Từ khi yêu nhau, tối nào Hưng cũng đến nhà tôi chơi. Lần nào đến, anh cũng nước hoa thơm phức, quần áo chỉn chu không chê đi đâu được. Tuy chỉ là công nhân nhưng được cái bề ngoài anh rất sáng láng. Mỗi lần hai đứa đi cùng nhau, tôi luôn tự hào về người yêu của mình.
Lúc đầu bố mẹ tôi có cản chuyện yêu đương với Hưng vì thấy anh ta chỉ là kẻ khoe mẽ nhưng sau thấy tôi quyết yêu thì họ cũng không cản nữa. Ông bà chỉ nói sau này nếu có khổ thì đừng về kể lể, khóc lóc với ông bà là được. Khi đó tôi còn cho rằng bố mẹ mình nói quá.


Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới khi chuẩn bị làm đám cưới. Thấy tôi bắt đầu lên kế hoạch thuê váy áo, mua nhẫn nọ kia… thì Hưng mới rầu rĩ bảo: “Lương anh ít, lại chi nhiều khoản khi hai đứa yêu nhau (tình phí) nên giờ chẳng còn xu nào đâu. Thôi coi như em cho anh vay, sau anh trả. Cưới xong mình là vợ chồng rồi, anh không chạy làng được đâu”.
Tôi hơi bất ngờ nhưng ngẫm lại đúng là từ lúc yêu, tôi chưa từng chi một đồng tình phí nào. Thế là tôi bấm bụng rút ngân hàng 100 triệu để lo đám cưới.
Gần ngày tới lễ ăn hỏi thì Hưng lại bảo với tôi rằng bố mẹ mình vừa lo xây nhà cho anh trai nên không còn tiền để mua vàng cưới cho hai vợ chồng nữa. Hay em cho anh mượn tiền anh mua vàng để bố mẹ trao đi. Nếu không trao gì thì em là người tủi thân nhất với bạn bè và họ hàng. Sau này làm anh trả em. Hưng khéo léo thuyết phục khiến tôi xiêu lòng. Tôi lại giấu bố mẹ rút 100 triệu đưa người yêu mua 3 cây vàng.


Chưa dừng lại ở đó. Trước ngày cưới gần 1 tháng, Hưng lại nói muốn mua chiếc SH để hôm đón dâu đi cho nó oai. Anh bảo thuê ô tô cũng vẫn là xe đi thuê, mà nhà gần đi ô tô làm gì, họ hàng đi xe máy đằng sau người ta lại kêu mình sang chảnh không phải lối. Nghe Hưng nói cũng có lý, nhưng nào ngờ ngay sau đó, Hưng lại mở miệng hỏi tiếp tiền tôi để mua xe.
Tôi kiên quyết không đồng ý vì tôi đã hết tiền tiết kiệm rồi, tôi lại phải lo toàn bộ chi phí cưới hỏi nữa. Ngay tức thì, Hưng đổi mặt, anh mắng tôi ích kỉ, có tiền mà không cho anh mượn. Anh cũng chỉ muốn vợ nở mày nở mặt chứ chưa hề ăn quỵt tiền của tôi. Thấy Hưng làm căng quá, tôi lại mềm lòng đi vay bạn thêm 100 triệu nữa đưa cho Hưng đi mua xe. Nghĩ lại giờ tôi vẫn thấy mình lúc đó sao ngu dại như thế.
Ngày cưới, nhìn bên chồng trao cho những 3 cây vàng, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng chẳng ai biết rằng, số vàng đó là của chính tôi. Vậy mà, lễ cưới vừa tan, tôi còn chưa kịp thay váy áo đã bị mẹ chồng gọi xuống nói chuyện. Bà bắt tôi đưa một cây vàng để bù tiền thâm lỗ do khách mời (bên chồng mời) đi ít. Tôi đơ người, chưa kịp phản ứng gì thì Hưng đã gỡ luôn cái lắc vàng 1 cây đưa cho mẹ.


Về phòng, tôi bật khóc nức nở nhưng Hưng không an ủi mà còn mắng vợ: “Cô khóc cái gì. Cưới mình, lỗ thì mình phải bù là đúng rồi. Lúc họ hàng khen ngợi đám cưới to hoành tráng tôi thấy cô cười hớn hở lắm mà”. Tôi nghe mà thấy hận chồng vô cùng. Tiền của tôi tất chứ anh ta có xu nào đâu.
Ngày hôm sau không thấy mẹ chồng gọi nữa thì tưởng mọi chuyện đã yên ổn, nào ngờ sáng sớm ngày thứ 3 mẹ chồng đã bảo tôi: “Con tháo nốt cái kiềng kia cho chị Hương (chị chồng tôi) mượn để mở quán cắt tóc gội đầu nhá”. Tôi còn chưa kịp trả lời rằng mình không đồng ý thì một lần nữa Hưng lại nhanh tay tháo nó ra giúp vợ rồi đưa cho mẹ: “Cho chị vay rồi chị trả chứ chị có xin mất đâu mà em đắn đo vậy”.


Lúc này thì tôi đã nghĩ mình đang bị nhà chồng trấn lột ngay giữa ban ngày. Mới về làm dâu 3 ngày mà tôi đã bị lừa mất 200 triệu tiền tiết kiệm, 100 triệu tiền đi vay, 3 cây vàng cũng bị tịch thu vậy là mất tất cả 400 triệu rồi. Tôi sốc tới mức phải vào viện. Ở viện 5 hôm mà chỉ có mẹ tôi chăm, chồng và nhà chồng chả ai đoái hoài. Giờ thực sự tôi chỉ muốn ly hôn để thoát khỏi những con người chỉ biết đào mỏ ấy. Nhưng sợ bố mẹ tôi sẽ mang tiếng với làng nước, mà ly hôn thì làm sao tôi đòi lại được số tiền kia, chẳng lẽ lại để họ cướp trắng ư? Giờ tôi phải làm sao đây?


st