Tôi và anh cưới nhau do sự sắp đặtcủa gia đình,anh lớn hơn tôi 12 tuổi.


Chuyện bắt đầu từ 2 năm trước anh họ tôi kết hôn,anh ấy là bạn của anh họ đến dự tiệc cưới đã để ý tôi mà tôi lại không biết...thời gian cứ trôi đến khoảng cuối tháng 2 năm nay,qua lời mai mối của cậu ruột ba mẹ tôi đồng ý hẹn gặp mặt ăn cơm. Tôi gặp anh,lần gặp đó anh ấy chỉ nói chuyện với anh trai tôi không để mắt đến tôi,tôi mừng thầm an tâm ăn uống...ngay lập tức bàn ăn chia ra 3 nhóm: nhóm 1 là ba mẹ hai nhà và cậu tôi,nhóm 2 là hội các đàn ông bàn về công việc sự ngiệp,nhóm 3 chỉ có mình tôi ăn vô tư sau đó ra về. Hôm sau mẹ tôi nói hôm nay D.T ( tên chồng tôi) nó đến đưa con đi chơi,tôi thấy hôm qua anh ta chả quan tâm đến tôi hôm nay đi cũng không tác dụng gì,biết đâu anh ta có người yêu rồi không chừng. Tôi "dạ" với mẹ rồi đi chuẩn bị,cũng chả gì nhiều chỉ thay chiếc đầm,lấy nón,ví đeo bên hông,giầy baby là xong,tôi không thích xài mỹ phẩm nên không trang điểm,dù có tôi cũng không biết làm ^^. Hôm đó anh chở tôi đi thảo cầm viên,rồi đi khu du lịch sinh thái câu cá,lúc ngồi câu cá tôi nói:


- "Anh T anh không tệ nhưng mà anh có thể sau hôm nay anh về nói với 2 bác mình không hợp nhau được không?".


Anh nhìn tôi cười còn vò đầu tôi nói:


- "Anh chỉ xem em như em gái nhưng ba mẹ anh rất thích em,điều đó làm em khó xử thì anh xin lỗi nhé"


Tôi buông cần câu xoay 90° nhìn anh bằng ánh mắt tôn sùng thần thánh


- "Anh nói thật hả,anh cũng có suy nghĩ giống em vậy thì chuyện này không khó giải quyết"


Anh im lặng lúc sau lại bắt chuyện


- "Anh có nghe nói em chuẩn bị đi học lại cho xong khóa Thiết Kế Thời Trang"


- "Dạ,lúc đầu em định trở lại Sài Gòn học ở học viện cũ,mà dì em bảo chuyển ra HN có dì ở đó không lo cái ăn chổ ở."


- "Em định khi nào đi?"


- "Cuối tháng 3 ra đó ở cho quen trước rồi lo thủ tục đợi nhập học sau..."


- "Anh làm công chức ít nhiều thủ tục giấy tờ cũng rành hơn em,thôi để ngày mai anh đi làm cho em."


- "Như vậy em ngại vì làm phiền anh"


Lại vò đầu


- "Ngốc,nghĩ anh như người nhà của em đi,dù sao anh không có anh chị em,có cô em gái để lo trước lo sau cảm giác không tệ"


- "Vậy em cám ơn anh trước"


- "Tối nay anh đưa em qua nhà anh nhé,mẹ anh muốn em qua nhà ăn tối"


- "Dạ"


=========================================


* Buổi tối.


Khi qua nhà ăn tối xong khoảng 20:30 anh nắm tay tôi đến chiếc đàn piano anh vừa đàn vừa hát bày "nhỏ ơi" cho tôi nghe,tôi thấy phấn khích vì đàn piano là đam mê của tôi. Sau đó ngồi huyên thuyên một lúc thì anh đưa tôi về nhà. Sáng hôm sau tôi và anh đi làm thủ tục tạm trú để chuyển ra HN,anh cầm sấp giấy chỉ chổ cho tôi ký xong rồi cùng về. Chiều đó anh lên máy bay ra HN tôi nghĩ mọi việc đã xong nên không lo nghĩ gì nhiều,đến khi kể cho một người bạn nghe họ nói có thể tôi bị gạt,bạn ấy còn nghi có thể là giấy hôn thú,tôi như chết lặng chạy nhanh đến UBND thì cán bộ tư pháp đi công tác,tôi xin sdt vị cán bộ đó khi dt ông ta nói giọng lẫn tránh tôi càng bất an,tiếp tục dt cho D.T anh ta lại thừa nhận và hứa là cuối tuần sẽ về nói rỏ tôi không tha thứ cứ kiện anh ta chấp nhận ngồi tù.


