Tôi là phụ nữ đã có gia đình. Chúng tôi kết hôn đến nay đã ngót nghét chục năm, chồng chính là mối tình đầu của tôi. Từ khi yêu anh tôi chưa từng để ý tới bất kỳ người đàn ông nào khác dù tôi có rất nhiều người theo đuổi kể cả khi đã có gia đình.


Tôi yêu và tin chồng nên luôn cố gắng vun vén tổ ấm. Hai con của tôi lại rất ngoan nên tôi không còn gì mong muốn hơn. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, hôn nhân không mấy ai được suôn sẻ từ đầu đến cuối. Cũng sẽ có khi cãi vã, chiến tranh lạnh hoặc bất đồng quan điểm nhưng nhìn chung tôi thấy gia đình mình vậy là ổn.


Tôi không nghĩ chồng mình có tư tưởng ngoại tình hay có ai bên ngoài nên ít khi đề phòng để ý. Bạn bè tôi cũng hay kể về mấy chuyện cặp bồ này nọ nhưng nghe xong tôi chỉ cười vì tôi nghĩ gia đình mình nề nếp ai cũng trân trọng gia đình nên không có chuyện đó đâu.


Tôi để ý 1 năm trở lại đây chồng hay đi công tác nhiều hơn, mỗi lần như vậy tôi đều chuẩn bị quần áo vào va li cho anh. Chồng tôi tính khá đơn giản hay quên nên tôi luôn chuẩn bị chu đáo từng tý từ dao cạo râu cho đến thuốc cảm, thuốc đau đầu.


Mỗi lúc chồng đi vắng là những đêm tôi mất ngủ vì thiếu hơi chồng. Bao năm tôi quen được ôm anh ngủ nên cũng thành thói quen. Mọi chuyện dường như chẳng có gì đáng nói nếu như hôm đó tôi không thấy 2 chiếc quần lót nữ ở trong vali chồng. Tôi sửng sốt lắm, tôi nghĩ hay là anh đi công tác với cô bồ nào và cô ta đã để quên quần ở đây. Tôi vừa dọn đồ vừa ngồi bệt xuống sàn khóc như 1 đứa trẻ. Tôi hỏi chồng thì chồng từ chối khéo:


- Có cô nào đâu, là do em xếp nhầm ấy chứ, anh có ai đâu mà em khóc như vậy.


- Em xếp nhầm ư? Sao em lại xếp nhầm được nhỉ?


- Anh cũng không rõ, nếu anh có bồ thì anh phải kiểm tra kỹ trước khi về chứ ai lại để lại dấu vết to đùng như thế.


Nghe chồng nói cũng có lý, nhìn quần lót cũng giống của tôi nhưng tôi nhớ rõ ràng là mình không xếp nhầm vì tính tôi khá cẩn thận, nhưng vì tôi có cả tủ quần lót nên chẳng nhớ mình bị thiếu cái nào nữa. Từ đó tôi đâm ra nghi ngờ, để vợ chồng không bất đồng tôi đã cố gắng im lặng xem như chưa có chuyện gì.


Bẵng đi 1 thời gian trôi qua, quan sát không thấy chồng có động tĩnh gì. Nên tôi loại bỏ khả năng anh ngoại tình, rồi đợt gần đây anh lại đi công tác. Lần này tôi để ý kỹ chuyện quần lót và đồ đạc, tôi còn chụp ảnh làm bằng chứng.


Lần này đi về, chồng nói đồ của anh cứ để nguyên đó vợ không cần dọn đâu vì trong đó có ít tài liệu anh muốn tự sắp xếp lại. Tôi dạ vâng nhưng nghĩ tới vụ quần lót nên tôi đã âm thầm mở ra xem. Nhìn đi nhìn lại không thấy chiếc quần lót nào tôi nghĩ chắc lần trước mình nhầm thật.


Nhưng rồi khi tôi lật dở từng chiếc quần của chồng ra thì lại thấy có chiếc quần lót nữ ở trong đó. Chuyện này thật điên rồ, tôi khóc như mưa, tôi nghĩ kiểu này gia đình mình tan nát hết hi vọng thật rồi, chắc chắn anh ấy có bồ rồi.


Tôi khóc lóc nói với chồng, lúc này anh lúng túng lắm. Chồng tôi chối quanh co cuối cùng anh thú nhận: “Thật ra anh nhớ em, mỗi lúc xa nhà anh đều không ngủ được nên anh đã lén lấy quần lót hoặc áo phông của vợ đi theo để tối đến ôm ngủ. Nghe có vẻ rất điên rồ nhưng anh cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa. Anh thực sự thấy xấu hổ với em bà xã à. Nhưng anh xin thề anh không có người khác ngoài em đâu”. Anh nói có những hôm anh thức dậy với đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ, nhưng khi ôm đồ có mùi hương của vợ thì anh ngủ rất ngon lành.


Nghe chồng lí nhí thú nhận xong tôi đứng đơ ra vừa bật khóc vừa muốn phì cười. Đúng là điên rồ thật ai lại cầm quần lót, áo phông của vợ đi công tác cùng bao giờ, người ta biết người ta cười chết. Tôi chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa. Tôi có theo dõi chồng mấy tháng nay nhưng đúng là anh chẳng có ai ngoài tôi thật, còn chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng rất điều độ, chồng cũng không thuộc dạng cuồng chuyện ấy. Có chị em nào gặp trường hợp như tôi chưa, xin cho tôi lời khuyên với. Tôi chỉ sự chồng mình mắc bệnh lý nào đó, mà mình lơ là không để ý đến sau lớn chuyện thì lại trở tay không kịp.


st