Em không biết tiêu chuẩn chọn người yêu, chọn chồng của các chị em thế nào chứ với em, điều đâu tiên em cần ở anh ấy chính là biết đường.



Em phải tự nhận là mình kém dù đã lớn nhưng kỹ năng nhớ và tìm đường của em rất tệ. Kể cả có bản đồ đi nữa thì em cũng thấy rối rắm đủ thứ. Có lần em đi coi phim, vào nhà vệ sinh mà chỗ đó lát toàn gạch đen làm em… sốc và choáng. Đến lúc đi ra em cũng phải đứng mất một lúc để định hướng lại :(. Em có thấy trên Fb chị bạn em có bài thơ này, đọc một lần là thấy đúng phóc tình trạng “ngu đường” của em mọi người ạ.


webtretho




Đi trên đường,


như một kẻ mất trí nhớ.



Có một năng lực siêu phàm,


dù chỉ có hai hướng,


lần nào cũng không do dự chọn ngay đường không đúng


(càng đi càng xa).



Từ WC nữ bước ra


là đi về phía WC nam


(Ê, ê, ê, đó là WC nam má ơi)


Sao phải nói đông tây nam bắc chứ,


tôi chỉ biết phải trái trước sau thôi mà.



Trong mắt hội mù đường bọn tớ,


đi xuôi đi ngược là khác nhau,


đi ban ngày với ban đêm là khác nhau,


đi mùa hè với mùa đông là khác nhau…


(đây là đường mình đi hồi sáng sao?)



Có GPS chỉ đường, nhiều khi cũng chẳng tìm ra đường tôi đi,


chỉ có luôn nhắc nhầm đường rồi, nhầm đường rồi.



Đã có lúc tìm không ra đường, lên taxi


để rồi… 10s sau là tới


Sợ nhất các bác tài


hỏi tôi giờ chọn đi đường nào?


(Em muốn đi đường nào?


Đường nào gần nhất thì đi ấy ạ @@)



Đối thoại giữa chúng tôi,


luôn là như thế này


“Em đi lạc rồi.


Đừng có lo, trước mặt em là gì?


Đường


Sau lưng?


Cũng là đường


Ngoài đường ra còn có gì nữa?


Cây


Còn gì nữa?


Trụ điện huhu”.



Nhưng khi tìm không ra đường,


Thật sự thấy lo lắng và sợ hãi


Đối với bọn mù đường như tôi mà nói,


hạnh phúc nhất


là khi


"đậu phộng" đường


luôn có một người nói như vầy


“Em…


Đứng yên đó, anh tới tìm em”



Theo Fb Hoài Ân



Có lần ba em làm mai cho em con của một chú trưởng công an quận (chức cũng to mấy chị nhỉ @@). Nghe nói cũng cao to, đẹp trai. Thế mà em không thèm ngó đến, kể cả là ý muốn làm bạn ngay khi nghe nói anh này… không biết chạy xe máy. Đi đâu cũng có người đưa đón, không có thì mẹ cho tiền đi xe ngoài. Điều đó là tệ lắm ạ :( Theo em, không cần biết anh giàu thế nào, nhiều tiền thế nào để một bước lên taxi, hai bước xuống taxi nhưng người đàn ông bình thường ngay cả xe máy mà cũng không biết đi thì chứng tỏ tính tự lập của anh ta quá kém. Em thà cần một anh chạy dream quèn sẵn sàng chạy đến bên em khi em đang lo sợ vì lạc đường còn hơn một anh công tử chả biết lo gì cho em mà chỉ nói: “Em gọi taxi về đi! Hết bao nhiêu anh trả.”. Thế thì tôi còn gọi anh làm gì, gọi để xin tiền à.



Nếu có những người ăn rất nhiều vẫn không mập hay chỉ hít không khí thôi cũng tăng cân thì cũng có những người dù có chỉ bao nhiêu đi nữa vẫn rất dễ lạc đường như em. Em thích cảm giác đợi người yêu hay chồng đến đón, em thích cảm giác được anh ấy chở và trò chuyện cùng nhau. Yêu nhau, quan tâm nhau thực tế nhất chính là ở chỗ đó chứ xa xôi gì. Đàn ông muốn che chở cho người phụ nữ của mình thì hãy đến bên cô ấy những lúc cô một mình đang hoang mang giữa đường và giữa đời như thế. Không cần nói gì cả, cứ im lặng đến bên cạnh nhưng đúng lúc cũng khiến những người con gái, những người vợ thấy ấm áp và tin tưởng hơn nhiều. Nếu không, ngay khi yêu còn có thể bỏ người yêu mình bơ vơ thì cưới nhau về chắc chuyện anh ta để vợ ăn cơm một mình cũng không ít ỏi gì.



Em không hề tự hào với trình độ mù đường của mình và em đang cố từng ngày cải thiện. Nhưng tiêu chuẩn chọn chồng của em vẫn sẽ không thay đổi: biết đường để đến đón em dù xa đến đâu. Từ việc đó em mới có thể dám tin phần nào đó là người đàn ông em có thể nương nhờ sau này được.



Mời bạn xem thêm:



http://www.webtretho.com/forum/f4003/nong-hoi-yeu-thuong-trong-tung-chu-cua-buc-thu-luu-quang-vu-gui-xuan-quynh-2314989/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/khon-kho-vi-ban-cung-phong-than-nhien-dan-ban-trai-ve-may-mua-am-am-suot-dem-2312198/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/tha-mang-tieng-ham-tien-cung-nhat-dinh-phai-yeu-nguoi-dan-ong-dam-tieu-tien-vi-ban-2313193/