Đùng một cái, công ty giảm biên chế khiến tôi không tài nào xoay sở kịp. Cái tin tôi trở thành người đàn bà thất nghiệp khiến cả nhà chồng tôi được phen tổng sỉ vả tôi không thương tiếc. Trước kia, họ đã xem tôi là “con ăn hại”, giờ lại có thêm cớ để nói tôi. Chồng tôi bảo mất việc thì đi tìm việc khác, có gì mà lo. Thế nhưng lúc đó, tôi lại biết tin mình có bầu.


Tôi mừng, vì sau khi cưới đến nay đã là 3 năm nhưng tôi vẫn chưa mang thai. Gia đình tôi rất mong, gia đình chồng cũng vậy. Nhưng khi biết tin mang bầu xong, tôi lại ốm nghén quặt quẹo, không thể làm được cái gì khác. Đến nấu cơm cho bố mẹ chồng tôi cũng không làm được. Thế là ngày nào tôi cũng nghe bố mẹ chồng đá thúng đụng nia. Chồng đi làm về thấy tôi nằm ôm bụng ở giường cũng lắc đầu ngán ngẩm. Anh bảo sao mọi người cũng mang bầu mà họ không mệt mỏi như tôi nhỉ? Hay là do tôi làm bộ làm tịch để hành hạ mẹ anh?


Mang thai, đã không được một lời động viên nào từ chồng thì chớ, giờ lại nghe anh nói vậy khiến tôi tủi thân vô cùng. Tôi cắn răng chịu đựng, mấy tháng sau khá hơn, tôi lại đi xin việc nhưng không ai muốn nhận một người đang mang bầu về làm vì họ sợ đến lúc tôi nghỉ đẻ, họ lại phải tìm người mới.


Đến khi tôi sinh con gái, cả nhà chồng lại quay ra dè bỉu tôi, bảo tôi không biết đẻ. Mỗi ngày mẹ chồng tôi chỉ mang vào cho tôi một bát cơm với muối vừng, bảo ăn thế thôi, không đi làm thì tiền đâu mà ăn cho lắm. Những ngày đó có lẽ là những ngày tủi nhục nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không ngờ họ lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy. Chồng tôi cũng không động viên tôi câu nào, anh nói rằng tôi vô tích sự, tôi là gánh nặng của anh.


Thế rồi hôm đó, mẹ chồng tôi vừa chạy ra khóc lóc vừa vung tay loạn xạ. Bố chồng chạy lại hỏi nguyên do thì mẹ chồng tôi bảo số tiền 5 triệu bà bỏ dưới gối đã không cánh mà bay. Tất cả sự nghi ngờ đều tập trung vào tôi. Mẹ chồng tôi bảo chỉ có tôi túng tiền mới làm vậy chứ nhà này ai cũng có lương. Tôi khóc, thanh minh đủ kiểu nhưng họ không nghe. Nhà chồng tôi kiên quyết đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Họ nói rằng nhà này không chứa cái loại trộm cắp như tôi.


Tôi ôm con, lúc đó mới được 3 tháng tuổi ra khỏi nhà, nước mắt tuôn như mưa. Nghĩ cảnh chồng mình hờ hững, để bố mẹ đuổi vợ con ra khỏi nhà mà tôi thấy chua xót. Tại sao anh lại có thể đối xử với con mình như thế cơ chứ? Càng nghĩ, tôi càng thấy hận chồng và định sẽ trả thù nhà chồng cho hả giận.


Tôi ôm con về nhà mẹ đẻ, con mới 6 tháng, tôi đã phải bỏ ở nhà để đi làm. Tôi làm đủ việc, sau một thời gian lặn lội khắp nơi, cuối cùng tôi cũng xin được vào làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài. Có lẽ, ông trời thương tôi vất vả nên sau vài tháng đi làm, tôi đã chiếm được cảm tình của giám đốc và anh luôn trọng dụng tôi, tăng lương cho tôi để tôi có điều kiện nuôi con.


Thấm thoắt cũng đã 5 năm trôi qua, tôi giờ đây đã có cuộc sống ổn định hơn. Tôi thuê một căn hộ chung cư khá rộng rãi cho hai mẹ con. Vì làm việc nhiều với các đối tác nước ngoài nên tôi cũng quen nhiều đàn ông Tây, trong số đó có một chàng rất thích tôi và kiên quyết muốn lấy tôi làm vợ dù biết tôi đã trải qua một đời chồng.


Anh ngỏ ý mua nhà để mẹ con tôi đỡ khổ. Tôi không chịu nhưng anh vẫn đưa tiền cho tôi rồi liên hệ với một dự án bất động sản để hỏi nhà cho tôi. Hôm đó tôi đang nói chuyện với bên bất động sản thì lại có việc bận nên cắt ngang. Sau đó, tôi về nhà và ấn số gọi lại mà không để ý rằng, mình đã ấn nhầm vào một số lạ vừa mới gọi đến cho mình.


Tôi không biết, vẫn thản nhiên nói tỉnh bơ: “Em à, hôm nay chị đến chồng tiền nhé, còn thiếu 2 tỷ nữa phải không? Hôm nay chị đưa hết nhé”. Tôi nói một thôi một hồi thì mới nghe giọng một người phụ nữ đứng tuổi hỏi lại: “Con, con có 2 tỷ ư? Cho thằng Hoàng mượn trả nợ đi con, nếu không dân giang hồ giết nó mất”. Tôi trấn tĩnh lại, nhìn số điện thoại mới phát hiện ra mình nhầm và người đang nói với mình là bà mẹ chồng quý hóa của tôi. Thấy thế tôi nói tiếp: “Ơ mẹ à, con có tiền 5 tỷ để trong tài khoản nhưng sao con phải chi cho người chồng bội bạc ấy nhỉ? Cả gia đình mẹ đã đuổi con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng mà”.


Tôi không ngờ nhờ một cuộc điện thoại nhầm 10 phút mà tôi đã trả thù được nhà chồng, được dịp cười hả hê vào mặt họ. Sau ngày đó, họ có gọi điện cho tôi mấy lần để van nài nhưng tôi vẫn tỉnh bơ, tôi nghĩ đó là cái giá họ phải trả cho hành động mất nhân tính của mình 5 năm trước.


st