Cô biết rằng,con có thể sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này. Hoặc có thể thì chắc con cũng không hiểu được, con nhỉ?
Tròn 1 tháng nữa, nhóc con được 1 tuổi rồi đấy. Bố của con cưng con nhiều nhiều lắm.
Con có biết tại sao cô lại viết những dòng này không? Là tại vì cô cảm thấy vô cùng có lỗi, với con và với mẹ của con.
Cô và bố con, quen nhau mới đây thôi con à, hình như là 2 tháng trước. Lúc mà bác con bị bệnh, mổ ở bv E ( cô nghe bố con nói vậy, chắc là bố con không nói dối ). Là quen qua zalo con ạ. Ban đầu, cô nói chuyện với bố con, ngông nghênh lắm. Cô chỉ nghĩ nói cho vui, vì thời gian đó cô có chuyện buồn. Cô cũng luôn quan niệm là, quen qua mạng, ảo thôi. Cô không nghĩ đến 1 ngày cô lại yêu bố con như vậy. Cái cách bố con quan tâm đến cô, làm cô rung động mất rồi.
Hôm nay, tròn 3 ngày kể từ khi cô biết đến sự hiện diện của con và mẹ con. Cô xin lỗi con nhé, nhóc con! Người ta bảo "không biết thì không có tội", nhưng con à, cho dù không ai biết đến cô, cô vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với con và mẹ của con. Dù vô tình trở thành người thứ ba, cô cũng không thể tha thứ cho bản thân mình.
Nhóc con à, ngày cô phát hiện ra bố con lừa dối cô, điều duy nhất cô cảm thấy, là đau lòng, cực kỳ đau lòng. Cô muốn gặp bố con chỉ để hỏi, rốt cuộc cô làm gì có lỗi với bố con, sao lại lừa dối cô, sao lại đối xử với cô như vậy? Cô cũng nhắn cho bố con mấy câu đó. Và con ạ, bố con im lặng.
Cô bắt đầu suy nghĩ, về khoảng thời gian cô quen bố con. Bố con cũng cưng cô lắm. Cuối tuần lên gặp cô, đưa cô đi chơi, thấy cô ốm nhom, bố con bắt cô ăn nhiều, xúc cho cô ăn như chăm trẻ vậy. Mấy lần cô giận, bố con bỏ việc lên gặp cô xin lỗi nữa, bố con nói sợ cô bỏ bố con. Lần gần đây nhất bố con còn nói với cô "sang năm mình cưới nhé". Cô không nghĩ là bố con lừa dối cô cả những việc đó. Nhưng mà bây giờ cô phải suy nghĩ lại hết, con ạ. Cô nhớ có lần gọi cho bố con, hôm đó bố con nói phải đi nhậu,cô lo lắng. Có phụ nữ nghe máy. Cô cúp máy luôn. Cô nghĩ thầm "có khi nào anh có vợ rồi không?". Chính xác lúc đó cô đã nghĩ như vậy. Nhưng cô không gọi lại. Phải chi lúc ấy, cô gọi lại để hỏi luôn. Ngày hôm sau, bố con nói đêm qua say quá ngủ nhà nghỉ, cả mấy người bạn của bố con, có tay vịn. Cô tin và quên luôn. Thật may quá, vì cô quên nên mới không ai biết đến cô, nếu không, hẳn cô đã gây sóng gió cho gia đình con rồi.
Hôm nay, cô đủ bình tĩnh để viết ra những lời này, chỉ để nhẹ lòng hơn 1 chút. Có lẽ, bố con đối với cô chỉ là thoáng qua thôi. Cũng phải, cô làm sao xứng với bố con được, con nhỉ. Bố con giỏi lắm nhé, bao nhiêu chuyện trải qua, bố con vượt qua hết, bố con còn làm thay việc của cả phòng tư pháp luôn đó. Đúng là phó phòng gương mẫu mà. Người phụ nữ bên cạnh bố con, chỉ có mẹ con mới xứng đáng. Mẹ con vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp. Mẹ con có thể giúp đỡ bố con trong công việc và cả cuộc sống. Hơn cả sự ghen tỵ, cô thật sự ngưỡng mộ mẹ của con.
Nhóc con à, con hãy yêu mẹ con thật nhiều,bù đắp cả phần bố con đã có lỗi với mẹ con. Sau này lớn lên, con nhất định phải giống như bố mẹ của con, làm cán bộ tư pháp giỏi, vì dân, vì nước, hoặc hơn thế nữa. Có 1 điểm, con nhất định phải hơn bố con, con nhé. Con nhất định phải trân trọng và thuỷ chung với người làm vợ con sau này, phụ nữ rất cần có người đàn ông bên cạnh che chở và yêu thương. Tên của con là Phong, nghĩa là " gió ", nhưng con ơi, tình yêu tuyệt đối đừng như cơn gió con nhé. Gió nên chọn 1 chân trời để bay về.
Cô hi vọng, bố con sau này có thể toàn tâm toàn ý bên cạnh mẹ con con. Cô không trách bố con. Người ta bảo rồi mà "người nên gặp, sớm muộn gì rồi cũng sẽ gặp", thế nên cô tin, việc cô gặp bố con, ắt hẳn số phận đều có lý do. Chắc tại cô không tốt, nên cô bị trừng phạt. Bố con không sai, nên con và mẹ con, nếu có biết, cũng đừng trách bố con, con nhé. Là tại cô, vì cô không tốt, quả báo cô phải nhận lại kéo bố con vào.
Cô thực sự xin lỗi con, xin lỗi mẹ của con, và xin lỗi bố của con nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1