Chúng tôi đề nghị bạn nên đọc bài viết này vì nó rất quan trọng, nó dành cho những ai đang xác định những vấn để nảy sinh trong mối quan hệ hôn nhân chỉ có thể giải quyết bằng ly hôn.



Ngày đó đã đến. Tôi đã kéo dài hết sức có thể cuộc hôn nhân của mình. Vào một dịp mà Bill, chồng của tôi đi làm, tôi đã khăn gói hành lý, ẵm trên tay đứa con trai 14 tháng tuổi, cùng nhau, chúng tôi rời khỏi ngôi nhà từng là mái ấm của mình. Đó cũng là cái năm duy nhất mà vợ chồng và ba mẹ ruột của tôi sống trên cùng một thị trấn. Rõ ràng đây là một điều kiện thuận lợi để tôi có thể dễ dàng rời bỏ Bill và chạy về nhà với ba mẹ.





Với gương mặt giận dữ, nhuốm đầy nước mặt, tôi đi vào trong căn bếp của mẹ. Bà giữ con tôi trong khi tôi nức nở tuyên bố về quyết định của mình. Sau khi rửa mặt và pha một tách cà phê, mẹ đã nhẹ nhè nói với tôi: “Con đừng lo, cha và mẹ sẽ giúp đỡ con, ở đây với con và mang đến cho con những điều dễ chịu nhất”



Sau đó, mẹ bảo tôi: “Trước khi rời khỏi Bill, con còn có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành”.


Mẹ đặt đứa con trai bé bỏng đang say giấc của tôi xuống giường. Bà lấy một cây viết cùng một tờ giấy, sau đó kẻ một đường thẳng xuống giữa trang. Bà ấy bảo tôi hãy viết ra một danh sách những điều mà Bill đã làm con không hài lòng khi sống cùng nhau ở phía bên trái của mặt giấy.



Nhìn vào cái vạch phân chia, tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ bảo tôi viết ra những phẩm chất tốt nhất của anh ấy ở phía bên phải . Khi đó, tôi đã xác định rằng mình sẽ viết được rất nhiều những phẩm chất không tốt của anh ấy ở phía bên trái. Điều này thật sự là một điều dễ dàng. Tôi lập tức bắt đầu nguệch ngoạc từng câu chữ về phía cột bên trái của mình.



Bill không bao giờ biết rút quần áo trên sào của mình xuống. Anh cũng chẳng bao giờ nói gì với tôi khi anh ấy ra ngoài. Anh ấy hay lúng túng, đồng thời có những thói quen xấu như hắt hơi và ợ lớn tiếng trên bàn ăn. Anh ấy không bao giờ mua cho tôi một món quà vừa ý. Anh ấy không chịu ủi đồ, thậm chí, bủn xỉn trong tiền bạc. Anh ấy chả thèm giúp tôi việc nhà. Và ảnh cũng chẳng mấy khi nói chuyện với tôi.



Bản danh sách càng ngày càng dài ra cho đến khi tôi viết kín cả tờ giấy. Giờ đây, tôi đã có đủ bằng chứng để chứng minh rằng chẳng người phụ nữ nào có thể sống với anh ta.


Tôi nói một cách tự mãn: “Bây giờ con đoán, mẹ muốn con viết ra những điều tốt nhất của Bill về phía bên phải đúng không?”.



Mẹ tôi liền bảo: “Không”, “Mẹ biết những phẩm chất đó của Bill. Thay vào đó, với từng mục, tại sao con không viết ra cách xử lý của mình?”.



Đây là một điều khó khăn. Tôi đã nghĩ ra được một vài thứ của Bill, những phẩm chất tốt mà tôi có thể kể ra. Tôi đã không xem xét về các cách giải quyết của bản thân mình. Tôi biết mẹ cũng sẽ không bỏ qua nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ của bà ấy. Vì vậy, tôi đã bắt đầu viết.



Tôi muốn bĩu môi, khóc và giận giữ. Tôi tức giận khi ở bên anh ấy. Tôi muốn hành động như một người tử vì đạo. Tôi đã ước rằng mình sẽ cưới một người khác và im lặng trước những bực bội trong cuộc sống chung. Tôi đã cảm thấy mình rất tốt với anh ấy. Càng viết, tôi càng cảm thấy danh sách này dường như vô tận.



Khi tôi viết hết trang giấy, mẹ tôi đã cầm lên và đi đến chỗ ngăn kéo. Bà cầm kéo và cắt cái đoạn phân chia ở giữa lúc ban đầu. Bà nhàu nát phía cột bên trái và ném chúng vào thùng rác. Sau đó, bà đưa cho tôi cột bên phải, tờ giấy mà tôi đã viết về những phản ứng của mình.



Bà ấy nói: “Hãy cầm tờ giấy này và quay trở lại ngôi nhà của con. Dành một ngày để hồi tưởng lại những điều này trong cuộc sống của con. Mẹ sẽ giữ cháu cho đến chiều hôm nay. Nếu như con vẫn khăng khăng muốn tiếp tục rời khỏi Bill, cha và mẹ vẫn ủng hộ quyết định của con”.



