Tôi và vợ sinh ra ở vùng quê nghèo, khi bạn bè có con có cái cả rồi thì tôi vẫn là trai ‘ế’. Có lẽ vì nhà tôi nghèo quá nên cô nào cũng sợ về làm dâu đã vậy tôi còn hay ốm đau nữa. Rồi năm ấy vợ tôi theo mẹ về quê, em ở với bà ngoại luôn và mối nhân duyên của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.


Vợ tôi hiền lành xinh đẹp lại rất hiếu thảo. Từ ngày em về khu vườn của bà ngoại xanh mướt rau, ai nhìn cũng tấm tắc khen. Tôi thầm thích em nhưng chẳng dám nói vì tôi thấy mình không xứng. Nhưng chính em đã chủ động cho tôi cơ hội và rồi chúng tôi nên vợ nên chồng.


Hai vợ chồng sớm tối có nhau, cả hai đều lao động chân tay nhìn vào mảnh vườn nhỏ và mấy thửa ruộng chứ không có nghề gì khác. Rồi vợ tôi sinh con, nhìn cậu con bụ bẫm đáng yêu giống mẹ vô cùng. Tôi yêu vợ lắm, càng yêu tôi càng thương cô ấy, lấy tôi cô ấy thiệt thòi nhiều quá.


Rồi khi con tôi lên 10, tôi hay bị ốm đau. Vợ bàn với tôi để cô ấy lên thành phố làm việc, để giúp gia đình trang trải cuộc sống. Bàn tới bàn lui cuối cùng tôi tặc lưỡi đồng ý, đáng lẽ tôi phải là người đi gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền cho gia đình nhưng sức khỏe tôi không cho phép.


Lên thành phố vợ gọi về suốt, cô ấy nhớ chồng nhớ con. Rồi thời gian nói chuyện cũng thưa dần vợ nói vợ bận tăng ca, tôi nghe mà xót xa lắm, cô ấy đã rất vất vả. Nhưng mỗi lần nói chuyện vợ đều nói: “Em ổn, mọi thứ đều tốt công việc cũng rất suôn sẻ nên ông xã đừng lo”.


Tôi mừng vì chỗ vợ làm phúc lợi khá tốt, tháng nào vợ cũng gửi về cho bố con tôi hơn 3 triệu để tôi mua thuốc và mua thức ăn cho con. Tôi ở nhà chăn nuôi thêm nên cũng có chút thu nhập.


Hè đến con trai tôi được nghỉ, tôi quyết định gửi con cho ông bà để vào thành phố thăm vợ, nhân tiên giờ khỏe rồi tôi muốn xin việc để làm gần vợ. Tôi muốn cô ấy bất ngờ nên âm thầm đi mà không cho cô ấy biết. Vào đến nơi, cô bạn của vợ đến đón tôi. Cô ấy bảo vợ tôi phải 11 giờ mới về. Lúc này tôi mới biết cuộc sống của vợ không dễ dàng như cô ấy nói. Lên thành phố khó xin việc, ngày thì vợ đi nhặt ve chai, đến tối vợ đi làm phục vụ và rửa bát thuê cho 1 hàng ăn.


Nghe xong tôi rụng rời chân tay, vậy mà vợ nói công ty cô ấy rất sạch đẹp. Cô ấy làm công nhân việc cũng nhàn tênh, dù mệt mỏi nhưng cô ấy luôn tỏ ra mình ổn để chồng con không phải lo lắng. Tôi lần mò ra chỗ vợ đang làm, thấy cô ấy tất bật lau chùi bát đĩa, bàn ghế. Chiếc xe đạp ban ngày đi nhặt ve chai của vợ vẫn dựng cạnh đó, ổ bánh mì khô khốc ăn dở đang treo lủng lẳng phía trước. Thì ra để gửi những đồng tiền ấy về cho gia đình cô ấy đã phải vất vả thế này.


Xót xa vô cùng, tôi thấy mình thật vô dụng, nhìn vợ gầy đi, da sạm đen tôi chỉ muốn bật khóc. Tôi đã trở thành gánh nặng cho vợ mất rồi. Đêm đó tôi ôm vợ khóc, cô ấy ngại ngùng khi để tôi phải chứng kiến sự thật đau lòng ấy.


Cả đêm hai vợ chồng tâm sự với nhau đủ điều, nhìn em mệt mỏi gục vào đùi chồng mà tôi thấy lòng quặn đau. Chúng tôi hứa cùng quyết tâm xin việc làm lụng tích góp rồi về quê lập nghiệp, số tiền bấy lâu vợ gửi tôi cũng dành dành dụm chứ không dám mua thuốc hay ăn tiêu hết.


Hơn ba năm trôi qua, vợ chồng miệt mài cố gắng giờ đây chúng tôi đã có 1 trang trại đầy bò và lợn, gà. Nhìn cô gái xinh xắn năm nào giờ đây đôi bàn tay đã chai sạn, làn da đen hơn nhưng luôn nở nụ cười, chưa 1 lần kêu than mệt mỏi, tôi thấy thương lắm. Có lẽ số tôi may mắn khi lấy được 1 cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ như vậy. Thế mới nói ai có vợ xin hãy trân trọng lấy họ, nghèo khó đến mấy chỉ cần hai vợ chồng luôn yêu thương, đồng lòng thì tôi tin rằng mọi chuyện đều sẽ ổn.


st