Nhân ngày mưa gió bão bùng nên chả đi đâu được, em ở nhà dọn lại máy tính thì thấy hình của em và anh ấy các mẹ ạ. Chia tay nhau cũng được gần cả năm rồi mà giờ nhìn hình cũ em vẫn buồn lắm. Định là cưới nhau luôn rồi đấy, mà cuối cùng thì thành ra thế này đây.


Em và anh ấy quen nhau cũng phải hơn 2 năm. Em cũng chẳng phải dạng hay ghen bóng ghen gió gì đâu, cơ nhưng mà anh người yêu cũ được cái trông đẹp trai, đàng hoàng lại còn tốt tính nên có hẳn cái hội em gái nuôi nhằng nhẵng bám đuôi cả ngày ấy. Các mẹ tin nổi không, trong 2 năm quen nhau, cứ hễ 10 hôm hẹn hò thì có tới 9 hôm “em gái nuôi” của anh ấy nhằng nhẵng bám theo rồi.


webtretho


Thế này nhé, có hôm chúng em đang đi ăn với nhau, cô em gái nuôi nào đấy gọi bảo xe hư giữa đường mà nó chả tìm thấy tiệm sửa xe ở đâu cả. Ừ thì em cũng nghĩ thân con gái mà phải dắt xe giữa đêm hôm thì cũng tội, em bảo anh chở cả em đi chung, xem có giúp gì được không. Đến nơi, vừa dừng xe thì con bé đấy bay lại ôm chầm lấy anh ấy nước mắt ngắn dài các kiểu “không có anh chắc em sợ chết mất”...blah...blah.... Xong em tưởng thật, an ủi này nọ lọ chai mà nó chả thèm quan tâm cơ, như kiểu thế giới này chỉ có mình anh, em chỉ tâm sự vớ anh thôi còn đứa nào léo nhéo kế bên thì mặc xác nó. Nó còn bảo “Em sợ lắm, tưởng anh đi với người yêu không thèm tới nữa chứ”. Rồi trách móc em không cho anh đi, để anh tới trễ này nọ. Lạ nhỉ, em đóng vai ác quỷ à? Cảnh tiếp theo hay như phim các mẹ ạ. Người yêu em dắt cái xe xẹp bánh, con bé đấy khoác tay anh đi bên cạnh ríu ra ríu rít, còn em lon ton chạy xe anh đi sau. Lúc đấy em chả hiểu ai mới là người yêu ai đây. Mà buồn ở chỗ em nói thì anh bảo em ghen linh tinh, con bé đấy hiền lắm, nói thế thôi mà em cứ suy diễn lung tung mang tiếng cho nó.


Hôm anh dẫn em về nhà anh ra mắt, bỗng đâu xuất hiện thêm đứa em gái nuôi xa tít tù mù, lạ huơ lạ hoắc nào đấy ngồi sẵn trong nhà anh rồi. Em vừa vào nhà thì nó nhào ra tay bắt mặt mừng với anh, em cứ tưởng chị em gì đấy của anh. Đến lúc ba má anh nói: “Nó mang quà sang cho ba má” (lại còn gọi là ba má nữa cơ) rồi anh giới thiệu đấy là “bé khóa dưới của anh”, em mới giật mình. Thế là cả buổi em như cột đèn đứng nghe con bé đấy “ba ơi”, “má ơi”, “anh ơi”... Em mà lên tiếng một câu á, con bé đấy thế nào cũng “À hôm trước anh nói…”. Cuối ngày hôm ấy, con bé mè nheo về trễ quá nó sợ. Thế là anh cho em tự về còn con bé đấy thì anh chở, lý do là vì nhà nó...xa hơn nhà em. Rốt cuộc em không hiểu hôm ấy ai mới là người về nhà người yêu ra mắt đây.


Ừ thì “lạt mềm buộc chặt”, gì thì cũng phải ngồi nói chuyện từ từ trước đã. Thế là em giả vờ rủ anh đi ăn rồi kể những người đã hiểu sai lệch ranh giới giữa em gái nuôi và người yêu ra, rồi kết cục thì chia tay đau khổ thế nào làm ví dụ. Nhiều khi tốt quá, ga-lăng quá sẽ khiến mọi người nghĩ sai về lòng tốt của anh, khiến em gái nuôi của anh ỉ lại. Em không ngăn anh tốt với người khác, và em cũng yêu anh vì anh tốt đấy thôi. Nhưng thử đặt trường hợp em cũng như anh thì mối quan hệ của chúng ta sẽ chỉ có người ngoài thôi sao.