Để lại hành lý và con trai, tôi về nhà. Khi ngồi xuống chiếc ghế đặt nửa tờ giấy trước mặt, tôi không thể tưởng tượng được những thứ mà mình phải đối mặt.



Tôi đã thấy một hàng dài những hành vi nhỏ nhặt, những hành động đáng xấu hổ và vô vàn cách xử lý tiêu cực. Tôi dành vài giờ để có thể cố gắng tha thứ cho bản thân mình. Tôi thật sự đã đòi hỏi quá nhiều sự thay đổi và nhận ra nhiều cách cư xử lố bịch mà tôi đã làm với Bill. Tôi thậm chí không thể nhớ hết những gì mà mình đã viết cho Bill. Làm thế nào mà tôi lại trở nên như vậy? Rồi tôi chợt nhận ra, dường như tôi thật sự là một người may mắn khi có một người đàn ông như thế, tuy không hoàn hảo nhưng cũng là một người tốt.



Tôi nghĩ về năm năm trước, khi cùng thốt lên những lời thề cùng Bill, tôi sẽ yêu thương và tôn trọng dù anh ấy có ốm đau hay bệnh tật, tôi sẽ ở bên cạnh Bill, dù nghèo đói hay sang giàu.



Tôi đã nói những lời như thế trước toàn thể gia đình và bạn bè. Để cho đến buổi sáng hôm nay, tôi phủ nhận hết mọi thứ và sẵn sàng rời xa anh trong sự tức giận.



Tôi lập tức lên xe và trở về nhà của cha mẹ. Tôi ngạc nhiên về những sự khác biệt mà tôi đã cảm nhận khi về gặp mẹ. Bây giờ, tôi cảm thấy thanh bình, khuây khỏa và rất biết ơn. Khi tôi ẵm con trai lên, tôi cảm thấy thất vọng về cách đối xử của mình với thằng bé. Vì sự nhỏ nhen, tôi hầu như không để thằng bé tiếp xúc nhiều với cha của nó. Tôi thầm cảm ơn mẹ và vội quay trở về ngôi nhà của vợ chồng tôi. Trong thời gian Bill trở về nhà, tôi đã sắp xếp lại hành lý và chờ đợi.



Tôi rất muốn Bill thay đổi, nhưng anh ấy đã không như thế, anh ấy vẫn vụng về và khiến cho tôi khó chịu, thậm chí muốn nổ tung.



Sự khác biệt đã đến với tôi từ hôm đó. Tôi nhận ra mình không chỉ chịu trách nhiệm với những vấn đề xảy ra trong hôn nhân, mà còn là cách cư xử của tôi đối với những vấn đề ấy.


Trong những năm qua, nhiều lần, tôi đã làm lại một bản danh sách những cách xử lý của tôi đối với Bill.



15 năm sau đó, vào độ tuổi 49, Bill bị chẩn đoán rằng mắc căn bệnh Alzheimer. Anh ấy đã phải rời khỏi công việc giảng dạy của mình. Nhìn anh chiến đấu với việc duy trì các chức năng cơ thể để có thể hoạt động hằng ngày, điều đó đã tạo động lực cho con trai, kể cả tôi. Chúng tôi phải gói gém tình yêu dành cho nhau, đặc biệt là trong giai đoạn mà Bill không thể kiểm soát dễ dàng cơ thể của mình. Chúng tôi đã tốn nhiều thời gian để giận dữ và chỉ chú tâm vào những nỗi đau buồn. Chúng tôi tự hỏi: “Tại sao không dành thời gian đó để vun đắp cho nhau?”.





Nhiều lần, tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã cố vấn tinh thần cho tôi. Bà ấy chẳng bao giờ đặt ý kiến chủ quan của mình lên cách cư xử của tôi. Bà chỉ hướng dẫn tôi cách tìm ra sự thật để lưu giữ mối quan hệ của mình. Nếu như ngày trước, tôi không học được cách xử lý vấn đề nhỏ nhặt của Bill như một người vợ, có lẽ bây giờ, tôi đã không thể giải quyết những vấn đề lớn hơn của anh.



Vào một ngày nọ, con trai đến nhà và hỏi tôi: “Mẹ ơi!, chúng ta sẽ làm gì khi cha không còn nhớ đến chúng ta”. Tôi nói: “ Đơn giản chúng ta sẽ luôn nhớ đến ông ấy. Chúng ta sẽ nhớ ông ấy như thể con người ông ấy từng là chồng, là cha. Chúng ta sẽ nhớ về những điều tuyệt vời mà ông ấy đã nói, cách mà ông ấy đã yêu thương chúng ta”.



Sau đó, tôi cười, còn con trai rời khỏi phòng. Lúc đó, tôi nghĩ về tất cả những điều mà tôi muốn nhớ về người đàn ông đã yêu gia đình này như thế nào, trong đó có cả những ký ức phiền toái đã làm nên một danh sách tồi tệ nhiều năm trước.


Nguồn: Becky Zerbe




Nếu là chồng tốt thì có ly hôn rồi cũng sẽ... cưới lại