Yêu nhau từ hồi học cấp 3 tới giờ đã được 9 năm. 9 năm tôi và anh gắn bó bên nhau, cùng nhau vượt qua những giông bão của tình yêu. Có những lúc cuộc tình này tưởng chừng tan vỡ, đường ai nấy đi nhưng vì tình yêu đã níu giữ chúng tôi ở lại. Bạn bè cứ thắc mắc tại sao tôi và anh yêu nhau lâu thế không cưới đi, chúng tôi chỉ cười và nói rằng: “Phải có sự nghiệp ổn định thì mới cưới chứ”.




Chúng tôi cứ yêu hết 3 năm cấp ba, 4 năm đại học và đến khi đi làm được 3 năm thì đến lúc phát thiệp mời khiến ai cũng choáng và mừng thay cho chúng tôi. Đấy yêu mãi rồi cũng phải đi đến 1 cái kết thúc, phải cho nhau 1 đám cưới bước sang cuộc sống hôn nhân thì sẽ thú vị hơn chuyện yêu nhau mãi như thế này.




Để chuẩn bị cho 1 ngày trọng đại mà 2 đứa đã mất 9 năm để xây dựng và chuẩn bị, anh đưa tôi đi biển chụp ảnh cưới. Nhìn tôi xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy cưới, anh nắm lấy tay tôi và hứa: "Sau này sẽ khiến vợ anh hạnh phúc hơn nữa. Dù cho cuộc sống mai này có ra sao thì anh cũng không bao giờ buông tay vợ, vì với anh em là tất cả.




Mọi thủ tục cưới xin cũng hoàn tất xong, hôm nay là ngày trọng đại mà anh sẽ đến rước tôi về nhà. Từ sáng sớm tinh mơ anh đã dậy chuẩn bị cùng mọi người đến nhà gái đón dâu. Trên đường đến nhà gái anh bảo anh đã nghĩ và mơ tưởng đến đủ thứ chuyện về đêm tân hôn ngọt ngào của 2 vợ chồng. Thử xem đêm nay vợ sẽ phản ứng thế nào khi thấy anh trở thành 1 người đàn ông của gia đình.



Dự xong ở nhà gái, anh đưa tôi lên ô tô về nhà mình theo lịch trình. Suốt chạy đường dài anh chăm vợ như đúng rồi khiến anh tài xế thi thoảng lại ngoảnh lại trêu vợ chồng khiến tôi đỏ hết cả mặt. Đang đi chừng còn 5km nữa là về đến nhà trai, bất ngờ 1 chiếc ô tô tải chạy với tốc độ cao đâm thẳng vào chiếc xe hoa của vợ chồng. Trong phút nguy hiểm ấy, anh vội nhảy chồm lên tôi che cho vợ khỏi đập vào đâu rồi ngất lịm đi.




Tỉnh dậy sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, tôi choáng khi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Vội hỏi y tá chồng mình đâu, tôi tái mặt khi họ bảo chồng tôi đang cấp cứu. Lo lắng cho chồng, tôi dứt phăng mọi thứ dây dợ trên người mình ra chạy sang phòng cấp cứu tìm chồng.




Thấy con dâu mặt trầy xước khóc lóc chạy sang đây gọi tên chồng, mà mẹ chồng xót quá. Bà liền ôm lấy đứa con dâu tội nghiệp của mình an ủi và chờ đợi kết quả từ bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ đi ra báo anh đã ra đi vì cú va đập khá mạnh khiến anh không thể qua khỏi làm mẹ con tôi khóc ngất đi.



Nhìn vào bên trong phòng cấp cứu thấy tấm khăn trắng đã phủ kín người chồng, tôi như hóa điên. Vội lao vào với chồng dù cho mọi người ở đó ngăn lại. Tay run run vén tấm khăn trắng che mặt chồng mà tôi gào khóc nói với anh những câu làm người bên cạnh phải rơi nước mắt xót xa cho vợ chồng trẻ.




- Đồ ngốc này, anh dậy đi. Anh dậy đi, anh có nghe em nói gì không? Hôm nay là ngày cưới của vợ chồng mình, sao lại thành ra thế này? Dậy đi anh, dậy đi anh, anh còn nợ em 1 đêm tân hôn và cả đời làm vợ chồng nữa đấy. Ai cho phép anh ngủ như thế này chứ? Dậy đi, em xin anh đấy…




Tôi cứ ôm chặt lấy anh mà gào khóc khiến mẹ chồng ngất lên ngất xuống vì xót con. Cả đêm hôm ấy, tôi cứ ôm chặt lấy chồng, ôm chặt lấy tình yêu 9 năm không rời đi. Tôi không cho phép mình ngủ, không cho phép mình nhắm mắt vì biết đâu đấy anh sẽ tỉnh dậy và đưa tôi đi đến 1 nơi nào đó cùng anh. Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ của tôi còn sự thật khiến tôi đau đớn như có hàng ngàn vết dao đâm.



Vậy đấy, tình yêu 9 năm của 2 đứa mãi đến ngày hôm nay mới có thể làm vợ làm chồng của nhau mà đêm nay tôi phải nhận cái kết đắng như này ư? Sau tất cả, cuộc tình 9 năm của vợ chồng lại kết thúc trong nước mắt và nỗi đau thế này ư? Nhìn anh nằm bất động, máu nhuộm đỏ y phục là tôi chỉ muốn đi theo chồng mình, muốn cùng anh trốn tránh khỏi thực tại nghiệt ngã này mà thôi.




st