Yêu nhau gần 10 năm, mình luôn tự hào vì hạnh phúc của mình. Hai đứa đang chờ đến ngày tốt sẽ tổ chức đám cưới. Mọi thứ đã được chuẩn bị và được sự ủng hộ của 2 bên gia đình.


Bỗng 1 ngày đẹp trời, mình vô tình phát hiện trong tin nhắn của anh là những lời à ơi với 1 cô gái khác trong thời gian đi công tác xa thành phố. Anh lập tức gọi cho cô ta và bảo cô nàng rằng: Em nói chuyện với bạn gái anh nhé, chị không tin anh em mình chỉ nhắn tin đùa giỡn.


Lúc ấy cảm xúc của mình thật là khủng khiếp. Như thể nghe 1 chuyện của ai đó chứ không phải của mình. Anh cứ ép mình nói chuyện với cô nàng, nhưng mình nhất định không nói và bắt anh tắt máy. Đối với mình đó là điều sỉ nhục. Không việc gì mình phải nói chuyện với ai cả. Người duy nhất mình cần nói là anh ấy.


Sau khi đi lang thang 1 mình ngoài đường và yêu cầu anh để mình yên. Mình thấy bắt đầu có thể khóc được rồi. Và mình đã khóc thật. Bây giờ mới tin rằng, chuyện đang xảy ra với chính mình chứ không phải ai khác. Mình ngồi vào 1 quán cà fê quen thuộc 2 đứa hay ngồi, cũng gần nhà mình thôi. Sau đó gọi cho anh ra, mình biết rằng lúc ấy anh đang đi tìm mình khắp nơi. Cái thói quen đi lang thang lúc buồn của mình, anh biết lâu rồi, nên khi mình gọi anh lập tức có mặt ngay ở đó. Nói chuyện thẳng thắn với nhau, anh giải thích rằng thấy nó nhí nhảnh nên nhắn tin chọc giỡn chứ không có chuyện gì xảy ra cả.


Mình nhất quyết đòi chia tay. Nhưng nghe anh nhắc lại quãng thời gian gần 10 năm hẹn hò, hạnh phúc và một tương lai tốt đẹp đang mở ra phía trước. Mình lại thương anh quá. Đây là lần đầu tiên (có khi là lần đầu tiên mình phát hiện được vì chưa bao giờ mình động vào ĐT của anh để kiểm tra), nhưng mình không biết có phải là bản tính hay không. Anh luôn đàng hoàng trong các mối quan hệ mà mình biết.


Ngày hôm sau, thấy mình vẫn chưa thể thực sự nói chuyện được. Anh khuyên mình nên nói chuyện với nó. Nghe nói giải thích mình sẽ hiểu. Thực ra thì chúng mình chưa phải đã kết hôn. Nó không cần giải thích điều gì với mình cả. Mình cũng không cần nghe lời nói phiến diện như thế. Mình không thể làm việc mình đã nói. Mình không chia tay được. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện này, lòng mình lại đau như cắt.


Giờ thì sắp đến ngày kết hôn rồi. Chỉ còn 2 tháng nữa. Sao lòng mình buồn quá. Lo lắng, sợ hãi. Nhưng trên tất cả thương anh vì mấy tháng qua mình đã sống không như mình những năm trước. Mọi việc sẽ trở nên khó khăn biết chừng nào. Hạnh phúc niềm tin của mình. Giờ đang ở nơi đâu? Mình yêu anh lắm, mình thương anh lắm. Nhưng mình cũng thương mình nữa.


Thật là bối rối.