Nổi tiếng là người chồng yêu vợ nên chẳng lúc nào Hùng để Hằng phải vất vả vì việc nhà cả. Cứ đi làm về là anh thay vội bộ quần áo xuống bếp làm cơm cùng vợ, đôi khi là tắm rửa cho con nếu vợ bận dọn nhà. Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc của gia đình Hùng là giấc mơ của bao người, nhưng đằng sau 1 người chồng hết lòng yêu vợ như Hùng lại là 1 khiếm khuyết cực lớn. Đó là bệnh hay ghen của Hùng, chỉ cần vợ cười, nói chuyện với bất kỳ gã đàn ông nào là anh đã nổi cơn ghen thịnh nộ rồi về hành hạ vợ đủ kiểu nhưng không ai biết.


Lần này cũng thế, đó là 1 buổi sáng chủ nhật sau khi Hùng qua nhà bố mẹ lấy chút đồ về thì anh bất chợt thấy vợ ngồi giường nhắn tin cho ai đó mà cười tít mắt vào. Nghi vợ lại gian díu với thằng nào, Hùng lao thẳng vào giựt lấy điện thoại trên tay vợ mặt biến sắc giận dữ ném chiếc điện thoại Hằng mới mua hơn chục triệu xuống đất vỡ tan.


– Tôi vừa đi ra ngoài 1 tý cô đã nhắn tin bông đùa với thằng Thắng (tình cũ của Hằng) thế này cơ à? Cô giỏi lắm, dám lén lút qua lại với người cũ cơ đấy.


– Anh sao lại nổi nóng với em vậy? Anh Thắng mời em ăn cưới anh ấy lấy vợ thôi mà, chẳng lẽ em không được nhắn lại 1 tin chúc mừng anh ấy sao?


– Không! Tôi đã cấm cô bao nhiêu lần rồi? Tôi yêu cô, thương cô như vậy mà cô không biết điều lại còn mơ tưởng đến thằng này thằng nọ à. Thế thì hôm nay tôi cho cô 1 bài học nhớ đời mới được.


– Anh bỏ em ra, sao anh cởi hết quần áo của em ra như vậy? Đừng mà anh, em đang bị “đèn đỏ”.


– Cô bị điên à? Tôi không có hứng làm “chuyện đó” với cô khi đang ghen. Cô sẽ phải trả giá, sẽ phải hối hận tột độ vì tội lẳng lơ của mình.


Cơn ghen tuông nổi lên, Hùng xé hết quần áo của Hằng lôi cô ấy ra sân bắt quỳ ở đó đến khi nào anh hả giận thì thôi. Hùng mặt hằm hằm sát khí bắt vợ quỳ ở đó cấm đứng lên hay ngồi xuống. Anh bê ghế ra sân ngồi trông vợ để tránh trường hợp Hằng bỏ trốn vào nhà mặc quần áo. Bắt vợ quỳ chừng nửa tiếng thì trời bất chợt đổ cơn mưa xối xả. Thấy mưa, Hằng vội cầu xin chồng cho mình vào nhà quỳ tránh mưa nhưng Hùng lại nổi điên và bắt cô quỳ ở đó, cấm đi đâu cả. Với anh quỳ dưới trời mưa như vậy là cách trừng phạt cô, anh muốn Hằng phải chịu đựng sự nhục nhã cho tội nhắn tin với tình cũ.


Cầu xin, khóc lóc mãi nhưng Hằng vẫn không thể thuyết phục được chồng tha cho mình, không ít nhất anh cho cô mặc đồ vào. Tất cả chả có tác dụng gì, quẹt nước mắt nhục nhã tủi thân Hằng đau đớn quỳ dưới trời mưa trong trạng thái tủi thân ghê gớm. Mang tiếng là được chồng yêu chiều hết mực, vậy mà chỉ vì ghen tuông mà hôm nay anh bắt cô phải nhục nhã ê chề thế này.


