Tận tụy, hết lòng với nhau từ những ngày khó khăn bắt đầu. Hi sinh cả mơ ước của bản thân, để xây dựng sự vững chãi cho chồng, nghĩ cũng là cho mình.


Không biết bao lần đau lòng vì mải mê công việc cho chồng, đến lúc đứng dậy đi về giật mình sao đã muộn thế này & thương con sơ sinh nằm nhà.


Đến giờ, khi mọi thứ đã vào ổn định, thêm người mới, mình trở thành người gây khó khăn khó chịu. Vì mình có ý kiến lúc ủng hộ lúc phản đối, còn nhân viên mới đương nhiên làm theo răm rắp.


Đồng thời, lẳng lặng, âm thầm, mình bị gạt bỏ ra ngoài tổ chức, ... Tất cả những nỗ lực tận tâm của mình trước đây, giờ chuyển thành như vậy.


Đau đớn & shock nặng. Tình thế xoay vần 180 độ.


Giận dữ, cáu kỉnh, chẳng giải quyết được vấn đề.


Rồi bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng, cũng chẳng biết được nguyên nhân.


Câu trả lời chỉ luôn là 1 gương mặt khó chịu, hành động kéo chăn trùm đầu.


Không có người thứ 3 xuất hiện, không có gì thay đổi trong suy nghĩ của vợ (thì chắc hành động ra cũng chẳng thay đổi gì).


Rồi lại vượt qua sự khó hiểu, để tiếp tục cuộc sống.


Shock không còn, nhưng lòng vẫn nhói đau, khi có cái gì đó liên quan xảy đến.


Tự nhủ mình, mỗi lần vượt qua khó khăn, là mỗi lần mình thêm cứng cỏi.


Và sự việc xảy ra vẫn còn đủ sớm, để mình còn thời gian phấn đấu, xây dựng lại sự nghiệp riêng. Chứ hi sinh thế này thêm chục năm nữa, thì chỉ còn nước ôm con ngồi khóc.


Lòng người khó lường. & vượt qua nỗi đau này, không hiểu còn có gì có thể làm mình đau đớn sau này nữa.


Mình sắp vượt qua rồi. Đỉnh núi đã qua rồi, còn chút nhấp nhô bên sườn núi nữa thôi.


Cố lên, Mình ơi :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: