Ngày mới cưới, vợ chồng tôi luôn cùng nhau nấu những bữa cơm, cùng dọn dẹp và làm tất cả mọi thứ. Nhưng rồi chồng được thăng chức, công việc của anh bận bịu hơn, còn tôi thì lại có bầu, vậy là thời gian vợ chồng tôi dành cho nhau cũng ít đi. Những bữa cơm thưa dần, mệt mỏi nên tôi phải thuê người giúp việc, đỡ đần việc nhà.


Mới cưới được hơn 2 năm nên vợ chồng tôi vẫn còn tình cảm lắm. Nhưng khi cô giúp việc đến nhà, nói thật tôi đang bầu bí nên cũng hoang mang, vì dù sao thì cô ta còn quá trẻ, chưa kể cũng khá xinh xắn. Tôi đã định không nhận cô gái này, nhưng rồi cô ấy kể nghe khổ quá nên cứ nhận vậy, tôi bầu bí nên không đi đâu, với cả cũng có thể kiểm soát được.


Tôi thuê Huệ giúp việc theo hợp đồng, định cho con bé làm vài tháng rồi thôi, nhưng con bé làm việc cũng tốt nên tôi không nỡ đuổi, với cả tìm người mới lúc này lại phải chỉ vẽ lại từ đầu, thật sự rất mất công, nghĩ đến đó tôi lại thôi.


Mọi chuyện sẽ bình thường nếu tôi không phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của chồng mình 1 tháng trở lại đây. Cứ mỗi lần nhìn thấy giúp việc nhà tôi đang quét nhà, hay nhặt rau chồng lại vội vàng lao vào phòng. Lần 1 lần 2 tôi không để ý lắm vì nghĩ chồng sực nhớ ra cần làm điều gì, hay chồng có điện thoại gì đó nhưng rồi nhiều lần liên tục xảy ra khiến tôi không thể không nghi ngờ.


Tôi đang lo có khi chồng lại cắm sừng mình với ô sin thì thật sự đau đớn. Có 1 hôm tôi nhìn thấy ô sin nhặt rau dưới bếp, vừa xuống bếp thì thấy chồng lao lên, chạy về phòng thở dốc, tôi tưởng chồng bị sao liền tới mở cửa, quái lạ là chồng lại khóa trong. Cũng từ lần đó, tôi bắt đầu để ý động tĩnh của chồng, thời gian của chồng tôi cũng kiểm soát hơn.


Thế rồi hôm thứ 3 tuần trước, tôi vừa phải cho Huệ nghỉ khi bàng hoàng phát hiện ra lý do chồng cứ nhìn thấy giúp việc lại vào phòng khóa trái cửa lại. Vì hôm đó chồng cũng khóa cửa, nhưng vô tình cánh cửa sổ còn khép hờ đã để tôi chứng kiến toàn bộ hành động của chồng. Chồng đang tự “thỏa mãn” mình. Tôi hoảng hốt lắm nhưng cố giữ bình tĩnh, chờ anh xong việc mới hỏi chuyện.


Chồng cúi đầu nhận lỗi và thừa nhận rằng cứ nhìn thấy giúp việc là ham muốn trỗi dậy, cũng chỉ vì phải nhịn quá lâu, còn giúp việc thì ăn mặc thoải mái, mỗi khi cúi xuống hay ngồi là cả bầu ngực căng mọng ấy hiện ra khiến chồng chảy nước miếng. Nghe những lời thú nhận đó từ chồng khiến tôi vừa thương, vừa giận.


Cũng may tôi phát hiện sự thật này sớm, chứ nếu không có thể là đã có những chuyện đi xa hơn. Vậy là dù có tiếc tôi vẫn phải cho Huệ nghỉ việc, có lẽ tìm một bác giúp việc sẽ an toàn hơn. Tôi chỉ mong chồng sẽ chỉ thế với giúp việc ở nhà, chứ đừng ra ngoài đường thấy cô nào hấp dẫn quá lại làm cái điều ấy thì thật tồi tệ. Chắc tôi phải kết thúc kì kiêng cữ để lại làm vui lòng chồng thôi, chồng giờ chỉ mới tự xử chứ biết được mấy ngày nữa chồng có tìm của lạ hay không. Làm phụ nữ có một ông chồng hiền mà háo sắc như thế cũng đến khổ.


st