Ngày biết chồng có bồ bên ngoài, chị cũng chẳng buồn phiền hay đau khổ như người các bà vợ khác. Trái lại chị chỉ thấy thương cho phận mình lấy phải người chồng chẳng ra gì và thương cho cả con ả đàn bà nào đang cặp kè với 1 gã đàn ông như lão.


Bao năm sống trong cảnh bị ghen tuông, cấm đoán, gia trưởng của chồng chị cũng chán ngán lắm rồi. Nếu không vì con, không vì bị chồng xé đơn ly hôn thì chị nghĩ giờ đây hai vợ chồng đã đường ai nấy đi lâu rồi. Người ta thấy chồng ngoại tình thì đau khổ lên kế hoạch đánh ghen này nọ còn riêng chị, chị chẳng bận tâm. Anh ta muốn làm gì thì làm miễn không móc tiền túi của chị đi cho gái là được vì lâu nay chuyện ăn uống, lo cho con ăn học cũng 1 tay chị lo. Chồng chị chẳng giúp ích được gì cho cái gia đình này. Anh ta không phá là may lắm rồi.


Chị hít 1 hơi thật mạnh rồi tự nghĩ: “Thôi cố bơ đi mà sống”. Ấy vậy mà vào 1 ngày đẹp trời khi chị đang vật lộn với đống giấy tờ ở cơ quan thì có 1 cuộc điện thoại gọi đến đòi gặp. Nói chuyện đến câu thứ 2 thì chị biết người đó không ai khác chính là cô bồ của chồng. Chị nhếch mép cười: “Đúng là thời đại của những cô bồ lên ngôi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị mày đây đã tha cho còn không biết đường sống, giờ lại còn đòi gặp nói chuyện nữa đúng là mặt dày hết phần thiên hạ mà”. Chị nhếch mép cười rồi cũng đi gặp theo sự tha thiết của cô ta 1 lần xem thế nào.


Chị đến quán cà phê cô ta hẹn gặp, cũng chẳng cầu kỳ gì nhiều, dặm chút son môi cho nó tươi tỉnh rồi chị lướt xe đi. Đến nơi thấy cô ta ngồi chờ sẵn rồi, đúng là mặt dày như chị nghĩ. Nhìn qua cũng tạm được, không đến nỗi quá xấu chỉ là mặt và môi hơi dày trát đủ thứ son phấn. Cô ta thấy chị đến thì nhận xét:


- Chị không giàu xấu như em tưởng.


- Thế chắc em nghĩ chị xấu già lắm nên chồng chị mới đi cặp bồ hả?


- Đúng vậy nhưng đó chỉ là 1 phần, hôm nay gặp chị em muốn đề nghị chị hãy buông tay anh ấy. Bọn em yêu nhau thực sự, em chẳng hiểu vì sao chị cứ níu giữ 1 thứ mà nay không còn thuộc về mình nữa.


Chị nhếch mép cười thầm: “Bài phát ngôn cũ rích mà con bồ vẫn áp dụng”.


- Ôi em ơi, về mặt giấy tờ hợp pháp cũng như sự chứng kiến của hai bên gia đình họ hàng bạn bè… thì chị và anh ấy là vợ chồng đó em. Em mới là kẻ thừa thãi chứ đừng cao giọng nói ai không thuộc về ai em nhé. Em chẳng có quyền gì đề nghị chị cả, muốn ly hôn hay không là quyền của chị. Hơn nữa, chồng chị chưa 1 lần dám hé răng nhắc tới em trước mặt chị em. Nhưng chị biết sự tồn tại của em lâu nay rồi, em biết vì sao chị chẳng buồn đánh ghen không?


- Vì sao?


- Vì anh ta không đáng để chị làm thế chứ sao?


- Em không tin, anh ấy nói anh ấy đòi ly hôn nhưng chị chẳng chịu ký.


- Ha ha, chứ không phải chị viết đơn bao lần mà anh ta xé toạc hết đi sao? Nếu em muốn đến bên chồng chị thì đơn giản thôi, bảo anh ta viết đơn đi rồi đèo em đến nhà chị làm chứng chị sẽ ký đơn cho. Vậy nhé, chị bận phải đi rồi.


Chị đứng dậy xách túi đi thẳng, nghĩ đến hai con người trơ trẽn đó chỉ thêm rước bực mình vào người. Tối đó chồng chị về nhà cứ khép nép nhìn vợ. Chị lôi anh ta ra và nói: “Viết đơn đi tôi ký cho, viết nhanh nhanh cho tôi nhờ. Như vậy anh và con điên kia sớm được đến ở với nhau đấy”. Chồng chị nghe thế liền nói: “Đừng thách tôi nhé”. Mặt chị câng câng: “Ôi dời, vậy thì đây cảm ơn trước nhé”.


Nói xong chị bỏ lên tầng mặc kệ anh ta loay hoay dưới nhà. Sáng hôm sau đang bực tức chuyện gia đình, cô bồ lại nhắn tin yêu cầu chị ly hôn. Tức quá chị bảo: “Tao bố thí cho mày người chồng không đáng 500 đồng lẻ đó đấy khỏi phải nhắn tin nữa nhé”.


Chị tự hỏi: “Sao trên đời lắm loại trơ trẽn vậy không biết”. Hôm đó chị gọi điện thông báo cho nhà chồng rằng: “Con trả con trai cho bố mẹ đấy, đã làm chồng làm cha không ra gì lại còn đi cặp kè. Con bồ còn trơ trẽn đòi gặp con rồi yêu cầu con ly hôn cho họ sống bên nhau nữa. Con cũng chán lắm rồi, mong bố mẹ hiểu cho con.


Nói xong chị yêu cầu chồng viết đơn cho chị ký, nhưng anh ta được cái nói được không làm được. Cứ lấy cớ mắng chửi vợ mãi chẳng chịu viết, chị gọi điện cho cô bồ đến nhà: ”Cô muốn nhặt chồng tôi về nuôi thì mời cô đến đây hộ tôi, đến rồi xem ai là kẻ không ký đơn nhé”.


Thấy cô ta đến chồng chị giật nảy mình toan bỏ đi nhưng bị cô ta nắm cổ áo lôi vào bắt ba mặt 1 lời. Chị ném toẹt tờ đơn đã ký ra giữa bàn nhưng anh ta không dám ký. Chị cười nhếch mép, lúc này cô bồ mới sáng mắt ra, chửi bới anh ta là đồ sở khanh không ra gì. Chị cười thầm: “Làm bồ đi giật chồng người có khác, chửi có bài bản thật”. Cô ta vùng vằng bỏ về, chị quay lại nhìn chồng rồi tuyên bố: “Anh mà không ký tôi sẽ đơn phương ly hôn, thế nhé chào anh”. Chị ôm đồ dắt con bỏ về ngoại bỏ mặc người chồng khốn nạn đó ở lại 1 mình.


st