- Đến… đến nơi rồi, ý anh là đến nhà anh rồi ấy hả?
- Ừ.
- Nhưng khu này toàn biệt thự mà, nhà anh ở đâu ạ. Hay bố mẹ anh làm thuê cho nhà nào ở đây.
- Ừ, em vào đi bố mẹ anh đang chờ.
Huyền nín thở đi vào, vì chưa bao giờ cô đến 1 ngôi nhà sang trọng như thế. Cô đoán chủ nhà này chắc phải kinh doanh lớn lắm mới xây dựng được cơ ngơi như vậy. Trong đầu Huyền nghĩ chắc bố mẹ Thành làm ô sin và người tỉa vườn ở đây.
Cầm giỏ hoa quả trên tay cô theo anh vào, vừa đến cửa phòng khách mẹ Thành đã đon đả ra đón. Huyền ú ớ tìm kiếm xung quanh xem bố mẹ anh đang ở đâu, người đón cô chắc là chủ nhà. Ngồi xuống ghế chào hỏi xong cứ thấy bạn gái nó nghiêng, Thành cười tươi bảo:
- Có điều này anh vẫn chưa cho em biết.
Huyền ngạc nhiên hỏi:
- Dạ điều gì ạ?
- Đây là bố mẹ anh, họ là chủ nhân của căn nhà này.
Huyền sửng sốt suýt làm rơi cốc nước trên tay.
- Sao… sao có thể, anh bảo bố mẹ anh đi làm thuê cơ mà.
Bố mẹ Thành cươi vang lên:
- Ừ thì bọn bác đang đi làm thuê mà.
Huyền dường như hiểu ngụ ý nên cô mỉm cười dù trong lòng vẫn hoang mang, hàng nghìn câu hỏi bủa vây trong đầu:
- Sao 1 người giàu như anh ấy lại yêu 1 cô gái hết sức bình thường như mình. Sao anh ấy lại giả nghèo giả khổ như vậy?
Suốt buổi trò chuyện cô chẳng tập trung được, Thành hiểu ý nên xin lỗi Huyền rất nhiều. Sau bữa cơm Huyền thất thểu ra về, suốt đường cô mới òa khóc.
- Ôi anh xin lỗi, em đừng khóc. Anh sợ nhìn thấy em khóc lắm, là anh sai không nói rõ về gia cảnh nhà anh. Nhưng anh rất cảm kích tình yêu em dành cho anh, lấy anh em nhé. Anh thực sự rất yêu em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1