Tôi 30 tuổi, chồng tôi 31 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 5 năm, có một con trai lên 3 tuổi. Gia đình nhà tôi khá giả, nên cưới nhau xong, chúng tôi có một khoản tiền kha khá do bố mẹ tôi cho, cộng với tiền mừng cưới chúng tôi để làm vốn. Cưới nhau xong, vợ chồng tôi cố gắng làm việc cho nên xây được một căn nhà 3 tầng khang trang, còn tiền cưới và tiền ba mẹ cho hai vợ chồng tôi quyết định mua 1 căn chung cư cao cấp, chưa ở đến nên chúng tôi vẫn cho thuê, mỗi tháng thu về 10 triệu để chi phí cuộc sống. Hầu hết mọi chi tiêu tiền bạc trong nhà đều do tôi làm lụng mà ra, nên vợ chồng tôi thỏa thuận tôi đi làm, còn việc nhà ở nhà anh chồng quản lí. Và căn hộ này dĩ nhiên là đứng tên tôi.
Chồng tôi đẹp trai và biết chiều phụ nữ nên có rất nhiều cô gái để mắt tới. Hồi chúng tôi yêu nhau, biết anh có người yêu, nhưng vẫn rất nhiều cô gái nhắn tin, rủ anh đi chơi, thậm chí ngỏ lời yêu với anh. Ngày ấy vì rất yêu tôi mà tôi cũng có nhiều người theo đuổi, nên anh luôn sợ mất tôi và không muốn có thêm mối quan hệ nào khác.
Nhưng kể từ khi chúng tôi cưới nhau, tôi sinh con, chồng bắt đầu thay đổi, anh hay đi làm về muộn và không quan tâm đến tôi như trước kia, tâm sinh lý cũng thay đổi. Tôi cứ nghĩ, cuộc sống sau hôn nhân không còn mặn mà như hồi yêu và mới cưới nên cũng không để ý.
Thời gian gần đây, chồng tôi nói gia đình đang thuê căn hộ nọ trong chung cư của nhà tôi muốn trả nhà, và anh đã đăng báo cho thuê thì một cô gái điện thoại cho anh đến thuê nhà, ngay sau khi người cũ dọn đi thì người mới sẽ đến. Tôi tin tưởng chồng hoàn toàn nên chẳng chút nghi ngờ gì.
Căn hộ tôi cho thuê khá rộng, gia đình kia chuyển đi cả nội thất nên chắc phòng ốc trống trãi lắm. Cô gái kia thuê mỗi mình cô ở vậy chắc cũng cần thêm vài thứ nữa. Mà dạo này công việc tôi bận rộn quá, tôi cứ quên hoài, mỗi lần tật ngang chung cư của nhà tôi, tôi đều nhờ anh chồng lên xem xét dùm phòng của cô ta.
Cho đến một ngày, sau khi cô gái đó đã đến ở được hơn 2 tháng, tôi có việc đi qua chung cư vào buổi chiều tối nên tạt qua xem cô ta ăn ở thế nào, nghề ngỗng ra sao.
Nhìn ở tầng dưới ngước lên, tôi thấy căn phòng sáng đèn nên nghĩ cô ta có nhà, tôi lên phòng, thấy cánh cửa khép hờ, đẩy cửa vào và không thể tin vào mắt mình... chồng tôi và một cô gái đang trong bộ dạng quần áo xộc xệch ôm nhau trên chiếc ghế sofa tại ngay phòng khách. Nhìn thấy tôi, cả hai cùng cuống cuồng chỉnh sửa lại quần áo…
- Chị là ai mà vào phòng tôi không gõ cửa? Bộ không biết lịch sự gõ cửa hả?
Ông chồng quý hóa của tôi phụng phịu cúi mặt xuống, không há mồm nói nỗi một chữ. Tôi lấy hết sức bình tĩnh và nói với cô ta…
- Em dắt người lạ vào phòng, nhỡ người ta kiểm tra hành chính, nhỡ mất đồ thì phiền phức lắm. Chung cư này an ninh cao, em không sợ hả?
- Chị buồn cười. Tự nhiên vào thẳng phòng tôi rồi lên mặt dạy tôi kiểu đó hả? Bạn trai tôi là chủ cái căn hộ này. - - Có giỏi thì đi báo bảo vệ đi?
- À không, chị mới là chủ em ạ. Còn đấy là chồng chị. Ủa ảnh không nói cho em nghe à?
- Chị...
Tôi quay qua chỗ người chồng ê chề của tôi
- Giải thích cho nó nghe đi anh
- Ừ… anh ...anh là chồng của chỉ...vợ anh là chủ cái căn hộ này…
- Đấy, bây giờ hiểu chưa. Hiểu rồi thì em dọn ra đây ngay hôm nay dùm chị, tiền dư tháng này chị trả đủ, yên tâm.
Tôi nói đến đây quay lưng bỏ về, cõi lòng chết lặng, ê chề, chồng tôi đuổi theo tôi về đến tận nhà và cuống cuồng xin lỗi chỉ vì một phút yếu lòng, không kiềm chế được cảm xúc. Anh hứa sẽ không tái phạm, hứa sẽ toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi, chỉ mong tôi giữ kín chuyện với 2 bên gia đình, bạn bè.
Hóa ra, đây là lý do bao lâu nay không quan tâm gì đến vợ con. Bấy lâu nay, tôi đã đặt niềm tin lầm người. Tôi hận anh, và căm thù sự gian dối của anh, nhưng chẳng biết làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ chấm dứt tất cả và một mình nuôi con, hay cho anh một cơ hội sửa sai, mà chẳng dám chắc, liệu anh có sửa hay không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1