Bỏ việc lương ngàn đô ở nhà trông con, 10 năm sau chị đau khổ ra đi với hai bàn tay trắng
Bà chị họ của tôi, giỏi giang, xinh đẹp, tốt nghiệp là vào một công ty lớn với mức lương mà nhiều người mơ ước. Với lối sống tự do của người phụ nữ hiện đại nên chị chẳng vội vàng kết hôn. Đến hơn 30 tuổi, cả nhà mới cuống quýt giục chị cưới.
Mặc dù cũng không muốn nhưng thấy gia đình, bà con, dòng họ khuyên can quá, vả lại ai cũng sợ chị lớn tuổi không đẻ được con nữa. Do đó chị đồng ý xem mặt anh chàng gia đình mai mối. Và chỉ sau vài tháng một đám cưới tưng bừng chưa từng thấy đã diễn ra trong sự vui mừng của cả dòng tộc.
Anh chồng của chị cũng thuộc gia đình khá giả, công việc ổn định. Vì vậy, hai vợ chồng được nhà chồng cho một căn chung cư khá lớn ngay trung tâm để sống riêng. Thấy vậy, chị cũng bỏ ra hơn 500 triệu đồng (là tiền tiết kiệm mấy năm qua của chị) để sửa chữa, tân trang căn hộ. Nhìn căn hộ của vợ chồng chị mà phát mê.
Thế rồi, vừa cưới xong, chưa kịp làm quen với cuộc sống hôn nhân thì cả hai gia đình lại giục đẻ con chứ “già rồi khó đẻ”. Hai vợ chồng lại cật lực kiếm đứa con. Và niềm vui của chị tưởng chừng đã trọn vẹn khi đứa con gái đầu lòng ra đời. Mặc dù vẫn muốn vừa đi làm vừa trông con thế nhưng sức khỏe chị yếu, lại thêm công việc trên công ty quá nhiều nên khi chị sinh con xong không thể kham được vị trí hiện tại.
Thấy thế, chồng và nhà chồng bàn chị nên ở nhà trông con và sinh thêm đứa nữa: “Nhà kinh tế cũng tốt, con cứ ở nhà chăm con rồi đẻ thêm đứa nữa chứ để con nó một mình buồn, sau này không có người đỡ đần lúc về già”. Chị là con gái một nên chị cũng hiểu sự cô đơn của gia đình neo người. Thế là chị đồng ý ở nhà trông con và chuẩn bị sức khỏe để đẻ thêm một đứa cho có chị có em.
Cứ thế mà đã hơn 6 năm chị ở nhà trông con. Nhìn hai đứa con như thiên thần, mọi người nghĩ rằng hạnh phúc của chị đã trọn vẹn. Thế nhưng, chỉ riêng chị mới hiểu nỗi khổ của người ở nhà nội trợ. Chị bảo: “5 năm rồi chị không biết thỏi son, hay cái váy mới là gì. Ở nhà đi ra đi vào thì làm đẹp cho ai xem?”.
Từ một cô trưởng phòng nhân sự hét ra lửa, chị trở thành bà nội trợ với tã sữa, giá rau, giá thịt…Trong khi đó, chồng chị từ chức nhân viên đã lên đến chức trưởng phòng. Từ đó, anh đi sớm về khuya, thường xuyên tiếp khách đến nửa đêm mới về. Nhiều hôm, anh về say khướt, chị thấy cả vết son trên áo anh. Thế nhưng nếu chị có ý kiến thì anh lại xua tay: “Em ở nhà thì sao biết nỗi vất vả của người đi làm lo cho cả gia đình”. Mỗi lần nghe vậy chị thấy đắng cả họng, nước mắt chị lại rơi. Chị không ngờ có ngày anh lại coi thường chị đến vậy.
Chị dần trở thành cái bóng ở trong nhà. Đôi lúc chị cũng nghĩ đến việc đi làm trở lại, nhưng chị gởi đơn xin việc đến một vài công ty đều không thấy hồi âm. Chị nói: “Chị nghỉ việc cũng lâu, tuổi giờ lại lớn (gần 40 tuổi) lại mắc con nhỏ nên hầu như công ty nào cũng ngại”.
