Đàn ông chăm con, rửa chén có gì ghê gớm mà chị em tung hô quá
Đi đâu em cũng được mọi người nói là sướng, có chồng tốt vừa biết kiếm tiền lại còn biết chăm con. Nghe mà em chỉ biết cười méo xệch vì sự thật đâu có được như người ta thấy. Mà cứ cho là chồng em giỏi chăm con thì có gì đâu mà được tung hô là “Người bố của năm” nhỉ, con là con của hai người mà, ổng phải có trách nhiệm đó chứ.
Nói thiệt đôi khi em thấy phụ nữ Việt Nam mình khổ phần nhiều là do phụ nữ mình thích soi mói nhau nhưng lại hết sức bao dung và chiều chuộng đàn ông. Chính vì vậy, đàn ông Việt Nam mới ngày càng hư hỏng.
Chồng em trước đây cũng có suy nghĩ “phụ nữ là phải làm việc nhà”, thế nhưng, từ ngày gặp em thì đã đỡ nhiều rồi. Ngay sau khi kết hôn, em đã phân công công việc nhà để cả hai cùng làm. Mặc dù lúc đầu ông xã em cũng có vẻ không thích nhưng em nói:
- Nhà là nhà chung, em cũng phải đi làm y như anh. Anh lại là đàn ông khỏe hơn em, vậy anh nghĩ coi sao em về có sức làm việc nhà còn anh thì không?
- Thì biết nhưng đàn ông làm việc nhà sao mà được?
- Vậy em sẽ kiếm người giúp việc làm công việc của anh, anh trả công cho người ta, như vậy công bằng chưa?
Thấy thế, ông xã em đành phải ok dù đôi khi cũng hậm hực lắm chứ chả vui tươi gì đâu. Thế nhưng làm riết cũng quen, công việc rửa chén mặc nhiên là của anh ấy, dù về nhà vợ hay nhà chồng thì anh ấy cũng giữ việc rửa chén.
Vì vậy, em nói thiệt, đàn ông không phải là xấu, là gia trưởng hết đâu. Có nhiều người đàn ông dù lười và ham chơi như chồng em nhưng khi vợ nói có lý, các ông ấy vẫn nghe theo. Tuy nhiên, nhiều lúc chính sự tác động của mọi người trong xã hội, trong đó phần nhiều là các bà vợ, các bà mẹ làm các ông ấy thay đổi, ngày càng lười biếng và ỷ lại.
Một lần đám bạn anh ấy tổ chức nấu nướng, các bà vợ đều phải xuống bếp nấu nướng, các ông chồng thì ngồi chơi, tán phét. Đến lúc ăn uống xong xuôi, các bà vợ lại lụi cụi dọn dẹp và rửa chén. Em nói:
- Anh xuống rửa chén nha, em nấu ăn rồi.
Ông xã em liền xách đít xuống rửa, thấy thế các chị em phụ nữ la lên:
- Thôi, anh nghỉ đi, để tụi em rửa.
- Không sao, ở nhà anh toàn rửa chén.
Em cũng nói phụ vào:
- Các bà để ông xã tui làm đi, ở nhà tụi tui phân công công việc rõ ràng rồi.
Nghe vậy, các bà bạn em tròn hết mắt xuýt xoa, các ông chồng chắc cũng thấy nhột nhột nên một ông đứng lên bảo:
- Thôi vợ nghỉ đi, để chồng xuống rửa cho!
Vậy là cả mấy ông kéo nhau xuống rửa chén, đám đàn bà được thảnh thơi ngồi trông con nói chuyện:
- Bà hay thiệt á, sao bắt ổng rửa chén hay vậy?
- Có gì đâu mà hay, tại mấy bà không chịu phân công công việc cho chồng chứ tui thấy mấy ổng cũng hiểu biết lắm mà. Chịu xuống rửa chén đó.
- Xời ơi, chắc thấy chồng bà làm nên mới làm thôi.
Sau này, mỗi lần đi với nhóm này, các ông đều biết xuống phụ giúp vợ con chứ không ngồi chơi như trước nữa nên em rất thích và luôn khuyến khích ông xã chơi cùng những người bạn này. Mà đó toàn là kỹ sư, bác sỹ không đó nha, chứ chả phải là đám cù bơ cù bất đâu.
