Nhà mình vừa mới bỏ móng những viên gạch đầu tiên, mà đầu mình đã mệt mỏi chuyện vc.


Đất do vc bỏ tiền ra mua, vẫn còn mắc nợ. Nhà cũng tiền vc tiết kiệm được (thật ra phần chồng nhiều hơn, vì lương mình cố định), 1 phần bố mẹ 2 bên cho, 1 phần vay. Cũng ki kóp tiết kiệm từng đồng chỉ mong vừa đủ.


Chồng là KS XD, lại đang tạm nghỉ việc nên toàn bộ việc xây nhà chồng phụ trách từ A->Z, mình cũng nói gì. Đóng góp ý kiến gì chồng cũng gạt ngang. Nhiều cái ba mẹ chồng mình + mình thấy trái khoáy có nói mà chồng đều bảo chồng tự lo được.


Hôm qua, vừa dựng xong cái rạp để VLXD xong, chồng cứ bảo khóa lại là xong, tối về nhà ngủ. Mình thì sợ mất đồ vì xung quanh đó toàn dân vô gia cư, trộm cắp nhiều lắm; trong khi chỉ cách nhà mình 1 căn cũng có 1 nhà đang làm trước vài ngày, vật liệu ngổn ngang nhầm lẫn hay cố ý mất mát 2 bên cũng chẳng biết đâu là đâu.


Nói qua nói lại, chồng bảo: " Nhà tôi tôi lo, bà không cần ý kiến gì. Nói tôi k nghe đâu. Mất mát tôi chịu".


V: Anh nói nhà của ai?


C: Nhà của tôi. Hỏi kiểu gì vậy? Mai mốt ra ở nhà là tôi k hiền đâu. Tát tai đấy.


Buồn quá, mình bỏ chén cơm. Lên phòng ôm con.


Sáng nay bỏ móng nhà, tối qua mình với MC soạn đồ nấu xôi chè xong. Sáng nay BMC gọi C dậy mà k đánh thức mình, mình dậy sau lúi húi bảo C chờ dậy lên lấy cái áo khoác chạy xuống thì C đã phóng xe đi mất.


Mình buồn tình chẳng thèm đi nữa.


Các mẹ nghĩ sao ạ? Trứoc giờ toàn ở chung, chồng mình vốn k gia trưởng lắm, nhưng trước giờ vốn có ý thích có nhà để làm chủ, dễ dạy vợ dạy con. Giờ mới manh nha có nhà cửa thế này mà chồng tư tưởng muốn độc tôn muốn khẳng định quyền làm chủ rồi. Việc nhà cửa mới chỉ là bắt đầu, bao khó khăn chồng chất, mình muốn lắm mà chẳng còn tâm trạng để chia sẻ gánh nặng với chồng gì nữa cả.


Vẫn biết làm nhà vc thế nào cũng có mâu thuẫn, nhưng chẳng ngờ nó quá sớm thế này. :Sad: