Chào các bác! em tham gia diễn đàn này lâu lắm nhưng chỉ vào đọc thông tin mà chưa có 1 bài viết nào, lần này em mở cái thớt này muốn các bác chia sẽ với em. Chuyện vợ chồng giận nhau, chồng giận vợ, hay vợ giận chồng thì cũ rích, nhưng mỗi nhà mỗi cảnh nên em vẫn muốn nói ra với mọi người mong nhận được vài dòng chia sẽ cũng như tư vấn, em xin cảm ơn các bác trước.
2 vc em cưới nhau từ năm 2007, tài sản hiện nay là 1 chú nhóc 3 tuổi rất dễ thương. VD công việc tài chính của gia đình ổn cả không có gì khó khăn lắm. Thậm chí theo em thì tốt nữa bởi vì công việc làm ăn của em lúc nào cũng nhộn nhịp bận rộn. Cũng chính vì thế mà buổi tối em hay làm khuya ít dành thời gian hơn với 2 mẹ con. Khi làm mệt xong chui vào giường thì ngủ ngay, em ngủ rất nhanh (Sau khi làm chuyến "í" em ngủ ngay sau 3s, khi có chuyện buồn thì em ngủ không muốn dậy..) 1 thời gian khá dài em mới vỡ lỡ là vợ nói nằm chờ em vào nhưng vào thì em lo ngủ, cô ấy khóc cả đêm mà không hay, trách mình quá thờ ờ, không quan tâm. Cô ấy nói không cần nhiều tiền, không cần giàu sang, chỉ cần vừa đủ nhưng phải dành thời gian bên gia đình. Mà em thì em tự nhận thấy mình rất là lo cho gia đình, mỗi cuối tuần đều chở 2 mẹ con về nhà ngoại chơi, tập họp ăn uống. (quê em ở xa, mỗi năm mới về 1 lần vào dịp tết). Em không thích đi nhậu, cũng không thích đá gà, chim cá cảnh gì hết, vấn đề lăn nhăng thì tuyệt nhiên không. Suốt ngày lo làm việc, mỗi dịp lễ đều mua quà tặng nếu ko có quà thì hoa (cô ấy rất thích hoa). Nhưng tính em là nó không sâu sắc, em xem mọi việc nó hết sức đơn giản, em vô tư lự, ít để ý cảm xúc của người khác, nếu buồn phải u sầu, u rủ thì em mới nhận ra, còn nói bóng gió, hay trách móc bông lơi thì em không để ý. Và như thế thì cô ấy cho em vô tâm. Khi cô ấy giận thì em lúc nào cũng là người chịu thua cuộc, nhưng như đã nói tính em nhạy cảm, yếu lòng, gặp chuyện buồn là em không thể làm việc gì được, em 1 là đi ngủ 2 là vác xe ra đường. Trước đây cô ấy giận thì em năn nỉ, rồi ôm để cô ấy hết giận, giờ tần suất ngày càng nhiều + với việc em nghỉ cũng nên thử cứng rắn, thế là em ko dỗ giành nữa, em im lặng buòn bã rồi ngủ. Và vòng lặp như thế, em bỏ đi ngủ thì là vô tâm, thay đổi cô ấy càng giận hơn. Cho tới 1 ngày cô ấy nói là chán ngáy anh, khi thấy giận mình năn nỉ ko được nữa, nói là để cô ấy yên. Nếu em buồn bỏ việc thì cô ấy nói phát ngán cái trò đó của anh, mình buồn vác xe chạy thì cô ấy càng kinh tởm kêu là hành động ngu ngốc, nhiều lúc tức quá vì cũng không rõ nguyên nhân cụ thể là gì mình đám vào tường, đấm vào tủ thì cô ấy càng khóc ... vì hành động vũ phu. Vậy em nên làm gì các bác, em nói dài dòng quá nhưng mong các bác hiểu, chiều nay em được thông báo là phải nói chuyện. 1 lần cuối cùng. Hic hic.. Em biết là nó nghiêm trọng lắm,
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1