Xin các anh chị lời khuyên - cách cư xử, quan tâm đến mẹ chồng
Em xin kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình trước ạ:
Em và chồng em lấy nhau đc 2 năm, đã có 1 bé trai 1 tuổi.
Nhà chồng em có mẹ chồng ngoài 60 tuổi (bố chồng em đã mất 7 năm rồi), và em gái 21 tuổi, đang học ĐH.
Hiện tại gia đình em sống mỗi ng 1 nơi: Mẹ em ở Sơn Tây, chồng em ở trong đơn vị, cũng ở Sơn Tây, em ở nhà bố mẹ đẻ ở Gia Lâm, làm việc ở Hà Nội, em chồng em ở KTX của trường.
Tuần vừa rồi, em đưa con về Sơn Tây để "thay áo" cho bố chồng em. Vì bé nhà em sống ở nhà ngoại quen rồi nên khi về nhà nội còn lạ lẫm, lại đông ng nên quấy khóc vô cùng, ko theo bất cứ ai ngoài mẹ, rời mẹ ra là khóc ngất đến khi nào mẹ bế lại mới thôi. Đêm ngủ cũng quấy khóc liên tục, ko ai dỗ đc ngoài mẹ.
Chiều hôm trc khi thay áo, cả nhà cùng họ hàng lên thắp hương ở mộ bố chồng em, em xin đi nhưng vì bé quấy quá nên mẹ em và các bác, các cô chú bảo ở nhà trông bé. Đêm hôm đó em cũng dậy mặc quần áo để đi cùng mọi ng vào lúc bốc mộ thì bé nhà em lại khóc quá, mẹ chồng em xót ruột bảo thôi ở nhà, sáng lên cũng đc. Thế là đến tận khi công việc xong xuôi, em mới lên thắp hương ở mộ bố chồng em đc.
Hôm sau, khi mọi ng đã về hết, cả nhà em ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ em kể cô chồng của em nói chuyện, hỏi sao em ko về ST mà xin đi làm cho gần nhà. Thực ra, chuyện về ST hay ở lại HN, em cũng đã nói chuyện với mẹ và chồng em nhiều lần, vì ST ko phải quê gốc của chồng em, họ hàng đều ở Lào Cai, Yên Bái, có vài ng em con nhà cô chú đã chuyển về công tác + sinh sống ở HN, ở ST nhà em ko có họ hàng nào cả. Vì thế, vợ chồng em ngay từ khi chưa cưới đã xác định sẽ sống ở HN, nên em cũng muốn xây dựng sự nghiệp ổn định ở đây, ko muốn chuyển đi chuyển lại. Đó là chưa kể về ST ko có cviec phù hợp với chuyên ngành của em, đi làm trái ngành lương chỉ khoảng 2.5 - 3tr 1 tháng, em sợ ko đủ chi tiêu + lo công việc cho gia đình. Em cũng đã nói chuyện như vậy với mẹ và chồng nhiều lần. Nhưng lần này, em nói hơi hỗn: "Về trên này công việc con ko có, làm trái ngành lương thấp, chỉ đủ chi tiêu, lại ko phát triển đc. Nếu có công việc j thì con cũng ko thể lo liệu đc". (Vì lần này thay áo bố chồng em, 2/3 chi phí là em biếu mẹ để lo liệu công việc - bằng toàn bộ số tiền em tiết kiệm đc suốt mấy tháng đi làm).
Hôm sau nữa em đưa con về HN, vì chỉ đi có 1 mình, lại đi = xe bus, vừa bế con, vừa có 2 túi đồ rất lớn nên em bảo mẹ em là em sẽ ko mang theo các đồ khác về, nếu có j mẹ cho cháu thì bao giờ chồng con về sẽ mang về, chứ con đi 1 mình thì ko thể mang thêm nhiều đồ đc. (Mẹ chồng em muốn em mang trứng gà và thức ăn còn thừa hôm ăn cỗ về).
Hôm qua, chồng em về nhà, mẹ em nói chuyện là rất giận em.
Em cũng biết, mình là con, nhất là con dâu, phải chú ý khi cư xử với mẹ cho khéo để mẹ vừa vui, vừa ko phật lòng. Nhưng khổ nỗi tính em lại thẳng và vô tâm, cứ nghĩ j nói đấy nên làm mẹ em ko vừa ý.
Lần này, em cư xử như thế, chắc mẹ em buồn và tủi thân lắm.
Xin các anh chị cho em lời khuyên để cư xử với mẹ chồng cho khéo léo hơn, phải phép hơn để gia đình đc vui vẻ, hạnh phúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hỏi mẹ về chuyện về quê ntn,...
Hôm qua em nói chuyện với chồng em, đc biết mẹ giận em với những lý do như sau:
-...
người lớn...