Chào cả nhà! Mình cũng theo dõi chuyên mục tâm sự và cũng không nghĩ sẽ có một ngày sẽ ngồi đây viết ra những dòng tâm sự này. Thật sự, mong các anh chị chỉ cho em hướng đi tốt nhất.


Em lấy chồng năm 25 tuổi, chồng em hơn hẳn em 12 tuổi, tức là lúc đó anh đã 37 tuổi mới lấy vợ. Ban đầu, cuộc sống cũng tạm ổn, tuy lương cả hai vợ chồng đều thấp nhưng cũng dành dụm chi tiêu mua được cái nhà để ở.


Chồng em tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng được cái này thì mất cái khác, anh không có chí tiến thủ và cứ muốn sống yên bình chứ không dám làm những công việc mang tính cạnh tranh.


Chắc có lẽ chính vì thế mà lương lúc nào cũng thấp, bạn bè cùng thời học đại học với anh ấy người nào cũng khá giả


Khi ngồi chung bàn nhậu, em thấy chồng em tội thiệt, ai cũng nói kinh doanh cái này cái kia, còn chồng em thì cứ im lặng


Nói hơn dài dòng để mọi người hiểu sơ về con người anh ấy


Thật ra lấy chồng hơn tuổi thì được chiều chuộng thật đấy, nhưng cũng có nhiều quan điểm sống khác nhau


Đỉnh điểm là em đang mang bầu đứa thứ 2, thì suốt ngày anh ấy nói sau này ko biết có lo nổi cho con không, công việc thì trì truệ vì sếp giao việc quá sức


Ngày nào anh cũng la mất ngủ, ăn không ngon, đau đầu...giống như bị trầm cảm


Em thì bầu bì đã mệt mỏi rồi mà còn thấy như vậy nữa em chán quá, nhiều lần khuyên nhủ, to nhỏ đủ điều cũng không ăn thua


Em mua thuốc bổ cho uống, việc nhà em làm hết, chiều đi làm về đón con, cơm nước giặt giũ, mặc dù bụng bầu đã 7 tháng rồi.


Nhiều lúc em khóc một mình mấy chị ạ, vì sao chồng người ta thì dám làm cái này cái kia, còn chồng mình thì lại rụt đầu như con rùa, hễ thấy khó khăn 1 tý lại nản


Nói thật em muốn ở lại miết trên công ty, chứ về nhà lo cho con đã mệt còn thấy gương mặt lúc nào cũng ủ ê của chồng em chán lắm


Không biết em chịu đựng được đến bao giờ nữa đây


Các anh chị cho em xin lời khuyên với ạ