Mệt mỏi vì trả nợ sau đám cưới: đi nhiều trả nhiều chứ có gì mà vui
Ngày xưa khi còn trẻ, đi đám cưới với tôi sao mà vui thế. Đó là ngày mình được mặc đầm đẹp, trang điểm đẹp, xúng xính đi dự tiệc. Còn chuyện phong bì cưới nói thiệt là tôi không quá lo lắng. Không biết có phải do tính tôi vô tư không, nhưng tôi ít khi quan tâm người ta đãi tiệc ở đâu. Với tôi, tôi cứ đi đúng giá thị trường, còn thân hơn thì tôi đi thêm chút đỉnh. Vậy thôi, đơn giản mà.
Vậy mà đến khi cưới chồng xong thì tôi thấy việc đi cưới thiệt là phiền hết sức. Chồng tôi thuộc dạng sĩ diện, hào phóng hão nên mệt vô cùng. Tôi cứ tính bây giờ đi một người thì 500.000đ, đi 2 người thì 700.000-800.000đ, tháng nào rủng rỉnh thì 1 triệu đồng. Thế mà chồng tôi nhăn nhó dữ lắm, bảo thời nay mà đi 700.000đ thì bạn nó khinh, vì vậy đi 1 mình bạn thân cũng phải đi 1 triệu, vợ con thì ở nhà chứ đi tốn thêm tiền mừng. Vì vậy, từ đó mỗi khi có đám cưới tôi thấy gánh nặng vô cùng vì vừa tốn tiền, vừa buồn vì không được đi hoặc phải đi một mình (đi một mình thì vui vẻ quái gì).
Tôi nhớ đợt đám cưới tôi, mấy người bạn thân của chồng đi phong bì 1 triệu (2 người đi), sau đó đúng một tuần thì một cặp trong đó cưới, chồng tôi kiên quyết đi 1,5 triệu đồng. Đến tháng sau một cặp khác cũng cưới, chồng tôi cũng kiên quyết đi 2 triệu bởi chồng bảo: “Phải đi hơn tiền mừng của nó chứ đi bằng nó cười cho” dù đám cưới chúng tôi cách nhau chả bao lâu. Nói thật, tôi thấy nếu kinh tế dư dả thì vậy cũng được, nhưng mới cưới chồng, còn chưa có đồng nào mà thấy chồng chi kiểu đó tôi cũng khá sốc. Không biết tôi nghĩ vậy có tính toán quá không chứ tôi thấy sau đám cưới, đúng là đi đám giống đi trả nợ hơn là đi mừng bạn cưới.
Thế nên tôi nói thiệt, những bạn bè đi giá thị trường bình thường 400.000 - 500.000đ tôi lại thấy khỏe, không có cảm giác mắc nợ hay lo lắng trả nợ. Còn dĩ nhiên những bạn đi 200.000đ tôi cũng có thoáng buồn, nhưng đó không phải là số nhiều, cũng chỉ có một vài bạn như vậy nên tôi cũng không để tâm lắm. Nói thiệt, hôm cưới, tôi chỉ mong mọi người đến đông đủ cho vui và không ế bàn thôi chứ tôi không xem trọng cái phong bì lắm. Vì đám cưới tôi cũng dự trù lỗ 20-30% rồi, thế nhưng cuối cùng huề vốn, mẹ tôi đếm phong bì trả nhà hàng xong cười te tét: “Tụi mày sống cũng được, bạn bè đi đông đủ, tiền mừng cũng vừa đủ trả tiệc, tao khỏi phải bù”. Nghe cũng vui vui.
Trước đây tôi đi mừng không biết bao nhiêu cái đám cưới, nhưng nói thiệt, đến đám cưới tôi, tôi cũng mời những người thân, vẫn còn liên lạc thường xuyên hoặc bạn bè đồng nghiệp hiện tại chứ chả bao giờ tôi nhớ tôi đi đám cưới ai để mời lại cả. Thế mà có nhiều bạn thì chẳng hiểu sao nhớ tôi rất rõ, dù đã 5-6 năm không bao giờ liên lạc, thế mà đến đám cưới thì vẫn nhớ mời tôi. Mấy đám đó tôi thấy rất ngại vì chẳng biết đi cùng ai, nhiều lúc muốn gởi tiền cũng chẳng biết ai mà gởi. Ngại vô cùng.
Có một lần, một đối tác cũng mời cưới, tôi và chồng đã đến nơi, nhưng cả sảnh chật ních không còn lấy một chỗ ngồi. Mọi người đứng nhốn nháo, lộn xộn khiến hai vợ chồng tôi vô cùng bất ngờ. Bởi nói thiệt, tôi chưa thấy đám cưới nào mà cô dâu chú rể lại chẳng dự trù số lượng người khiến thiếu bàn nghiêm trọng thế. Thậm chí cái sảnh còn không có chỗ để mà kê thêm bàn (chả lẽ họ mời lơi thôi, chứ không dự trù khách sẽ đi hả trời). Cuối cùng tôi thấy nhà hàng đặt 2 cái bàn ngoài hành lang cho quan khách. Thấy thế, vợ chồng tôi kiếm chỗ bỏ phong bì rồi cáo từ luôn (còn chả thấy mặt cô dâu chú rể nữa cơ) vì lộn xộn quá.
Cuối cùng tụi tôi phải ghé quán phở ăn lót dạ vì đói quá. Thiệt là một kỷ niệm dở khóc dở cười khi đi đám cưới người không thân. Haizz. Nên nhiều lúc nghĩ, đã mời dù sao cũng nên dự trù số lượng người ta đi, thà dư bàn chứ ai lại để thiếu bàn như thế. Tôi không thuộc hàng khó tính mà còn thấy hơi hụt hẫng huống chi nếu khách khác đi không biết người ta nghĩ sao.
Có lẽ chuyện đám cưới mỗi người mỗi quan điểm, nhưng tôi nghĩ không nên đặt quá nặng chuyện tiền nong hoặc phải sòng phẳng quá mức như thế sẽ khiến tâm lý của đôi bên đều không thoải mái, mất đi ý nghĩa của việc mừng cưới. Có nhiều bạn trẻ còn xem đám cưới như cơ hội kiếm tiền. Tôi nhớ trước tôi có đứa em đồng nghiệp, nhỏ hơn tôi vài tuổi đã tâm sự: “Chờ em cưới xong mà lời tiền cưới thì em sẽ mở cửa hàng kinh doanh”.
Nói thiệt, đây không phải lần đầu tôi nghe một ai đó nói rằng, cưới mà có lời. Có lẽ chính vì suy nghĩ này nên đã biến đám cưới thành nơi làm ăn, tính toán thiệt hơn, dẫn đến mất bạn, mất bè cũng vì cái phong bì cưới.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1