Chị sinh đứa con thứ 2 thì phải về quê ở cữ vì mẹ chị bận trông bố nên không lên thành phố được. Cũng muốn ở bên bố mẹ nên chị quyết định về quê sinh con để con gái lớn ở lại với chồng trên thành phố.


Chồng chị bình thường là người đàn ông yêu vợ thương con, rất chịu khó làm việc nhà. Chính vì vậy về quê nhưng chị không có điều gì lo lắng khi để con gái 5 tuổi ở lại với anh cả. Chắc chắn anh còn chăm con tốt hơn cả chị.


Ở cứ ở quê nhưng ngày nào chị cũng gọi điện lên hỏi thăm tình hình con và chồng. Thấy hai bố con vẫn khỏe chị mừng lắm. Bình thường chị vẫn hay gọi về lúc vừa chập tối thì chồng là người nghe máy ngay, nhưng hôm đó vì người hơi mệt nên 9 giờ tối chị mới gọi. Lần này lại là con gái bắt máy:


- Bố đâu mà con nghe máy vậy?


- Bố sang sửa bóng điện cho cô Nga hàng xóm rồi mẹ ạ, chắc phải muộn mới về. Con đang cầm điện thoại xem hoạt hình.


- Sao con biết bố sang sửa điện cho cô Nga tận khuya mới về?


- Thì thỉnh thoảng bố vẫn đi như thế mà. Con có điện thoại để chơi nên cũng chẳng sợ ma nữa mẹ ạ.


Chị nghe mà nổi điên lên trong lòng. Sửa điện gì đến tận đêm, sửa người thì có. Hóa ra anh vất điện thoại của mình ở nhà cho con để sang hú hí với cô hàng xóm mới bỏ chồng kia mà. Chị máu đã dồn lên não rồi nhưng ở xa thế này chị biết làm gì được. Muốn bắt quả tang cũng không xong. Cả đêm ấy chị như người phát rồ, định mai phi lên thành phố ngay.


Nhưng sáng hôm sau chị lại thay đổi quyết định. Không đi nữa mà gọi cho chồng hỏi có phải hôm qua anh sang sửa điện cho cô Nga không thì anh không chối. Chị cũng không làm ầm lên ngay mà lại cứ ngọt nhạt. “Cô ấy ở một mình anh sang giúp đỡ cô ấy là đúng rồi…”. Chồng chị thấy vợ không nghi ngờ gì thì đã mừng thầm.


3 hôm sau chị gọi điện và con gái lại nghe, chồng vẫn sang sửa điện cho cô hàng xóm. Lúc này thì chị đã gọi điện cho một đứa đầu gấu ở đầu ngõ nhà chị thuê nó xử đẹp vụ này.


Cô hàng xóm và chồng chị đang trên giường thì nghe tiếng đập cửa liên hồi, rồi hô hoán bắt trộm. Nghe thế thì chồng chị hốt hoảng vô cùng vội vàng chui tọt xuống gầm giường để trốn còn cô hàng xóm ra mở cửa:


- Chị có thấy một thằng vừa chạy vào đây không?


- Nhà tôi chỉ có đàn bà làm gì có đàn ông trong nhà mà anh hỏi.


- Rõ ràng tôi thấy nó chạy vào đây mà. Được rồi tôi đợi ngoài đây thấy thằng nào ra thì tôi chém bỏ. Không biết ông là ai mà dám chơi ông mày à.


Cô hàng xóm hồn vía lên mây đóng vội cửa nhà. Anh từ lúc ấy không dám chui ra khỏi gầm giường nữa. Đến 12 giờ đêm gã đầu gấu kia đi rồi anh mới dám len lén đi ra rồi phi ngay về nhà mình. Hú hồn.


Con gái đã lăn ra ngủ từ bao giờ, anh thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ của vợ liền gọi lại. Giọng vợ anh từ đầu máy bên kia nhỏ nhẹ:


- Anh đi đâu mà giờ mới thấy?


- Anh vừa ra ngoài xem bắt trộm, ầm ĩ mãi mới về được tới nhà.


- Thế à. Mà em nghe nói thằng trộm này ghê gớm lắm hả anh? Chui hẳn vào trong nhà cô Nga không chạy ra hả. Chuyến này thằng Hùng gấu nó mà bắt được thì nó chỉ có giết. Em thấy chị Hạnh vừa nãy nhắn tin nói chuyện thế. Chị ấy bảo thằng Hùng gấu từ giờ ngày nào nó cũng sẽ trực 24/24 ở cửa nhà cô Nga. Tên kia có thoát đằng trời. Anh giờ cũng đừng sang sửa điện cho cô ấy nữa nhá, không có không phải đầu lại phải tai.


- Thật thế hả em? Thế thôi từ giờ cô ấy có nhờ anh cũng chả dám sang nữa.


Nghe giọng chồng vẫn còn run run mà chị hả hê lắm. Chí ít cũng cho lão được bài học, chắn chắn là cũng sợ vãi đái ra quần rồi. Cuối tuần này thu xếp được chị sẽ lên thành phố 1chuyến cho lão một trận nữa, cho ra ngô ra khoai mới được.


st