Chào Anh chị!


(Mình là con trai, nhưng để tham vấn tâm lý Vợ mình thì không có trang nào ngoài webtretho.com)


Thú thật là cũng chẳng hay ho gì khi đem chuyện gia đình mình ra đây để kể, nhưng thật sự mình chịu rất nhiều áp lực, nào là công việc, cuộc sống…rồi lại đến chuyện gia đình, rất mong các Anh, Chị cho e một lời khuyên chân thành để e có thể cải thiện tình hình.


Em năm nay 30t, lấy vợ được 3 năm, Vợ e là một NVVP, nói giỏi thì cũng không hẳn mà nói tệ thì cũng không đến nỗi nào, thế nhưng…


Theo mình biết


- Với tư cách là con cái nhưng 3 năm nay, chưa một lần Vợ mình chủ động gọi điện về hỏi thăm Bố mẹ chồng.


- VC mình ở SG, khoảng cách về quê Nội cũng chỉ hơn trăm cây số, nhưng cũng chưa một lần chủ động bảo mình là ngày lễ hay t7, chủ nhật về thăm ông bà


- Họ hàng chú bác mình ở cách nhà mình cũng chỉ 6km, thế nhưng cũng chưa một lần chủ động hay nhắc mình lên thăm họ hàng


- Cuối năm 2012, Ông bà nội, và một người Bác của mình cùng xoay sở để giúp VC mình mua được một căn nhà ở SG. Thế nhưng Vợ mình cũng ko được một điều gọi điện cảm ơn, hay gọi điện về hỏi thăm bác mình, thỉnh thoảng mình có trách móc thì lại bảo là hôm Tết có gọi rồi (dù số tiền mượn đó vẫn chưa trả).


Vừa rồi Ông ngoại của con gái mình (kể từ giờ mình sẽ gọi như vậy) có vào chơi, câu nói đầu tiên khi bước vào nhà là: “Nhà thì nhỏ mà kê cái bàn làm việc chiếm hết chỗ” (nếu các bạn đã từng xoay sở để có chỗ chui ra chui và ở đất Sài gòn này sẽ hiểu tâm trạng mình) lúc đó mình rất bất ngờ chỉ nghĩ bụng là “Nếu con không đủ khả năng để duy trì cái bàn đó trong 2 năm nữa, lúc đó Ngân hàng họ kéo nhà con đi thì Ông có dám bán nhà ông đi mà cứu vớt con không”, và kể từ lúc đó……..


Thật sự mình rất khó xử, chẳng thà là mọi điều kiện, mọi cơ sở vật chất mình đều lệ thuộc bên nhà Vợ thì không nói làm gì còn đằng này . . .


Mình là con trai trưởng, dẫu biết cuộc đời còn dài, nhưng liệu với bản tính và cách sống của vợ mình như vậy liệu sau này có thể thay đổi được không…


Xin nói thêm là Cậu em cọc chèo với mình cũng xoay sở mua nhà trước mình, sau khi cậu em làm hồ sơ vay ngân hàng thì mình mượn tạm số tiền đó để mua nhà, và mình cũng đã thế chấp căn nhà mình để trả lại cho cậu em.


ĐỜI CÒN RẤT DÀI – ƠN ĐỀN OÁN TRẢ