Một vài công ty thấy profile của chị cũng đồng ý nhận chị vào vị trí như trước, nhưng lại giảm lương của chị so với trước với lý do: “Chị không thể toàn tâm cho công việc vì phải chăm con nhỏ. Vả lại chị nghỉ lâu nên các kiến thức và kỹ năng sợ không như trước”. Chị cũng đi thử việc, nhưng chỉ một tháng thì chị xin nghỉ vì áp lực công việc quá cao khiến chị không đủ thời gian chăm sóc hai con. Hơn nữa để thuê được người giúp việc hỗ trợ việc nhà và đưa đón con đi học cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Chị định kiếm công việc bán thời gian hoặc làm nhân viên bình thường. Thế nhưng, ông xã chị nói: “Làm nhân viên thì lương em chỉ đủ trả tiền giúp việc nhà thì đi làm làm gì. Ở nhà chăm con có phải tốt hơn không? Anh có để em thiếu thốn đến mức đó đâu”
Thấy thế, chị cũng đâm ngại. Chị lại nhủ thầm thôi đợi thằng nhỏ được 5 tuổi rồi kiếm cái việc làm thêm cho vui, chứ giờ bỏ con đi làm cũng tội. Thế nhưng, mới vừa đây chị gọi cho tôi, tiếng được tiếng mất:
- Anh Trung ảnh có bồ em ơi. Giờ chị biết làm sao?
Tôi nghe mà choáng váng hết cả người:
- Chị bình tĩnh, sao chị biết anh ấy có bồ?
- Ảnh đã chính miệng thừa nhận. Giờ ảnh bảo chị muốn sao thì tùy.
- Trời đất, vậy gia đình anh và chị biết chưa?
- Chị chưa nói cho ba mẹ chị. Còn ba mẹ chồng thì nói lỗi cũng do chị không biết giữ chồng. Rồi kêu chị ghen bóng ghen gió.
Té ra, sau khi lên trưởng phòng, anh chồng chị trở thành tâm điểm của những cô gái trẻ trong công ty. Sẵn tiền bạc trong tay, anh chẳng ngại ngần bao vài cô gái trẻ trung. Cuối cùng, anh công khai cặp kè với một em trong công ty luôn.
Khi chị nói muốn ly dị anh nói: “Tùy cô, nhà là do ba mẹ tôi cho cô không có gì trong này. Con thì cô muốn nuôi thì nuôi nhưng cô đang thất nghiệp lấy gì nuôi con? Cô ngoan ngoãn thì tiếp tục làm bà chủ còn không thì tùy”. Thế đấy, thế là gần 10 năm ở nhà trông con chị đã từ cô trưởng phòng thành bà mẹ hai con tay trắng. Tôi nghe mà đắng cả lòng.
Có nhiều người cho rằng chị dại, tự dưng lại bỏ việc, bỏ sự nghiệp để chăm chồng, chăm con, giờ thì trắng tay. Thế nhưng, tôi nói thiệt, dù có đi làm thì người phụ nữ khi đẻ một đứa con cũng hy sinh gần như tất cả: sự nghiệp, tiền bạc, sức khỏe, sắc đẹp, tuổi thanh xuân… Trong khi đó, người đàn ông gần như chả mất gì, có chăng là thêm đứa con mang họ mình, thêm một cô osin không công trong nhà.
Nhiều người đàn ông lúc đầu cũng bình thường, có vợ có con thì đường thăng tiến lên vù vù vì ai cũng tin tưởng đàn ông có gia đình là chín chắn, là có trách nhiệm hơn những chàng trai độc thân. Rồi thì có người quán xuyến, lo lắng trong ngoài nên đàn ông cũng dễ dàng toàn tâm toàn lực ra ngoài làm ăn, kiếm tiền.
Trong khi đó, phụ nữ dù có đi làm hay không thì việc lấy chồng, sinh con cũng chiếm gần hết thời gian của họ. Họ phải bỏ thời gian chăm sóc con cái, thức khuya dậy sớm lo chồng, lo con, chẳng còn đâu thời gian chăm sóc bản thân hay phát triển sự nghiệp. Nếu gặp người chồng hiểu chuyện, thương vợ thương con thì phụ nữ may ra còn có thể tiếp tục sự nghiệp của mình. Còn không thì như chị tôi, ra đi với hai bàn tay trắng.
Tôi có cô em họ chồng, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, ra trường mới làm hai tháng là cưới chồng, sinh con. Trong khi bạn bè làm ăn thăng tiến vù vù, giờ đã là trưởng phòng, hoặc bèo thì cũng là chuyên viên bậc cao với lương trên 10 triệu thì nàng giờ tay bồng tay bế, bị chuyển từ chuyên viên xuống nhân viên thời vụ vì thường xuyên phải đi trễ về sớm chăm sóc con nhỏ.
Tôi không khuyến khích các bạn không lấy chồng hay không sinh con. Thế nhưng, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn rằng hãy lo lắng cho bản thân nhiều hơn vì phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, vì vậy đừng có chăm chăm hy sinh cho chồng con mà bỏ bê bản thân mình. Nếu chồng bạn là người hiểu biết và thương vợ, thương con thì sẽ động viên hỗ trợ vợ phát triển sự nghiệp và chăm sóc bản thân mình. Còn nếu không cũng hãy tự mình phấn đấu để lo cho con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1