Về nhà sau hơn nửa năm công tác tôi chết trân khi nhà ngập que thử thai còn bụng vợ thì phình to
Tôi và Huyền quen nhau qua 1 người bạn, tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Huyền dù đã trải qua nhiều mối tình nhưng khi đến với tôi cô ấy vẫn còn trong trắng. Chính vì vậy tôi rất trân trọng và càng yêu thương Huyền hơn. Tôi không muốn để tuột mất người con gái ấy nên bàn với bố mẹ cưới sớm.
Cưới nhau xong Huyền làm ở Hà Nội còn tôi làm ở Lạng Sơn. Tôi là dân công trình nên công việc khá thất thường, nay đây mai đó. Thỉnh thoảng tôi lại về Hà Nội để được gần vợ, hai vợ chồng mới cưới đã xa nhau. Mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin và chát hình qua máy tính, nhiều khi thấy vợ khóc vì buồn tủi mà lòng tôi xót xa vô cùng.
1 tháng tôi tranh thủ về chỗ cô ấy trọ 1 vài lần để mong kiếm được đứa con. Nhưng khổ nỗi tháng nào cũng về đúng dịp vợ đến kỳ rụng trứng nhưng mãi con vẫn chưa đến với chúng tôi. Cả hai lòng như lửa đốt, vợ tôi áp lực nên đi thăm khám khắp nơi nhưng bác sĩ lại bảo mọi thứ bình thường.
Hai vợ chồng cứ như vậy cho đến 1 năm tròn vẫn chưa thấy động tĩnh gì, có những lần vợ xin nghỉ việc lên chỗ tôi cả tuần trời nhưng vẫn vô vọng. Cưới nhau được 1 năm thì tôi phải qua Lào nửa năm, lần này chúng tôi không được gặp nhau hầu như mọi chuyện đều trao đổi qua điện thoại hoặc facebook.
Hôm đó được về sớm hơn dự định 2 tuần, tôi bắt máy bay hớn hở về để thăm vợ. Tôi nhớ cô ấy rất nhiều, tôi mong được gặp cô ấy từng giây từng phút. Khi chiếc tắc xi lăn bánh về tới phòng trọ tim tôi vẫn thấy hồi hộp đập liên hồi. Tôi mở cửa phòng vào thì thấy vợ đi vắng, tôi nằm lên giường hà hít mùi chăn gối, mùi hương của cô ấy còn vương lại. Nó thực sự rất dễ chịu.
Tôi dọn dẹp lại nhà thì chết trân khi thấy giỏ rách đây que thử thai hai vạch. Tôi lâng lâng nghĩ mình đã làm bố rồi sao? Sao cô ấy không nói gì cho tôi biết cả.Tôi đã đi công tác đến 6 tháng nếu như vợ có bầu chắc bụng đã to lắm rồi vậy sao cô ấy lại giấu mình nhỉ. Tôi nín thở chờ vợ về, cô ấy tái mặt khi gặp tôi. Cô ấy đứng trơ ra rồi bất khóc:
- Anh về rồi đây, anh xin lỗi đã không báo trước, anh nhớ em quá.
- Em cũng nhớ anh.
Khi ôm vợ tôi thấy bụng hơi vướng, hình như chuyện cô ấy có bầu là thật.
- Em… em có thai rồi phải không? Sao chuyện quan trọng như vậy mà em lại giấu anh, anh được làm bố rồi phải không em.
- Em… em…
Nhìn vợ ấp úng:
- Chúng ta được làm bố, làm mẹ rồi cảm giác này tuyệt quá. Sao em không cho anh biết, thời gian qua em vất vả lắm phải không? Anh xin lỗi.
- Em không sao?…
Nhìn vợ buồn rầu mệt mỏi mà tôi thắc mắc:
- Cái thai được mấy tháng rồi em, 6 hay 7 tháng. Nó là con trai hay con gái, 6, 7 tháng mà nhìn bụng em vẫn gọn nhỉ?
Tôi hỏi trong hào hứng vậy mà vợ tôi im lặng lảng tránh rồi đi nấu ăn, tôi thấy thái độ của vợ rất khó hiểu. Tôi lén lục giấy siêu âm của vợ. Cô ấy đi khám cách đó 3 hôm và kết quả là cái thai mới được gần 4 tháng. Cầm kết quả trên tay tôi câm nín, gần nửa năm nay chúng tôi không gặp nhau và cũng không làm chuyện đó thì làm sao cô ấy có bầu 4 tháng được.
Nhìn thái độ của vợ tôi biết đứa con ấy không phải con tôi, khi tôi gằn lên hỏi thì lúc này vợ mới quỳ gối van xin. Cô ấy nói cô ấy gặp lại tình cũ và trong hơi men không tự chủ được, hai người đã lỡ qua đêm với nhau, cô ấy không nghĩ mình lại dính bầu và trong lúc bối rối, vội vã, cô ấy đã không nghĩ đến biện pháp tránh thai.
Tôi không chịu nổi nên đã bỏ ra ngoài, tôi khóc chúa chát. Khi mình đi công tác để kiếm tiền gửi về cho vợ, tôi ngày nhớ đêm mong cô ấy vậy mà cô ấy nỡ phản bội tôi và đã mang bầu với người khác, đúng là quá nhục nhã. Giờ tôi biết phải làm gì đây, càng nghĩ tôi càng bế tắc và phát điên, tôi không tin nổi người vợ đoan trang của mình lại làm cái việc tày đình đó. Tôi biết ăn nói sao với bố mẹ và mọi người đây. Nếu giờ ly hôn thì vợ tôi và đứa bé sẽ phải làm sao, còn nếu như tiếp tục thì tôi không thể nào chấp nhận được việc nuôi con tình địch được và không chịu nổi cảm giác bị phản bội. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1