Mình theo dõi webtretho lâu lắm rồi từ lúc sinh bé đầu lòng đến nay đã 7 năm nhưng nay là lần đầu tiên viết bài gửi chuyên mục. Chuyện gia đình mình chắc cũng như bao gia đình khác, yêu nhau 8 năm, cưới nhau 8 năm, cũng đã trải qua những giai đoạn mặn nồng, chán chường, nguội lạnh và giờ thì đang ly thân nhau. Nhiều lúc mình tự hỏi sao mọi chuyện lại ra như thế này? Lỗi do cả 2 không biết gìn giữ gia đình. Mình thì quá lý tưởng cuộc hôn nhân này, mình luôn nghĩ rằng vợ chồng có lục đục, mâu thuẫn gì thì cuối cùng vẫn là của nhau, hôn nhân vẫn luôn bền vững không bao giờ có ý nghĩ chia lìa vì mình đạo Công giáo không bao giờ nghĩ đến chuyện đổ vỡ. Hơn nữa gia đình mình từ xưa đến nay chưa có ai đổ vỡ hôn nhân mà luôn nhường nhịn nhau để sống với nhau đến già. 8 năm sống chung với nhau, mình là trụ cột chính trong gia đình do chồng mình công việc kg ổn định. Bản tính ham chơi, thích tự do của anh khiến anh luôn cảm thấy ngột ngạt, tù túng khi về nhà. Tiền bạc cũng không công khai, rõ ràng với mình, mọi chi tiêu trong nhà đều do mình lo liệu. Đã vậy anh còn lăng nhăng hết lần này đến lần khác. Nhưng mình đều im lặng chịu đựng kg nói cho ai biết để giữ thể diện cho 2 vợ chồng. Đến khi mình không chịu đựng nổi nên đã công khai mọi chuyện cho 2 bên gia đình biết.
Cách nay 3 tháng vợ chồng mình xảy ra mâu thuẫn và thường cãi nhau. Sau đó ít ngày, chồng mình bỏ đi (vợ chồng mình có nhà đang cho thuê), anh về đó ở và kg về nhà mình nữa. Mình đã nói chuyện, níu kéo mong hàn gắn lại nhưng chồng mình nhất định kg chịu. 2 đứa con mình khóc lóc, năn nỉ ảnh vẫn kg động lòng. Bé lớn của mình bị ảnh hưởng nặng nề, mình thấy mà đau lòng lắm. Bên gia đình mình thì khuyên mình nên mạnh mẽ dứt khoát cắt đứt với chồng vì ai cũng xót, cũng thương mình khi thấy mình đã chịu khổ nhiều như vậy. Từ khi anh đi đến nay, mình bị shock rồi stress, rối loạn, suy nhược thần kinh, công việc, sức khỏe bị ảnh hưởng. Anh biết nhưng vẫn kg thay đổi ý định. Mình biết anh đang có mối quan hệ bên ngoài nữa nên mới dứt tình như vậy. Mình hiểu bản chất vấn đề, mình hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình nhưng mình kg sao mạnh mẽ được. Mình vẫn nghĩ đến ngày gia đình sum họp, hàn gắn. Mình không muốn con mình thiếu cha nhưng mình mâu thuẫn lắm, mình kg biết có tha thứ được cho chồng không. Nhưng điều quan trọng là anh kg muốn tiếp tục với mình nữa, anh nói đã hết tình cảm rồi, sống chung gặp mặt nhau hàng ngày là điều kinh khủng đối với anh, anh không chịu đựng nổi nữa. Mọi người ơi, mình làm sao vậy? Một người tệ bạc như vậy sao mình vẫn cứ nghĩ về anh ta? Sao mình vẫn luôn mong chờ ngày đoàn viên, hàn gắn, làm lại từ đầu? Liệu rằng mình có tiếp tục được nếu như anh vẫn xử sự như bao năm qua hay không? Nhưng sao mình kg đủ tự tin để bước 1 mình? Mình kg tin điều đó đang xảy ra với mình. Mình không sẵn sàng để làm single mom. Bản thân mình hiện giờ đang không ổn, mình còn lo bản thân chưa xong nên việc lo cho con cái, dạy dỗ con cái với mình lúc này thật sự khó khăn. Ai cũng khuyên lấy con cái làm niềm vui nhưng mình kg làm được, mình luôn nghĩ về anh, cảm giác tức tối, hờn ghen, bực bội, trách móc sao anh lại nỡ làm như vậy với mình. Mình đã làm gì sai? Tại sao mình phải chịu cảnh này? Tại sao con mình lại rơi vào cảnh kg cha như vậy? Mọi người ơi, mình phải làm sao để thoát khỏi giai đoạn này đây? Xin cho mình lời khuyên. Mình thật sự buồn và lẩn quẩn lắm, 3 tháng rồi mà vẫn chưa cân bằng lại được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1