Ngày tôi báo tin đã có bầu, mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng. Bố mẹ chồng tôi cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến tôi nhưng riêng chồng tôi thì tôi thấy anh không được vui. Thậm chí mặt anh hơi tái đi rồi có chút gì đó sửng sốt khi tôi chìa ra cái que thử thai hai vạch. Tôi hỏi thì anh ấp úng trả lời rằng bất ngờ vì lần đầu được làm cha. Lúc đó tôi vui quá nên không thắc mắc nhiều về anh.



Suốt thời gian tôi mang bầu, cả mẹ chồng và mẹ đẻ thay phiên nhau chăm sóc tôi, tôi rất hạnh phúc vì điều đó nhưng riêng chồng tôi thì lại khác. Anh không ở nhà với tôi mà ngày càng đi sớm về khuya. Lúc nào anh cũng lấy lý do công việc ra để trả lời với tôi.



Rồi ngày tôi vượt cạn cũng đến, hôm đó tôi đau bụng dữ dội, gọi cho chồng không được tôi lại gọi cho mẹ chồng vì mẹ đẻ tôi đã về quê ăn đám cưới con dì. Cũng may mẹ chồng nghe tôi gọi thì tức tốc chạy đến liền. Lúc vừa đến bệnh viện, tôi đau quá nên đã ngất đi, đến 2 hôm sau mới tỉnh.



Lúc tỉnh dậy, tôi thấy chồng đang ngồi bên cạnh, tay bế đứa con của chúng tôi. Hạnh phúc vỡ òa, tôi vội ôm lấy đứa con bé bỏng. Tối đó, chồng lại bảo có việc nên lại đi, bỏ mẹ con tôi lại bệnh viện với mẹ chồng, mẹ có trách anh vài câu rồi quay sang an ủi tôi. Tôi buồn lắm nhưng nghĩ đến con, tôi lại gạt qua hết.



Sau khi sinh được 3 ngày, tôi xuất viện về nhà. Lúc này, mẹ ruột tôi đã về nên bà đón tôi về ở chung cho tiện chăm sóc. Cũng từ đó, chồng tôi đi mất hút, có khi cả tuần anh mới ghé qua nhìn mặt con, hỏi thăm tôi dăm 3 câu rồi lại đi. Tôi bắt đầu chán nản người chồng vô tâm này. Thậm chí, tôi còn có ý định sẽ ly hôn với anh.



Nhưng khi con tôi được 3 tháng thì bỗng nhiên anh quay về, quan tâm chăm sóc tôi và con. Anh còn nói xin lỗi tôi, thời gian qua anh bận bịu công việc nhiều quá. Vì con, tôi bỏ qua cho anh.



Thấm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, gia đình chúng tôi vẫn hạnh phúc, và có lẽ sẽ mãi hạnh phúc như vậy nếu như bí mật tày đình kia không bị bại lộ.



Hôm ấy, khi đón con đi học vừa về đến cổng nhà, đang loay hoay mở cổng thì tôi phát hiện ra có một người phụ nữ, trạc bằng tuổi tôi đang nhìn chằm chằm vào con trai mình. Sợ đó là kẻ xấu bắt cóc trẻ nhỏ nên tôi vội dẫn con vào nhà, khóa cổng lại và dặn dò con nhiều điều khi gặp người lạ lại gần bắt chuyện.



Bẵng đi 1 tháng sau thì hôm đó, chồng tôi dẫn về một người phụ nữ, bảo đây là Liên, là bạn học của anh vừa từ nước ngoài về, hôm nay đến chơi và ở lại ăn cơm cùng vợ chồng tôi. Khi nhìn thấy cô ta, tôi hốt hoảng khi nhận ra đó là người phụ nữ đã đứng trước nhà mình hôm nọ. Sau khi chào hỏi tôi tò mò hỏi cô ta:



- Tôi trông cô Liên quen quen, hình như đã gặp cô ở trước cổng nhà tôi hôm bữa thì phải.



- À, hôm đó là hôm tôi mới về nước, định ghé vô nhà anh Nam (tên chồng tôi) chơi nhưng vì sợ nhầm nhà nên tôi chỉ đứng ngoài.



Tôi nghe cô ta nói vậy thì hơi ngờ ngợ, bạn bè thân đến mức nào mà vừa về nước đã đến thăm nhà liền như thế. Nhưng vì lịch sự, tôi bỏ qua suy nghĩ của mình rồi vui vẻ chuẩn bị cơm nước. Suốt buổi cơm, cô ta có vẻ rất thích thú với con trai tôi, nhìn cô ấy cưng nựng và đút cơm cho thằng bé ăn, tự nhiên tôi thấy họ giống như 2 mẹ con, khuôn mặt sao trông giống nhau đến vậy. Từ hôm đó, tôi luôn thấy có gì đó không yên ở trong lòng, lúc nào cũng thấy bồn chồn lo lắng.



