Em 93 còn vợ 89 . Do lỡ mang thai biết được lúc khoảng 2 tháng , mọi người trong nhà bảo mới là 1 giọt máu nên bỏ sớm và nhà vợ em thì khá xa nhà e đi xe mất 9 tiếng . E thì khăng khăng thuyết phục gia đình cưới vợ vì e thương .


Đang ngủ sáng thấy vợ đi chợ về mua đồ ăn . Đang nấu ăn dở thì vào phòng nước mắt ngắn dài . E hỏi thì mãi không chịu cứ bảo "né ra , để nấu ăn đã " . E tiếp tục hỏi lỗi do a hay mẹ nói gì khiến e khóc , thì bảo không phải .


Mãi đến 1 lúc sau nấu xong , vào phòng thay đồ , nước mắt ngắn dài rồi


v nói "Do ngoại nói không làm ra tiền mà còn mua thức ăn trưa nhiều , mua đồ ăn sáng còn ngoại thì sáng ăn cơm nguội . Mới ăn có mấy ngày mà nói vậy rồi sau này thế nào nữa ."


e nói "Thì tính ngoại tiết kiệm , e đừng có nghe , muốn mua gì mua"


v nói "Phải gì sinh ra điếc tai thì đã không nghe . Họ lên phòng trọ tối về" (phòng trọ là vì lúc còn đi học cô ấy có ở trọ chung với 3 đứa nữa , giờ đã học xong nhưng 3 đứa kia chưa xong ) kèm theo là lấy mũ bảo hiểm , chìa khóa xe máy của cô ấy rồi đi ra phía trước nhà. E đi theo tắt chìa khóa rồi nói "Có gì xuống nói ngoại không được thì đi đâu đó đi". Vợ nói "Xe này của họ , họ không mượn ai đưa chìa khóa đây " . Nói thế buộc lòng e phải đưa .


Vào hỏi ngoại thì ngoại nói "ta chỉ nói cách sống của ta , người miền bắc có câu làm cần tiêu kiệm mới dư , làm cần tiêu không kiệm cũng như không làm,chứ có cấm có mua gì đâu . Thôi từ nay ta không nói gì nữa " . Vợ e thì mới học xong kế toán , đang dự định mùng 8 về quê chơi 4 ngày rồi ra lại bắt đầu ra học làm chung kế toán với bà chị họ của e.


Thực lòng mỗi người đều có quan điểm e ở giữa giờ chả biết làm sao . Thật tình e cũng ghét cái tính hở tí là bỏ đi , tự ái , khóc hỏi thì chẳng nói gì đến lúc gần đi mới chịu nói 1 ít , thay vì khóc có gì thì nói thẳng trất để biết mà giải quyết .Đây là lần đầu tiên vợ bỏ nhà đi nên e muốn nhờ mọi người tư vấn nên làm thế nào .


E tính :


1 : lên trọ dỗ rồi nói ý ngoại không phải vậy .


2 : mặc kệ vợ cứ làm việc đi chơi khi nào vợ muốn về thì về chứ không sau này hỡ tí lại khóc im im bỏ nhà đi tiếp .