Bạn em biết chuyện, khuyên nên kết thân với em gái nuôi ấy rồi xử lý này nọ lọ chai. Nhưng mà bảo em nói chuyện với con bé đấy em còn khó chịu nữa là kết thân rồi tay bắt mặt mừng các kiểu.


Em cũng là con gái, cũng từng muốn có một thằng bạn thân hay ông anh kết nghĩa nhưng đâu phải cứ thân là ôm hôn thắm thết cả ngày thế kia đâu. Thấy người yêu mình thân thiết với người con gái khác tất nhiên là sẽ ghen, nhưng ghen thế nào được khi tình địch của mình đang núp bóng em gái nuôi. Em gái nuôi thì tất nhiên không phải em gái ruột, mà nam nữ thân thiết dẫn đến nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường. Đó là chưa kể em gái nuôi còn làm những chuyện như muốn dằn mặt bạn gái chính thức vậy ấy. Vậy mà khi lên tiếng thì anh ấy tỏ vẻ bình thản "Cô ấy chỉ là em gái của anh mà. Em không thích thì thôi, đừng tỏ thái độ này nọ". Kể ra đàn ông cũng lạ lắm, có thể ga-lăng và sẵn sàng lắng nghe với bất cứ cô gái nào, trừ người yêu và vợ ra thôi.


Mưa dầm chưa kịp thấm đất thì con bé “em gái nuôi” kia buồn gì đấy, đi nhậu say rồi bảo anh người yêu em sang chở về. Anh ấy thấy nó buồn, thương quá nên cả hai kéo đi đâu đó cho “đỡ buồn” cả một đêm. Thế đấy, em từ người yêu trở thành người thứ ba lúc nào không hay luôn. Em đau lắm, nhưng cũng nhẹ lòng, chứ yêu anh em suốt ngày phải ghen tuông, khổ sở với tính đào hoa của anh. Giờ chia tay, buồn thì có buồn nhưng em lại thấy bình an.



Một thời gian em hay tin con bé “em gái nuôi” ấy đi tố khắp nơi là anh này bỏ rơi nó đi theo đứa con gái khác. Rồi còn nhắn cho em kiểu hằn học như vì em mà nó bị bỏ rơi vậy. Ô hay, em đã không thèm quan tâm đến hắn cùng với các thể loại em út này nọ của hắn lâu lắm rồi.


Thế mới nói, những gã đàn ông đã có máu đào hoa, có thể bỏ người yêu theo mấy em gái này nọ thì cũng dễ dàng bỏ mấy em theo người khác. Nếu yêu thật sự, đàn ông sẽ có đủ ham muốn sở hữu cô gái của mình, có đủ ghen tuông để giành giật, có đủ vị tha và kiên nhẫn để lắng nghe cô ấy. Còn nếu hèn, thì cả đời sẽ không yêu được. Thế nên nói thật, em cảm thấy may mắn khi rời xa hắn sớm.


Nhiều khi nhìn lại em phải chấp nhận một thực tế rằng: nếu một người đàn ông cứ đi ga-lăng với cả thế giới trong khi người yêu của mình còn lo chưa xong thì tức là anh ấy chưa đủ trưởng thành để nhận thức tầm quan trọng của người yêu đấy. Phụ nữ mình cũng cần xác định rõ ranh giới khác biệt của “cô em nuôi” và “con giáp thứ 13”. Nếu trong mối quan hệ của mình, anh ấy không vạch rõ sự khác biệt đó thì có lẽ anh ấy cũng chẳng khác gì mấy cô em gái đó đâu, đừng dại gì lãng phí cho một người không nghiêm túc với tình yêu như vậy.


Hạnh phúc, có mà không biết nắm giữ, cuối cùng cũng hóa thành ảo ảnh mà thôi. Đàn ông tốt không để người phụ nữ mình yêu phải chiến đấu với người thứ ba mà phải tự giác đá văng cô ta kìa.



Cốm