Buồn thì laij viết ra để cho con tim nó nhẹ nhàng hơn. Có những chuyện không phải ai cũng có thể hiểu cho và cảm thông cho mình được. Yêu mà ai không một lần yêu điên cuồng, bất chấp. Nhưng đến cuối cùng thì sao?

Người thì bình thản, người thì tan nát cõi lòng.

Đúng là thứ giết chết trái tim mình không hải người làm ta đau mà là kỷ niệm. Kỷ niệm là thứ đáng sợ nhất, không phải vì nó vui hay buồn mà nó là DUY NHẤT. Chỉ có một không có hai, đã qua thì không bao giờ quay trở lại.

Cái mình tiếc nhất không phải người ấy mà là sự nỗ lực của chúng ta. Vì tương lai của chúng ta, em đã nỗ lực thế nào anh cũng thấy mà? Nỗ lực nhiều đến mấy thì cuối cùn, anh cũng chẳng là của em nữa rồi. Thôi thì anh được tự do rồi đó chàng trai của em.

Buông bo là cách em yêu anh lần cuối.

Cám ơn vì đã cho em gặp anh, xin lỗi vì không thể đi cùng anh con đường phía trước. Hạnh phúc với cô gái mà anh đã chọn. Đừng đối xử với cô ấy như cách anh đã từng đối xử với em.