Vợ chồng anh bạn mình mới li di (do chị kia chủ động đòi li hôn). Có con được 3 tuổi. Toà xử cho mẹ nó nuôi, nhưng chị ta ko nuôi được bảo để cho bố nó nuôi. khi con bé được 6 tuổi, anh ấy lấy vợ mới (là con bạn mình). thời gian đầu thì vợ chồng sống rất HP. Nhưng gần đây bạn mình nó cũng mang bầu nhưng tâm trạng thì lúc nào cũng chán nản. Hỏi mãi nó mới nói: Mặc dù nó cũng rất yêu đứa con anh nhưng mỗi khi nhìn thấy bố con nó quấn nhau thì nó lại đâm ra chán nản (chẳng hiểu sao nữa), còn con bé càng lớn càng khôn, lúc nào cũng muốn như giành giật tình cảm với con bạn mình,1 tí bảo mình giống bố, bố làm gì nó cũng bắt trước làm theo để được bảo giống bố (như muốn kđ cái sự tồn tại của nó). Nhiều lúc nhìn thấy con bạn mình mà thương nó quá, buồn rũ rượi.


Lúc khi mới cưới nhau, mẹ nó có ý định đưa nó về ở cùng, nhưng sau lại thôi. Là bạn cả 2, mình ko biết khuyên thế nào cả: có nên bảo anh cho con bé về nhà mẹ nó ở hẳn ko??? Bây giờ chị kia tuần nào cũng đến đón con về đó chơi (trước thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả).


Con bạn mình mặc dù rất yêu cả 2 nhưng tâm trạng thì lúc nào cũng như bị trầm cảm, chẳng thích giao tiếp với ai nữa. Nó còn nói: có thể sau này nó cũng sẽ làm như chị kia, đẻ xong rồi để con cho bố nó nuôi luôn 1 thể.!. hix hix.


Mình nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh của người ta thì mình mới hiểu được nên cũng ko dám khuyên bảo gì, con bạn mình chắc nó cũng tủi thân nên mới nói thế. Nhưng theo mình nghĩ thì: chẳng lẽ chỉ vì hậu quả của mối tình trước mà lại làm tan vỡ mối tình này thì liệu có đáng ko, vấn đề này giải quyết thế nào đây??? Ý kiến của các mẹ thế nào???