( Khi anh về nội dung cuộc nói chuyện giữa 2 nhà tôi không tiện kể,nhưng hóa ra 2 năm qua a đã vì tôi mà không ít vất vả,nếu dụng tâm không đủ sẽ không kiên trì lâu như thế,tôi thông cảm cho tấm lòng anh nên không kiện cũng chấp nhận làm vợ,anh nói khi nào tôi muốn cưới anh sẽ đáp ứng ngay. Tôi nói chuyện cưới hỏi để đó đi,hiện tại em muốn ra HN cùng anh,thuyền theo lái,gái theo chồng)


=========================================


Ra HN ban ngày anh không rảnh,tối về anh mới dẫn tôi đi chơi,mặt dù anh rất tốt nhưng tính tôi không dể quên chuyện cũ,có lẻ anh tìm hiểu và biết nhiều về tôi nhưng có một thứ anh không hề biết đó là một khi tôi đã giận người nào người đó sống không bằng chết,tôi đi theo anh mục đích chỉ có một đó là dạy anh cách tôn trọng phụ nữ. Ra HN được một tuần,tôi nói "em muốn ăn gà tiềm thuốc bắc,mai anh đi làm về ghé tiệm thuốc mua cho em nhé,anh cứ nói là mua về tiềm canh gà người ta sẽ bán đủ vị hà" anh ừ rồi chiều về anh đưa cho tôi gói thuốc. Đợi đến chiều thứ 6 tôi tiềm canh gà,cho vào ít vị trị thuốc đặc chế mà tôi đã chuẩn bị trước khi theo chồng,tối đó anh ăn tôi cũng ăn,nhưng tôi không sao còn anh đi thông thái quá 4h sáng thì kiệt sức,tôi muốn cho anh uống thuốc ngăn tiêu chảy lại nhưng sợ anh nghi đành đưa anh đi bệnh viện rồi mới lấy thuốc pha với nước cho anh uống. Từ hôm đó tôi phải chăm sóc và bồi bổ cho anh. Tuần trước tôi nói sẽ về miền Nam,a nói


- "Em không định học lại sao?"


- "Trước đây trong từ điển em không có từ ox,nay em cũng phải thêm...thì đam mê cũng có thể phá lệ bỏ qua,huống chi chồng em có tiền của hồi môn em cũng không ít,em học để có cái mà chanh chua thời tuổi trẻ chứ kiến thức không phải ở bằng cấp công nhận mà được nhìn nhận từ cái nhìn của xã hội nhưng giờ đây thứ em cần là tạo một gia đình riêng hoàn hảo. Còn nữa,em xem qua tướng số anh không có duyên với chính trị,lại phù hợp với kinh doanh bất động sản,em chỉ nói vậy quyết định là ở anh em về trước em nhớ nhà rảnh em ra thăm anh"


- "Thế khi nào chúng ta cưới?"


- "Tháng tám.......năm sau"


- "Hình như chưa gì anh đã có cảm giác bị vợ sỏ mũi !"


- "Trâu già thì thích gặm cỏ non,muốn ăn ngon thì phải đánh đổi"


- "Em vừa nói gì,có giỏi thì nhắc lại"


- [ im lặng ] em có nói gì đâu,em vừa nói gì à sao em không nhớ nhỉ...


Tuy là nói vậy nhưng tôi phải dổ ngọt lấy lòng. Đêm nay mất ngủ vì nhớ anh, ngĩ lại thấy cuộc đời có vẻ không thực tế,chỉ hơn 1 tháng mà cuộc đời tôi thay đổi đến nổi khó chấp nhận. Tôi về miền Nam được 4 ngày,hiện tại chuyện tôi bị lừa kết hôn cả khu vực đều biết nhưng có một điều mà người đời chưa từng ngĩ tới là...tôi đã có chồng nhưng vẫn còn trinh.


( chuyện vì sao tôi bỏ thuốc chồng tôi và thuốc đặc chế,nguyên nhân vì lúc nhỏ gia đình tôi gặp tai biến trở nên nghèo khổ,ba mẹ tôi lo tạo dựng sự nghiệp lại nên không mấy quan tâm con,tôi bị bạn cùng lứa ức hiếp,về sao đi chùa một thiền sư đã gặp tôi và nhận làm đệ tử,dạy tôi tướng số,phong thủy,đông y. Thời đó thầy dùng thảo dược thiên nhiên cứu người,tôi theo thầy nên cũng học được,từ đó tôi có sở thích quái đản là bào chế thuốc,rồi cho chuột hay chó mèo uống thử,nhưng tôi không thích hại mạng dù là động vật nên tôi luôn có thuốc dự bị phòng khi tác dụng mạnh,chỉ phạm lỗi là thí nghiệm trên con chó về sao nó không sủa được đến chết từ đó tôi không tự chế nữa,vì trong sổ tay cũng đủ phòng thân không để bị bắt nạt chỉ biết khóc. Chuyện tôi chế thuốc ngoại trừ thầy ra những người thân và người xung quanh không biết nên tôi cũng không muốn chồng tôi biết,giờ Thầy tôi đã mất bí mật chỉ là bí mật)