Tôi đã mất chồng, cùng toàn bộ số tiền để dành năm năm chỉ vì tin theo lời nói của anh. Đến bây giờ khi kể lại câu chuyện này, tôi vẫn không thể hiểu nổi làm sao mà tôi có thể ngu ngơ đến như vậy, dễ tin người đến như vậy. Tôi cảm thấy ghê rợn con người mà tôi từng yêu, từng gắn bó vì anh có thể lừa tôi một cách bỉ ổi như vậy.

Tôi viết ra đây cho nhẹ lòng và cũng để cảnh báo các chị em phụ nữ: đừng quá tin chồng và phải luôn thủ sẵn tâm lý “chồng là của người ta” vì chưa biết lúc nào người ta sẽ bất chợt rời khỏi mình như khi đến. Là phụ nữ thì phải luôn biết “thủ thân” cho mình chứ đừng tin tưởng quá, cái gì cũng đưa cho nhà chồng như tôi, đến cuối cùng trắng tay.
Tôi và chồng tôi cưới nhau được năm năm, ai cũng khen hai vợ chồng đẹp đôi, công ăn việc làm ổn định, nghĩ chắc giàu dữ lắm vì thu nhập hai đứa khá cao. Tôi làm trưởng phòng nhân sự của một công ty nước ngoài lương cũng trên dưới 1.000 USD, chồng tôi thì làm IT trong một tập đoàn lớn trong nước, lương cũng tầm 15 chai. Thế nhưng, cả hai vẫn ở trọ trong căn phòng từ thời sinh viên với mức giá hơn 2 triệu đồng. Từ lúc cưới, chồng tôi và nhà chồng đã thủ thỉ kêu tôi gởi tiền về cho mẹ chồng chơi huê, đợi đến khi được nhiều nhiều thì mua nhà, mua đất. Tôi nghe thấy cũng chí lí nên tháng nào cũng gởi hết tiền lương của chồng về quê cho mẹ chồng. Còn lại hai vợ chồng thì xài lương của tôi.
Do chưa con cái nên với đồng lương của tôi hai vợ chồng cũng sống khá dư dả, tôi cũng không có gì phải phàn nàn. Cuộc sống gia đình có thể nói là khá êm thấm, tuy vẫn có những xích mích cãi cọ do tôi khá cầu toàn, mong muốn chồng giúp đỡ vợ việc nhà cũng như có chí tiến thủ để có một vị trí tốt hơn. Vì như đã nói ở trên, sau mấy năm ra trường tôi đã lên chức trưởng phòng, trong khi chồng tôi thì vẫn là anh nhân viên bình thường. Chồng tôi lại rất mê game, cứ về đến nhà là lao vào chơi game bất kể giờ giấc, chẳng quan tâm gì đến việc giúp đỡ vợ. Sau một hai năm đầu tôi còn càm ràm, nói ra nói vào mãi mà chẳng cải thiện gì nên tôi cũng chán chả còn muốn nói chuyện với chồng nữa.
Tôi vẫn làm hết việc nhà nhưng chẳng còn cái kiểu đang đi chơi với bạn, chồng gọi về nấu cơm là chạy te te về nữa. Vì cả hai son rỗi nên thời gian chơi game, ra ngoài đá banh, thể thao của chồng ngày càng nhiều. Tôi cũng ra ngoài đi spa, đi học nhảy, café cùng bạn bè nhiều hơn. Lâu lâu, cuối tuần hai vợ chồng lại chở nhau đi chơi hay về quê (vì cùng quê nên chúng tôi khá thường xuyên về).
Nói chung, so với đám bạn quanh tôi thì tôi thấy nhà tôi khá hạnh phúc. Tôi không phải bù đầu bù cổ lo con nhỏ hay bận rộn với đống việc nhà. Tôi có nhiều thời gian để học tập, phấn đấu cho sự nghiệp của mình và tôi xem đó như mục tiêu mình phải đạt được.
Tôi chưa nghĩ đến việc có con dù đã bước sang tuổi 30 và chồng tôi dường như cũng vậy. Anh nói anh hài lòng với cuộc sống hiện nay, cũng không muốn vướng bận con cái, cũng không muốn thăng tiến nhiều. Cứ như bây giờ là tốt nhất.
