Những ngày này, anh như người chỉ còn 1 nữa. 1 nữa ... 1 nữa gì nhỉ? có lẽ là 1 nữa ảnh ảo. Anh trở với về em bằng nỗi đam mê dại khờ, bằng tất cả sôi nỗi thời niên thiếu,lẫn nỗi đau của niềm yêu. Nhìn em vui, em cười mà lòng anh nặng triễu, cả tư tưởng chết lặng. Anh chẳng ngoa khi ví em như một ảo ảnh!!! 1 câu hát có thể làm anh đau, 1 nét phím gõ làm lòng anh giãn ra trong chờ đợi, 1 mùi hương làm lòng anh se lại, 1 tiếng "anh" làm lòng anh quay qoắc. Ôm em, hôn em, quấn vào em nhưng anh không thể hòa cùng 1 nhịp. Anh nấc lên như 1 đứa trẻ, quay mặt lau vội nỗi buồn đang lăn nhanh trước khi mọi người cùng phòng có thể nhận ra.



Tạo hóa trêu ngươi, tạo ra 2 bản thể tương đồng đến nỗi không thể kết hợp. Để rồi mỗi bản thể phải gáng ghép với một nữa khác. Mọi chuyện như trôi vào dĩ vãng, mỗi ngày qua là một nắm cát phủ lên yêu thương, che


mờ ký ức. Bỗng nay đổ òa... Anh như 1 thằng khờ cố tóm cho được ảo ảnh về làm của riêng mình. Anh không chết đuối được, nhưng anh không thể thoát ra khỏi dòng xoáy. Đang ngộp nhưng không muốn thoát ra. Anh phải làm sao? anh không thể rửa sạch nỗi đau, chôn vùi ký ức, đập nát


nỗi buồn và càng không thể quên em...



Cuộc sống khắc nghiệt dành cho anh nhiều thuận lợi ưu đãi. Anh ngụp lặn trong hạnh phúc thừa thải, miên man trong niềm vui con trẻ, kiệt quệ sau 1 ngày trả nợ. Nhưng trong tận sâu thẳm của một góc nhỏ đáy lòng anh lại là 1 rốn đen vũ trụ. Cứ âm ĩ sôi sục chờ đợi từng đợt thu vén những mãnh vụn tình cảm mà bản thân chủ thể có được. Cái đánh của đạo đức, tiếng vang của đạo lý xã hội hấc em ra khỏi vòng tay của anh


(bản thân mỗi đứa có 1 gia đình riêng để chăm sóc, một lối sống riêng để theo đuổi). Cố ghì lại chỉ nắm được đôi tay đang chai dần, cố níu lại nhưng chỉ giữ được bờ vai gầy. Em quay mặt đi để giấu cảm xúc đang nguy cơ dâng trào, co người lại để cơ thể không lầm lạc, nhắm ghiền mắt để không đối diện hiện tại, giữ chặt cánh môi sợ không còn làm chủ.


Em nói đúng, nếu không mất em... Nếu chúng mình tròn "tình" vẹn "nợ" thì liệu anh có nhiều cảm xúc, trân trọng và quyến luyến em nhưng vầy hông? Anh đọc được đâu đó: "Anh với em cùng nhìn về 1 hướng, nhưng lại đứng trên 2 con đường song song cả 2 đầu đều không có điểm kết". Nghiệt ngã.... quá nghiệt ngã