn cố gắng đi làm để gom góp tiền mua được căn nhà tập thể.


Tôi biết khi sống trong điều kiện túng thiếu, chật hẹp và khổ sở này vợ tôi buồn lắm. Cô ấy lại chẳng oán thán một câu vì sợ tôi tủi thân. Nhìn vợ ngượng ngùng gắp từng miếng thức ăn đạm bạc mà lòng tôi chua xót.


Dù lương tôi không cao nhưng cũng đủ trang trải. Rồi cố gắng dành dụm chắt chiu gần 2 năm chúng tôi mới dám sinh con nhưng từ khi con ra đời, cuộc sống chúng tôi bắt đầu chật vật. Rồi ba mẹ vợ ngỏ ý bảo chúng tôi về nhà cho tiện việc chăm sóc em bé. Nghĩ thương vợ con tôi đồng ý nhưng thật tâm tôi chẳng muốn đi ở rể.


Ba mẹ vợ đối xử với tôi khá tốt, nhưng họ hàng người thân, hàng xóm, nhất là hai ông anh vợ chê tôi vừa nghèo, vừa lười, lương thấp chẳng đủ tiêu, không lo nổi cho vợ con mình. Thân tài mọn, sức hèn làm sao có thể bảo đảm cho vợ có một cuộc sống sung túc như ở nhà mẹ đẻ. Tôi khổ tâm lắm nhưng lực bất tòng tâm.


Chính tâm lý rể nghèo khiến tôi dễ dàng bực tức, dẫn đến thiếu tự tin trong công việc, thiếu cả tự tin trước vợ con. Tôi cũng biết vậy nhưng đôi lúc chữ “sĩ” của người đàn ông đã đè nặng lên tâm trí tôi. Tôi chẳng còn chút thời gian nào cho giao tiếp xã hội. Vì thế mà công việc của tôi cứ lẹt đẹt, không tiến nổi.


Ba mẹ vợ thương con rồi cũng mua cho chúng tôi mảnh đất nhỏ. Tôi ái ngại lắm nhưng thương vợ cực khổ, tôi dẹp hết sĩ diện của thằng đàn ông nhận lấy sự ưu ái từ ba mẹ trong sự khinh khỉnh của hai người anh. Vì thế cứ mỗi lần về nhà chạm mặt với hai anh trai của cô ấy, tôi thấy hết sức khổ sở. Dù cố gắng chào hỏi lễ phép, nhã nhặn nhưng đều nhận lại sự lạnh nhạt, khinh rẻ của họ. Lúc đó, cảm giác khó thở, nghèn nghẹn cứ dâng lên trong tôi.


Dù chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không muốn cho vợ biết, sợ cô ấy lại nói tôi nghĩ không tốt về
gia đình
mình nên tôi đành im lặng. Đàn ông mang trong mình thân phân rể nghèo như tôi biết sao cho vẹn tròn?


Theo Aezuum.com