Vừa xử tử một kỉ niệm của chồng và cô người yêu cũ vĩnh viễn. Thật chán khi cứ suốt ngày phải đi làm cái việc này. Trước là xóa ảnh ọt trong máy, sau là xóa fanpage chung. Còn vài cái ảnh trên fb thì quá lười lục lại, nên vẫn phải để nguyên mấy cái gai trong mắt. Biết là những chuyện đó xảy ra trước khi anh yêu mình, nhưng rõ ràng tạo thời điểm này đây, nó vẫn đang tồn tại và làm nhức mắt người đến sau tội nghiệp như mình. Dù không muốn, cái đầu óc không khôn nhưng cũng chẳng ngu của mình dễ dàng nảy sinh ra vài phép so sánh rõ ràng là chẳng nên: sao yêu mình anh ấy chẳng bao giờ cho ảnh mình trên mạng, còn yêu cô ta thì đầy rẫy, lại còn lập fanpage chung, etc... để rỗi nảy sinh cảm giác tự ti, thua kém. Là phụ nữ, cái đầu tiên mình nghĩ đến rõ ràng là sắc đẹp rồi. Mình chẳng biết tính cách cô ta ra sao, nhưng rõ ràng mình thua kém cô ta hoàn toàn về nhan sắc. Cô ta mặt không tì vết, dáng chuẩn, cao, da trắng mịn như em bé. Rồi so về gia cảnh mình lại càng thua te tua xơ mướp. Nhà cô ta giàu có, chẳng thiếu thứ gì, mình thì gia đình trung lưu cơ bản, sinh viên đi học xa nhà cũng chỉ ở trọ như ai thôi. Thảm hại, thấy mình thảm quá đi mất. Thảo nào, yêu cô ta anh cưng chiều như trứng mỏng, tối trời còn nhờ người mang hoa hồng trước cửa tạo điều bất ngờ cho nàng. Còn mình? Một cọng hoa cũng chưa bao giờ có nhé! ừ thì mình vốn là đứa chẳng thích hoa hồng, nhưng anh có biết mình thích hoa gì không. Hẳn là không rồi. Anh không hề biết mình thích loại hoa chẳng có mùi, bình dân như chính con người mình vậy. Mà ngẫm ra, anh không hề biết mình thích gì, chứ không chỉ riêng ba cái vụ hoa hoét.
Một tay ôm con gái đang ngủ say, quần xắn đến gối, ống thấp ống cao. Tóc tai chải vội từ sáng, bết dính cả mồ hôi. Cả người nóng hừng hực, hôi hám toàn mùi dầu ăn với thịt thà, rau quả. Vốn đã chẳng thuộc dạng sắc nước hương trời như người ta, giờ mình càng nát bấy, sồ sề. Nghĩ thấy tủi thân quá, chia sẻ với chồng thì thế nào cũng chỉ nhận được câu nói muôn thủa, mà cũng chẳng được gọi là một câu :"linh tinh". Theo những gì mình được học thì đấy chỉ là một từ thôi, cái này chắc đúng dù đầu óc mình trì trệ lắm rồi! Ngẫm thấy cũng đúng thôi, gái đẹp luôn được hưởng mọi đặc quyền. Mình biết họ phải nỗ lực duy trì cái đẹp đó, và nó cũng mang lại nhiều phiền toái cho họ, nhưng quả thật, mình vẫn chẳng ưa nổi khuân mặt xinh đẹp của cô ta. Đúng là cô ta chẳng làm gì mình, vấn đề là cô ta ĐÃ LÀM GÌ với chồng mình :))) Chỉ thế thôi, xin phép cho mình được xấu tính, ghen tức với người ta, mình chẳng thèm chối đâu. :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1