“2 phút cũng được, anh cứ mạnh dạn cho cái ấy vào đi kẻo chồng em dậy!”
Tùng nhát, nhát ghê lắm. Đi tìm mỏi mắt khắp cái đất nước này chắc cũng không tìm được người thứ hai như Tùng. Cái gì Tùng cũng sợ. Sợ ma thì không nói là gì, đến cóc, đến giun, đến gián, Tùng nhìn thấy mà cũng vã hết cả mồ hôi hột. Bố mẹ, họ hàng cứ nghĩ sẽ chẳng ai thèm lấy Tùng. Thế mà ngày Tùng đưa Ngọc về ra mắt, ai cũng thảng thốt, vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng Tùng cũng có được hạnh phúc riêng cho mình nhưng cũng lo vì không biết Tùng sẽ gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông trong gia đình như thế nào đây.
Ngọc, trái ngược lại với Tùng, mạnh mẽ và quyết đoán. Tùng và Ngọc yêu nhau, người ta nói nó giống như quy luật bù trừ của cuộc sống vậy. Những điểm thiếu xót của Tùng sẽ được Ngọc bù đắp đầy đủ hết, và ngược lại. Một đám cưới giản dị nhanh chóng được tổ chức. Đôi vợ chồng trẻ nhận được nhiều lời chúc hạnh phúc lắm.
Cuộc sống sau khi kết hôn của Ngọc và Tùng thật là lắm chuyện để mà nói, để mà cười. Điển hình đâu xa, ngay như đêm tân hôn ấy, chỉ trông thấy mỗi con chuột mà Tùng sợ hãi đến mức ngất xỉu. Báo hại Ngọc suốt cả đêm hôm ấy phải chăm sóc Tùng thay vì làm một người vợ đúng nghĩa. Nhưng Ngọc thấy không phiền mà ngược lại, Ngọc thấy vui lắm. Tùng tuy có hơi nhút nhát nhưng luôn biết cách làm cho Ngọc cười. Tùng có vụng về nhưng chuyện gì cũng muốn làm giúp Ngọc, chăm sóc cho Ngọc.
Đời người phụ nữ có được người chồng tài giỏi hay không không quan trọng bằng việc chọn được một người chồng biết yêu thương, lo lắng, quan tâm đến mình. Cũng chính vì cái sự nhút nhát của Tùng, sự mạnh bạo của Ngọc nên nhiều lúc, hai tính cách ấy đã đẩy Tùng và Ngọc lâm vào những tình huống dở khóc dở cười ghê lắm.
Hôm vừa rồi Tùng bị cảm mưa. Ngọc nghe người ta nói ai không ốm thì thôi chứ một một khi đã ốm là nằm liệt giường luôn. Tùng chính là một ví dụ điển hình ấy. Tùng sốt li bì đã mấy hôm nay, uống thuốc không khỏi khiến Ngọc lo lắng vô cùng. Ngọc kêu đưa Tùng đi bệnh viện thì Tùng gào thét, nhất định không chịu đi và cho rằng mình vẫn ổn, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tùng nói thế thôi chứ Ngọc thừa biết là Tùng sợ vào viện.
– Không vào viện thì em gọi bác sĩ về nhà tiêm nhé! – Ngọc thủ thỉ
– Không, có chết anh cũng không tiêm. – Tùng giãy lên như đỉa phải vôi
Nhìn bộ dạng đó của Tùng, Ngọc thừa biết có cố thuyết phục tiếp cũng vô ích mà thôi. Gì chứ Ngọc cũng thừa biết luôn, Tùng rất sợ tiêm. Nhìn thấy mũi tiêm là trốn ngay, chuyện này Ngọc đã từng được chứng kiến rồi. Nhưng cứ tiếp tục tình trạng này cũng không hay. Và Ngọc đã buộc phải nghĩ ra cách ấy…
Lợi dụng lúc Tùng đã ngủ say, Ngọc lén mở cửa để người đàn ông đó vào. Bộ dạng lén lút của cả hai nhìn khả nghi khủng khiếp.
– Em có chắc cách này an toàn không? – Người đàn ông đó nói
– 2 phút cũng được, anh cứ mạnh dạn cho cái ấy vào đi kẻo chồng em dậy bây giờ. – Ngọc giục giã
– Anh chuẩn bị sẵn sàng rồi, cần gì đến 2 phút, chừng 20 chục giây thôi. Em giữ chặt nhé! – Người đàn ông đó nói
Tiếng la hét inh ỏi của Tùng phát lên ngay sau đó. Cuối cùng thì kế hoạch của Ngọc đã thành công. Nghe Ngọc kể lại thì người ta sẽ nghĩ Ngọc đang lén lút ngoại tình đấy. Nhưng có gì đâu, chẳng qua chỉ là Tùng sợ tiêm quá, Ngọc chẳng còn biết làm cách nào nên đành phải lợi dụng lúc Tùng ngủ say, đưa anh bạn làm bác sĩ về nhà tiêm cho Tùng.
Có ai tiêm cho chồng mà phải kì công, phải vất vả như Ngọc không cơ chứ. Nhờ mũi tiêm lén lút đó mà tình trạng của Tùng khá lên rất nhiều. Tùng không trách Ngọc mà chỉ cười tủm tỉm suốt vì không bao giờ Tùng dám nghĩ Ngọc táo bạo đến vậy. Còn Ngọc, Ngọc có khi sau chuyện này phải tìm cách cải tạo lại Tùng. Chứ cứ để Tùng nhút nhát mãi như thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện mất thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1