Gần 3 tiếng trôi qua, trời có vẻ đã bớt mưa nhưng vẫn còn mưa nhỏ. Ngồi trông vợ đến buồn ngủ, Hùng ra ấn đầu vợ xuống 1 cái rồi tàn nhẫn bảo: “Giờ tôi đi ngủ 1 lúc, nếu lát tôi tỉnh dậy thấy cô mà rời khỏi đây không quỳ nữa thì coi chừng đấy. Tôi nói là làm không đùa đâu!”. Rớt nước mắt đau đớn, Hằng dạ 1 tiếng mà cổ họng nghẹn đắng không thành lời. Cô biết chồng có tính ghen nhưng chưa bao giờ cô nghĩ anh lại vô lý và tàn nhẫn với vợ thế này.


Hùng vào trong nhà đánh 1 giấc thật ngon lành, mặc kệ vợ ngoài kia đang rét run vì lạnh, vì tủi nhục. Cứ quỳ ở sân, ôm lấy thân thể đang run cầm cập vì lạnh, vì sốt khiến Hằng lại càng tủi thân hơn. Cô không biết mình còn quỳ nổi dưới cái trời mưa này bao lâu nữa, cô chỉ biết cố gắng, cố gắng đợi chồng ra và anh đưa cô vào nhà xin lỗi cô vì đã ghen tuông phi lý. Nhưng không, Hằng càng đợi Hùng càng không ra cho đến khi cô ngã gục xuống sân vì không còn sức chịu đựng nổi cái rét nữa.


Tỉnh dậy khi thấy bụng đã khá đói, nhìn đồng hồ đã 3h chiều rồi. Ngó ra cửa sổ thấy trời đã tạnh mưa và hanh hảnh nắng Hùng vươn vai bước ra khỏi giường ra sân kiểm tra vợ còn quỳ hay không? Vừa ra sân nhìn thấy vợ ngã gục xuống trong tư thế người co lại, mặt mày tím tái Hùng vội quát vợ đứng dậy đừng có giả bộ nữa, anh chưa tha thứ cho cô đâu. Nhưng quát lớn tiếng mấy lần Hằng vẫn nằm yên đó, không động đậy gì Hùng liền hoảng sợ cúi xuống sờ người vợ thì thấy lạnh toát.


Bế vội vợ vào nhà trùm chăn ấm cho vợ, nhưng Hằng vẫn chưa tỉnh lại. Sợ vợ có chuyện gì Hùng liền gọi cấp cứu đưa vợ vào viện. Nhưng trên đường đến bệnh viện, vợ anh đã chết vì cảm lạnh. Trước lúc ra đi, Hằng thoi thóp tỉnh dậy nhìn Hùng ứa nước mắt. Cố gắng gượng mãi mới nói được 1 câu rồi nhắm mắt ra đi khiến Hùng gào khóc và hối hận tột độ.


– Mai…này…anh..có…cưới…vợ…mới…thì đừng…hành…hạ…cô…ấy…như…em… nữa…


– Anh xin lỗi, Hằng ơi, em cố lên đừng bỏ anh mà. Anh sai rồi Hằng ơi…


Hùng cứ gào khóc, cứ ôm lấy vợ lắc mạnh như thể để Hằng tỉnh dậy. Nhưng bác sĩ đã ngăn anh đã và buồn rầu nói rằng vợ anh đã ra đi rồi. Nhìn vợ chết vì cảm lạnh, chết vì tội ghen tuông mù quáng của anh khiến Hùng căm hận bản thân vô cùng. Anh cứ đấm vào ngực, cứ cầu xin bác sĩ cứu vợ mình nhưng tất cả đã quá muộn rồi.


Đưa vợ về nhà làm đám tang, anh cứ ôm chặt linh cữu vợ khóc ngất đi. Không ai biết nguyên nhân thật sự khiến Hằng chết, ai cũng nghĩ rằng cô bị cảm nặng rồi đi. Nhìn lên di ảnh của vợ, thấy nụ cười hiền hậu của vợ Hùng đau đớn tột độ. Vì anh, vì anh vợ mới thế này. Nếu như có 1 phép màu anh xin vợ mình hãy sống lại và anh sẽ không ghen tuông nữa, anh sẽ tin tưởng vợ mình nhưng đó chỉ là ảo tưởng của 1 kẻ tội đồ là Hùng thôi.


st