Từ hôm cô Liên đó đến nhà tôi ăn cơm, tôi thấy chồng mình siêng đưa con đi ra ngoài chơi hơn. Cho đến hôm chủ nhật vừa rồi, khi được bố chở đi chơi về, con tôi chạy vào nhà khoe với mẹ là mới vừa được cô Liên mua cho con búp bê hình siêu nhân. Tôi nghe con nói thì lập tức nhìn sang anh, như hiểu ý, anh vội giải thích:



- À, anh chở con đi, lúc đến cổng công viên thì gặp Liên nên anh có nói chuyện một lúc với cô ấy, hỏi thăm mấy đứa bạn cũ đó mà, rồi Liên mua cho cu Bi cái đồ chơi thôi chứ có gì đâu.



Mặc dù chồng giải thích như vậy nhưng tôi vẫn không thể nào tin họ trong sáng được. Tôi quyết phải tìm ra sự thật rốt cuộc họ đang lén lút với nhau điều gì.



Hôm ấy, tôi đến trước cổng công ty chồng, đợi anh làm ra tôi sẽ bám theo. Sau một hồi thì tôi thấy anh rẽ vào một căn nhà trong hẻm, tôi vội gởi xe ở quán nước rồi lại gần ngồi nhà đó.



Tôi hốt hoảng khi thấy người phụ nữ trong nhà chính là Liên, thấy chồng tôi đến, cô ta vội lao ra ôm lấy rồi họ đi vào nhà. Tôi vừa run vừa tức, tôi nép vô cái bờ rào nhà cô ta để cố xem họ đang làm gì, vì sợ bị người ta đi ngang qua nghi ngờ nên tôi giả vờ bấm bấm điện thoại. Sau khi họ ngồi xuống ghế sô pha, tôi nghe chồng mình nói:



- Vợ anh bắt đầu nghi ngờ rồi đấy em!



- Vậy thì cho cô ta biết đi, rồi anh với cô ta ly dị, em sẽ chăm sóc anh và con, anh còn lo gì chứ?



- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, dù sao cô ấy cũng đã nuôi nấng cu Bi từ nhỏ giờ, nếu giờ cô ấy biết cu Bi không phải là con của cô ấy thì anh sợ…



- Anh sợ gì chứ, trước đây là em phải ra nước ngoài, con còn quá nhỏ chứ bây giờ em đã về rồi, con chúng ta đã lớn em có thể lo cho nó được. Anh cứ để lại căn nhà đó cho cô ta coi như bù đắp bao lâu nay đã chăm sóc con của chúng mình, anh và con về đây sống với em.



Tôi nghe mà choáng váng, ngã khụy xuống đất gây ra tiếng động, 2 người bọn họ nghe thấy liền chạy vội ra. Nhìn thấy tôi, chồng lắp bắp hỏi:



- Sao… sao em lại ở đây…?



Lúc đó tôi sốc lắm nhưng vẫn cố đứng lên, chỉ thẳng vào mặt 2 con người đốn mạt đó mà nói:



- Các người nghĩ rằng qua mặt được tôi mãi sao. Còn cô, đồ đàn bà trơ trẽn, cô lấy tư cách gì mà đòi đến cướp con của tôi hả. Tôi nói cho cô biết, cái gã đàn ông thối này cô muốn mang đi đâu thì mang, còn con tôi cô đừng hòng đụng vào.



Cô ta nghe thấy tôi chửi thì cũng hùng hổ định lao vào đánh nhau với tôi nhưng chồng tôi ngăn lại. Anh ta quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi điên cuồng cào xé anh ta, miệng liên tục hét:



- Các người nói cu Bi là con các người, vậy con của tôi đâu?



- Con của mình đã mất lúc em mới sinh rồi, vì lúc đó cô ấy cũng mới vừa sinh con được vài ngày nhưng phải theo gia đình ra nước ngoài nên bọn anh mới nghĩ ra cách này. Cũng vì anh không muốn em chịu cú sốc mất con thôi em à.



- Anh im đi, chính các người đã giết con của tôi. Trả lại con cho tôi. Tôi sẽ bắt các người trả giá.



Lúc đó, tôi không biết làm gì ngoài cào cấu gã chồng khốn nạn của mình. Hôm ấy, sau khi về nhà, tôi lao vào ôm đứa con vào lòng, đứa con mà tôi đã đã nuôi nấng yêu thương suốt 5 năm qua, với tôi, đứa con này như mạng sống của mình thì làm sao tôi có thể chấp nhận sự thật kia. Đã mấy ngày trôi qua, tôi vẫn thẫn thờ như vậy, nhiều lúc nghe con gọi mẹ mà tôi giật mình. Tôi thương đứa con này, tôi cũng thương cho đứa con xấu số đã mất của mình. Tôi phải làm sao đây, nếu như cô ta đến đòi lại con thì tôi biết phải làm như thế nào đây?