Trước khi diễn ra sự kiện chồng tôi “bỏ nhà” ra đi, cuối tuần đó mẹ chồng gọi cho tôi nói tôi và anh về nhà gấp, sang giấy tờ qua cho mẹ chồng đứng tên khu đất và căn nhà mà gia đình chồng đang ở để mẹ anh vay vốn làm ăn. Đây là khu đất mà mẹ chồng hứa cho vợ chồng tôi khi mới cưới và cũng đã sang tên cho hai vợ chồng. Tôi cũng nghĩ đơn giản dù sao đây là đất của nhà chồng nên việc sang tên lại để mẹ dễ làm thủ tục vay ngân hàng cũng bình thường nên hai vợ chồng vui vẻ về quê ký giấy.
Chỉ sau hai ngày tôi ký giấy sang toàn bộ tài sản chung cho mẹ chồng thì chồng tôi thu dọn hết đồ đạc và rời khỏi căn hộ mà hai vợ chồng thuê. Khi tôi về nhà, nhìn căn nhà trống hoác, tôi vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhớ sáng đó, tôi vẫn đi làm bình thường, tối hôm trước hai vợ chồng vẫn chở nhau đi uống sinh tố, nói chuyện vui vẻ. Thậm chí còn yêu đương rất nồng nhiệt.
Bà chủ nhà trọ cũng ngạc nhiên: “Sáng cô thấy chồng con dọn nhà cô cũng rất ngạc nhiên. Cô còn nói có gì thì chờ con về rồi dọn nhưng nó cứ im im rồi xách đồ đi nên cô cũng không cản được”. Lúc đó, tôi chẳng nghĩ được gì cả, chỉ tự lừa dối mình chắc chồng đi đâu đó chưa kịp nói với tôi. Tôi gọi điện cho chồng nhưng chồng tôi khóa máy. Suốt ba ngày đầu, tôi điên cuồng gọi điện và nhắn tin nhưng không có một tín hiệu hồi âm.
Đầu óc trống rỗng, tôi không thể nghĩ được việc gì nên gọi điện cho sếp xin nghỉ phép một tuần để tĩnh tâm suy nghĩ. Trong suốt một tuần, tôi chỉ ngồi tua đi tua lại những tình tiết trước đó và cảm thấy đây thật sự là một âm mưu mà chồng tôi đã dàn dựng ra trước.
Tôi chợt nhận ra xưa nay mình đã quá tin tưởng chồng cũng như quá ngu ngơ khi hầu như không nắm được bất kỳ thông tin cá nhân gì của anh: vì anh làm IT nên tất cả các máy của anh đều đặt password, tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư nên hầu như chưa bao giờ xem điện thoại của anh. Nếu tôi có ý dò xét anh sẽ tỏ vẻ khó chịu và tôi luôn nhường bước. Thậm chí Facebook chúng tôi cũng không hề add friend nhau.
Tôi nghỉ hẳn 1 tuần, add friend tất cả những người bạn của chồng mà tôi biết và lân la hỏi thăm thì mới bàng hoàng nhận ra hầu như bạn chồng tôi không ai biết đến sự hiện diện của tôi – người vợ chính thức của anh. Trên Facebook anh một năm trở lại đây thường đăng ảnh tình cảm của chồng với một cô gái có vẻ khá thân mật mà hình như những người bạn trên Facebook của anh đều biết.
Tôi gọi điện cho nhà chồng, thì mẹ chồng làm ra vẻ không biết chuyện gì và nói sẽ “liên lạc hỏi nó cho con. Con cứ bình tĩnh”. Sau đó cũng im bặt.
Một tháng sau, tôi nhận được giấy mời lên tòa làm việc. Thì ra, chồng tôi đã gởi đơn ly dị trước khi rời nhà gần 1 tháng trước đó. Vậy mà tôi không hề hay biết gì, vẫn tưởng rằng mình đang sống trong hạnh phúc.
Sau này, tôi mới biết ra rằng, tất cả gia đình anh đều biết trước và chuẩn bị sẵn vở kịch để diễn cho tôi và gia đình tôi xem. Không chỉ lừa tôi ký sang tên nhà đất, mà ngay cả số tiền hàng tháng tôi chuyển về chơi huê lên đến cả tỷ hiện cũng nằm trong tay mẹ chồng.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1