Em chào các mẹ, thật sự em đang bế tắc quá, mong các mẹ cho em lời khuyên để em có thể tìm được hướng đi cho mình.


Tối qua vợ chồng em cãi nhau, chung quy lại cũng chỉ vì chuyện chồng em không thích em động vào điện thoại và gmail của chồng, anh cũng nói em 1 vài câu nặng nề đại loại như: "Người có lòng tự trọng thì không nên làm cái trò đấy", rồi khi em nói lại thì bảo em là "Cả cái thế giới này không ai cho phép em có cái quyền kiểm tra điện thoại hay mail của chồng".


1 năm trước có lần em cầm điện thoại của anh ý, phát hiện ra anh nhắn tin qua lại với chị người yêu cũ, và lưu số điện thoại của chị ý bằng 1 cái tên khác để em không phát hiện ra, lần đầu em cho qua, em cũng chỉ khóc lóc, rồi anh hứa hẹn sẽ không nhắn tin qua lại nữa nên em coi như không có chuyện gì. Cách đây 1 tháng, có lần anh vô tình không out gmail nên em mò mẫm ra được đống ảnh anh ý đi du lịch cùng với người yêu cũ, quá khứ qua rồi em rất tôn trọng, nhưng khốn nạn thân em là không thể tưởng tượng nổi người chồng mình đầu ấp tay gối, khô khan và lạnh lùng, gia trưởng lại có thế viết nên những dòng văn thơ lai láng để tặng người yêu cũ. Nhờ những tấm ảnh đấy em mới biết chồng em vẫn lưu ảnh cưới của chị ý trong laptop. Lần này em cũng chỉ nói nhẹ nhàng, bảo anh tôn trọng em thì đừng để ảnh như vậy, em buồn và đau khổ lắm, anh nói em xâm phạm đời tư và lục lọi linh tinh để bới bèo ra bọ, dần dần em cũng không còn sức để trách móc nữa, nhưng nỗi buồn cứ đeo đẳng em mãi. Có những lúc buồn quá chỉ biết đi 1 mình ra đường, trùm áo che nắng kín mít và khóc thật to cho nhẹ lòng, cũng có thể vì em là người yếu đuối nên mới tự làm khổ mình như vậy :(.


Em cũng xin kể qua vì hoàn cảnh của mình: Em 28 tuổi, cuối tháng 3 em bị tiền sản giật và mất con lúc 27 tuần, sau đấy 2 tháng em phát hiện mình bị bệnh viêm cầu thận mãn, bác sĩ cũng khuyên có thể sau này em không nên có thai nữa vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong khi em chưa có cháu nào, nhiều lúc em nghĩ không biết có phải mình vì buồn quá, lại dùng nhiều thuốc mà bị tác dụng phụ nên cứ gây gổ với chồng không.


Thực tình bọn em cũng tìm hiểu nhau hơn 1 năm rồi mới cưới, chồng em có 1 đời vợ và 1 con trai, cháu được 12 tuổi rồi, vì sợ cháu buồn khi biết bố lấy vợ mới nên hàng tuần bố con vẫn gặp nhau và em cũng không tham gia vào để cháu không biết. Chồng em ngoài chuyện gia trưởng, áp đặt, không bao giờ động tay vào làm việc nhà thì cũng chịu khó kiếm tiền để chữa bệnh cho em, luôn động viên vợ phải cố gắng, sống có nghị lực để không gục ngã vì bệnh tật. Chính vì điều này mà trong lòng em rất cảm kích, nhưng em không nghĩ được vì sao anh lại nói em nặng lời như vậy, chỉ vì chuyện điện thoại và gmail mà cũng nói rất khó nghe.


Hôm qua sau khi cãi nhau, em bỏ ra ngoài đường, ở chung cư nên em cũng không muốn mọi người biết chuyện nhà mình lục đục, anh nhắn tin bảo em đừng ra ngoài, trời lạnh sẽ ốm vì sức đề kháng của em rất kém, anh có bảo rằng:SỐ ANH QUÁ VẤT VẢ- có lẽ anh nghĩ rằng vì lấy em nên anh mới khổ như vậy.11h em mò về, thấy anh tắt điện đi ngủ, em nằm luôn ở ngoài, vật vã với cơn đau đầu và đau thắt ngực, vì cứ xúc động quá là huyết áp tăng cao, em cũng biết làm thế là không tốt cho chính mình, nhưng lúc đấy em chẳng còn biết phải làm gì nữa, em không muốn bỏ nhà đi nhưng cũng không muốn ở lại. Khoảng 2h anh ý mới dậy lôi em vào, vì mệt và chán nên em nằm riêng 1 góc, suy nghĩ xem mình phải làm gì.


Từ trước đến giờ em hay nhịn để nhà được yên ổn, em không cãi lại bao giờ, nếu anh nói gì quá đáng thì em cũng chỉ im lặng và khóc thôi, còn lần này em thấy vô lý nên cãi lại.:-S


Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giáo cho em với, em không biết phải làm thế nào nữa, em có sai khi cãi lại nguyên tắc của chồng không? Em có nên dọn đồ và biến khỏi nhà không các chị?