vậy là đã 5 ngày 2me con em lên đườg ra bắc,để lại anh mình trong căn nhà của chúng mình,chắc anh buồn và cô đơn lắm phải không? những ngày này đối với em thật dài.sống giữa biển người sao em thấy cô đơn quá.suốt ngày em cứ nghĩ về anh,em sợ mỗi khi về nhà 1 mình anh sẽ cô đơn,buồn tủi.em sợ sau mỗi lần nhậu về,mệt mỏi,anh sẽ không vượt qua...bởi có khi say,nhớ mẹ con em anh đã gọi điện cho em và khóc...
em cũng biết có rất nhiều cặp vc phải sống xa nhau vì nhiều lí do,nhưng sao vẫn k thể vui được.tội con trai của chúng mình,em cảm nhận được nó buồn khi thiếu vắng sự chăm sóc của bố,dễ xúc động hơn,...
vừa hết tết,2 vc mình lại mong đến 30/4,anh được nghỉ lại tới thăm 2 mẹ con em.ôi sao mà nó dài thế.........
đúng là cuộc sống,mỗi một người là cả 1 mảnh đời khác nhau,me trauconcuame hãy cố gắng lên nhé,buồn quá,cô đơn quá chừng,một mình làm dâu xứ lạ,không một người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2 mẹ con cũng nhớ ba quay cuồng, kẻ nam người bắc, 3 tháng rồi, con gái nhớ hơi ba chỉ biết nhìn...
Đôi khi vì hoàn cảnh mà gi đình phải mỗi người một nơi nhưng em nghĩ chỉ cần trái tim hai người...