Chào các bác,


Hôm nay em buồn quá nên mới lên đây tâm sự, bác nào có thời gian, kinh nghiệm thì chỉ giáo em với nhé.


Chả là em mới lập gia đình được gần 1 năm, thời gian quen nhau chỉ 5 tháng. BX kém em 6t.


Vì có một vài lý do nên chúng em đã ra ở riêng. Vợ em đang còn học thêm nên bọn em chưa có baby.


Vợ em có tật không dậy sớm được vì sẽ mệt mỏi cả ngày. Em cũng ưu tiên. Cơm tối thì hai vợ chồng xúm nhau làm, còn cơm sáng (2 VC mang cơm đi làm) em thường từ A-Z (hình như do em cũng thích nấu nướng).


Tính em hiền lành, lúc trước cộc tính nhưng đã giảm gần hết.


Là đàn ông dù có cố thế nào cũng có lúc vô ý, nhưng không ác ý. Nhiều lúc em hơi bừa bộn một chút là y như rằng nghe tiếng cằn nhằn.


Em đã tuyên bố cằn nhằn cũng đc nhưng phải chừa buổi sáng ra vì đây là lúc chuẩn bị đi làm, ngày xấu hay đẹp là do thời điểm này quyết định.


Nhưng mà vợ em rất hay kiếm chuyện buổi sáng. Đơn cử như sáng nay, em băm thịt nấu canh thì tiếng dao chạm thớt có phát ra tiếng động. Thế là nhai đi nhai lại em làm ồn ào, em quạt lại thì dỗi, bỏ cơm. Bữa sáng vì vậy mất vui.


Em không khéo trong việc hạ nhiệt, khiếu hài hước cũng hạn chế, mạt sát hay vũ lực là thất sách. Bác nào có cao kiến giúp em với. Xin đa tạ lắm lắm.