Em nói là phụ nữ chị em mình quả thật hay mềm lòng và… dễ dụ. Nhiều người cứ yêu bằng tai từ lúc yêu đến lúc cưới nên toàn phải chịu thiệt thòi. Như con em họ của em, kể ra thì vừa bực vừa thương nhưng không kể thì đúng là ôm cục tức trong người.


webtretho



Con bé ấy chỉ nhỏ hơn em hai tuổi, nhà lại gần nhau nên hai chị em thân nhau lắm. Cưới chồng lại là người gần đó nên em vẫn hay qua lại. Nhưng ngoài cái mã cao to lại khéo ăn nói thì thằng chồng nó chẳng được gì cả, không biết thương yêu vợ con chút nào. Vậy mà con em của em nó cứ vô ưu vô lo, lúc nào cũng bảo chồng em thương em lắm.



Ai đời chồng thương mà lúc nào cũng để vợ một mình. Tuần 7 ngày thì hết 4-5 ngày “Em cứ ăn cơm trước đi. Anh về trễ nhé!”. Cuối tuần qua chơi thì họa hoằn lắm được 1-2 lần em nhìn thấy cậu em rể đó ở nhà, còn không thì đi chơi thể thao, đi khách hàng, đủ thứ cái để đi. Em hỏi liệu có bồ nhí hay không thì nhỏ em luôn khẳng định là không, thậm chí có cài tai mắt khắp nơi rồi. Do đi suốt như thế nên đương nhiên vợ cũng sẽ toàn một mình: ở nhà một mình, ăn cơm một mình, mang thai cũng có lúc một mình đi khám. Chuyện gì con đó cũng làm một mình. Em chẳng biết nhà đó ham kiếm tiền đến mức nào chứ em thà tiêu ít, ăn ít một chút mà vợ chồng thường xuyên ở cạnh, quây quần bên nhau còn hạnh phúc hơn.



Không chỉ thế, chắc con em họ em là người kiên nhẫn nhất trong nhà. Nó kể có chuyện gì cũng phải nói với chồng cả chục lần may ra mới được. Như việc nó muốn nhờ chồng coi lại cái đường dây điện trong nhà, cái bóng đèn trong bếp. Thế mà nói từ tuần này sang đến cuối tuần sau chồng nó mới làm. Thế là con nhỏ chịu cảnh lò mò lọ mọ cả tuần. Gặp em thì nói 3 lần không được thì xác định là nhịn cơm nhé, có thấy đường đâu mà nấu chứ.



Đã như thế nên việc giúp vợ chuyện nhà coi như cũng như không có. Chú em rể ấy cứ nói là anh đi làm mệt lắm rồi, về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Thế là từ lau nhà, rửa chén, nấu cơm, quét nhà, thậm chí là gấp mền gối cũng con em của em làm hết. Nhìn nó tất bật trong nhà em nhìn còn thương, thế mà chồng nó cứ thẳng cẳng coi TV, đọc báo. Chưa kể có ngày kéo bè bạn về ăn uống thì coi nhưng vợ phải rửa gấp đôi gấp ba số chén. Em kể chuyện này cho chồng mới cưới em nghe thì may quá anh ấy bảo: “Khi nào khách là khách chung của hai vợ chồng thì có thể một người rửa 1 người tiếp khách. Còn nếu là bạn của anh thì ăn xong em cứ để đó. Anh rửa! Xỉn thì ngủ dậy anh sẽ rửa sau.” Ít ra như thế em mới tin là mình được chồng thương chứ.



Và cuối cùng em nghĩ điều chứng minh vợ được chồng thương thật lòng là sẽ không để vợ phải lo nghĩ về người đàn bà khác. Em nhớ về mối tình thứ hai của mình, quen nhau cũng thắm thiết lắm thế mà nhăm bữa nửa tháng lại xích mích về… cô bạn thân từ thời cấp 2 của anh ấy -_- Ôi thì đủ thứ chuyện, em thú nhận là lỗi em gây chuyện cũng có. Nhưng cái em tức là thái độ của người ấy chưa bao giờ hoàn toàn đứng về phía em. Giả sử có 1 lần anh ta tạm quên cô bạn kia đi để bênh em 100% thì sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Đàn bà khi ghen, không phải là họ phát điên về người đàn bà khác mà là họ đang không thể chịu đựng được cách cư xử của người đàn ông mình yêu. Ôi mà hồi đó còn trẻ trâu nên em còn chịu đựng. Chứ giờ chồng mà không biết làm những người phụ nữ khác ghen với em vì em có 1 người chồng thương vợ con mà còn làm em ghen ngược thì thôi nhé. Vũ phu và ngoại tình là 2 thứ em không thể tha thứ được.



Sinh ra là con gái vốn đã chịu không ít thiệt thòi, vậy thì chị em mình hãy biết tự yêu bản thân mình nhiều hơn một chút. Chồng không thương thì cũng phải sáng suốt nhận ra chứ đừng ảo mộng quá chỉ chuốc khổ vào thân thôi.



Mời bạn xem thêm: