Tối nay, người đang vô cùng sốt, nhức đầu mệt mỏi, tôi chạy ra đường cầm theo chiếc macbook air yêu dấu, chạy trong tiết trời mát mẻ, nhưng cơ địa thì lạnh hởi ôi. Dừng lại trước hiệu cầm đồ, nơi tui đã quá quen thuộc nhưng sao còn hồi hộp. Cô chủ tiệm mặt không nở lấy một nụ cười để trấn an, sao một hồi đối đáp màn cần gì, cô cứ dán mắt vào chiếc macbook tôi định cầm 5 triệu, khoảng 30 phút hồi hộp trôi qua, cô trả lời tôi, chị ơi em cầm được 3 triệu rưỡi thôi….. thất thần vì không đủ số tiền cần sử dụng. tôi cảm ơn và lủi thủi ra về cùng với macbook yêu dấu….
Điện thoại cho anh, nói không thể cầm được. Vẫn giọng ấm áp đó “em bệnh đi ra ngoài làm gì, không cầm được thì thôi em ạ, ngày mốt sẻ vay được tiền rồi mình chuộc xe ra sau,em nghĩ đi, anh đi làm”. Không hiểu sau lúc đó hai hàng nước mắt chảy ra, chỉ có em và anh mới hiểu được mình khổ như thế nào, tài chính mình khó khăn thế nào. Em không trả lời, tắt máy…. Vì em yêu anh… em muốn giúp anh.
Vội đóng cửa hàng thời trang mới mở được 9 ngày nhưng ế ẩm vi người cảm thấy mệt mỏi. Tôi nằm thu lu trong bóng tối,bao nhiêu ký ức ùa về khiến tôi viết nên câu chuyện của đời mình.
Xuất than từ một cô gái nghèo khó, ba mẹ phải bỏ quê lên Tỉnh vì đổ nợ, 3 chị em phải sống với bà nội. Cuộc sống vất vả ngày đó khiến tôi trường thành khi còn học lớp 7. Sau hai năm vừa đi học đi làm thêm để phụ cha mẹ, sau khi tốt nghiệp lớp 9, tôi được mẹ rước lên ở cùng và đi học them cấp 3, nhưng chỉ học được nửa năm tôi phải nghĩ để đi bán cà phê phụ mẹ, ba mẹ ly than, mẹ và 2 chị em tôi cùng làm để gây dựng cơ ngơi, khoảng thời gian đó khổ cực vô cùng, nơi đất khách quê người, một mẹ ba con cùng nhau bương chải. cuộc sống đưa đây tôi vào làm nghề ca cổ, vì trước đây tôi cũng đã có chất giọng, tôi đi ca để phục vụ cho những người uống bia, thượng vàng hạ cám, từ quan chức cấp cao đến nhưng người thợ xây dựng bình thường. tất nhiên sẻ không có ít những cám dổ và xúc phạm chỉ khóc sau khi tàn cuộc. nhưng cũng do bản than tôi là người nhạy bén và khéo léo, biết cách luồn lách nhưng không mất lòng khách hàng, tôi mau chóng có được tiếng tâm trong nghề, nhiều người có tư cách đàng hoàng và đam mê vọng cổ biết đến tôi hơn, tôi dần không phải đối phó với nhưng lời nói không hay nữa, vì họ đều biết con người tôi ra sao. Dần dần, cat xê tôi cao hơn và có nhiều mối quan hệ thân thiết, tôi luôn nhắm đến mục tiêu sẻ xây dựng cho gia đình tôi một ngôi nhà. Tôi cố gắng làm việc nhiều, gia đình tôi đã có quán riêng và ngày càng đông khách, hơn cả nhưng quán ngày xưa tôi đi làm. Tức nhiên cũng sẻ có gặp nhiều trường hợp ngoại lệ làm mình phải khóc tức tưởi. Rồi tôi gặp anh, anh cũng là một người khách bình thường được người khác giới thiệu lại quán, ấn tượng đầu tiên với anh cũng tốt dù hôm đó tôi cũng hơi say…. Nói sao nhỉ…. Tôi ngồi đối diện cùng anh vì tôi phải ngồi với người dắt anh lại, anh ca rất hay, giọng trầm ấm vô cùng, người nhỏ bé, trẻ so với độ tuổi 39 của anh, khuôn mặt hiền hậu. nói chuyện rất tôn trọng người khác, tôi thích những người khách như vậy, tôi cảm thấy được tôn trọng. à thì ra anh là công an của bộ ở TP theo lời giới thiệu của người bạn của tôi và anh.
Ngày đó trôi qua, tôi vẫn bình thường với công việc thường ngày, tối mắt tối mũi không còn nhớ đến chuyện khác nữa. Rồi anh lại đến vẫn hiền hậu như ngày đầu, lần này anh đến không còn dắt người bạn ngồi với tôi đi theo nữa, tất nhiên tôi sẻ ngồi cùng anh. Anh không biết uống rượu bia, chỉ ăn và ca, chúng tôi nói chuyên cũng ít vì tôi cũng không rảnh thời gian nhiều để ngồi trọn bàn cùng anh, tôi hay thắm mắc, không biết uống thì đến quán nhậu làm gì????
Rồi chúng tôi có số điện thoại của nhau,, nhưng tính tôi không điện thoại cho khách hang, anh cũng chỉ điện thoại cho tôi khi muốn đặt bàn để ca, anh cũng hay mời tôi đi uống ca phê sau khi xong bàn, nhưng lúc nào cũng bị tôi từ chối vì tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với khách, vì đa số người đến với quán ca cổ đều đã có gia đình. Tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của ai cả. Vì mưu sinh tôi phải làm nghề phục vụ tiếng hát, nhưng nhất định tôi giữ tư cách cho riêng mình, hạnh phúc gia đình là thiêng liêng, tôi đã phải buồn khổ như thế nào khi ba mẹ tôi chia tay, nên tôi không muốn bất kỳ gia đình nào tan vỡ vì tôi.:):)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1