Rồi một lần nọ, em cũng đi chơi với đám bạn khác của chồng. Mấy người này là bạn cùng phòng thời sinh viên, giờ có người làm bảo vệ, có người thất nghiệp, thế nhưng ông nào cũng như ông vua trong nhà. Trong cả buổi nhậu (do vợ một người trong nhóm nấu trước rồi nên cả đám chỉ đến ăn), cô vợ kia chả ăn được miếng nào vì cứ phải chạy tới, chạy lui bưng bê, rót bia, chăm mồi, y như osin trong nhà. Ông chồng bụng thì bự, chả hề làm gì mà cứ luôn miệng sai vợ như con.
Tưởng đâu lão này làm gì to lắm, té ra lại đang thất nghiệp ở nhà ăn bám vợ. Vậy mà không hề đụng một ngón tay vào việc nhà. Khi nghe chồng tôi kể ở nhà phải phụ tôi rửa chén thì lão nói:
- Đàn ông mà làm việc nhà thì hèn lắm, giống như đàn bà.
Nghe lão nói mà thiệt em muốn tát vào mặt gì đâu. Đã thế, sau khi bia bọt vào, mấy lão còn ngồi nói khích bác chồng em kiểu:
- Phụ nữ mà chả lo được việc nhà thì vứt. Gặp bố bố bỏ ngay!
Em nghĩ mà buồn cười vì ngoài lão chủ tiệc thì đến giờ cả đám vẫn ế trơ mõm. Từ đó, em cạch mặt đám này. Em cũng nói chồng nhưng ông xã em thì lại khoái bù khú bạn bè nên lâu lâu vẫn lén đi một mình. Em cũng kệ, chẳng muốn làm căng, nhưng em nghĩ: “gần mực thì đen”. Có lẽ cũng ảnh hưởng ít nhiều nên sau này chồng em cũng khó bảo hơn trước lại hay so sánh vợ mình với vợ thằng A, thằng B, thằng C nào đó vừa ngoan vừa chiều chồng, thương con, chả như em toàn “đì chồng”. Nghe mà não ruột.
Mà nói thiệt đàn ông có suy nghĩ như đám bạn ông xã em nhiều vô số kể. Nhưng em nghĩ, đàn ông thì họ nghĩ vậy đã đành, có nhiều phụ nữ cũng nghĩ vậy nữa mới thiệt là khổ. Nhiều người mỗi lần em than chồng chả phụ được bao nhiêu, chơi với con được một tí thì than mệt thì các nàng có vẻ ngạc nhiên lắm: “Trời ơi, đàn ông mà vậy là tuyệt vời rồi còn đòi gì nữa. Chồng tôi nè, chả bao giờ phụ vợ trông con lấy 10 phút”. Ặc.
Rồi có chị còn lên án em kiểu như em là đồ đàn bà lười biếng, có việc trông con và làm việc nhà mà cũng bắt chồng phụ. Em nói:
- Ủa chứ em cũng đi làm chứ có rảnh rang hay ba đầu sáu tay đâu mà làm hết được!
- Thì phải ráng thức dậy sớm như chị nè. Dậy lúc 5h sáng lo cơm nước cho cả nhà rồi đưa con đi học, đón con về, làm việc nhà chứ ai lại để chồng làm như vậy.
Trời ơi, với cái quan điểm như vậy, em nói thiệt, đàn bà khổ cũng phải thôi. Mà các chị muốn khổ thì các chị cứ khổ đi, đừng kéo người khác khổ cùng mình.
Cứ thấy những người phụ nữ vậy thì em biết phụ nữ Việt Nam còn khổ dài dài, khổ đến đời con em chứ chả chơi. Họ đâu biết, họ càng chiều chồng thì đàn ông càng trở nên lười biếng, ích kỷ, ỷ lại và vô tâm.
Như em này, trông con suốt ngày ông xã em đâu thấy gì, nghĩ chắc nhàn nhã lắm. Thế là một hôm em kiếm cớ nhờ ổng coi con giúp một buổi chiều để đi công việc. Về nhà vừa thấy vợ là lão chồng em lao ra mừng rỡ: “Ôi mẹ về rồi kìa con” và than “trông con vất vả quá vợ ơi”. Thế nên, sau này cấm dám nói với em là có mỗi việc trong con mà cũng không xong.
Thế nên, muốn bớt khổ, phụ nữ hãy bỏ cái quan điểm “phụ nữ là phải đảm việc nhà, giỏi việc nước” đi. Nhà là nhà chung, ai cũng phải có trách nhiệm trong đó. Ai cũng phải cho đi và nhận lại. Không thể cứ một người làm hết, cho hết, còn một người chỉ biết hưởng thụ. Như vậy, gia đình mới bền vững và hạnh phúc được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1