Chào các mẹ!


Em chỉ mới 26 tuổi thôi, và con gái đầu lòng của em chỉ mới 13 tháng, cuộc hôn nhân của em cũng chỉ mới có 2 năm, vậy mà em đã phải vào đây để xin các mẹ lời khuyên xem nên đi tiếp hay dừng lại, nên vì con hay vì mình để còn kịp mà làm lại cuộc đời.


Chuyện xảy ra đã mấy tháng rồi, hầu như đêm nào em cũng mất ngủ. Em cố làm cho mình bận rộn, cố dành nhiều thời gian hơn cho con và các công việc nhà, những mối quan hệ xã hội nhưng chỉ 1 chút xíu gợi nhớ đến thôi là bao nhiêu công sức em cố gắng để mạnh mẽ, để bỏ qua đều sụp đổ hết.


Em quen chồng mình cũng 2 năm mới cưới nhưng yêu nhau chỉ khoảng 6 tháng thôi. Có lẽ khi yêu em đã không chịu tìm hiểu kĩ, bởi dù quen nhau 2 năm nhưng chỉ với quan hệ đồng nghiệp không thôi nên em không để tâm tới đời tư, hoàn cảnh gia đình của người ta. Em còn trẻ, xinh và có duyên nên cũng nhiều người để ý, lại có công ăn việc làm ổn định, năng động, giàu tình cảm. Còn chồng em khi đó đã bỏ vợ (chị ấy NT và hỗn hào với BMC), nuôi 1 con trai, ở nhà mẹ. Chồng em không cao ráo, không đẹp trai mà chỉ ưa nhìn nhưng dẻo mỏ (em cũng chết vi cái đó :Sad:). Ngày yêu nhau, anh ta đã thể hiện bản tính hay ghen, nhất là ghen với 1 đồng nghiệp chung của bọn em và là người em có quan hệ tc trong 1 thời gian ngắn. Chính vì làm cùng cty và biết rõ về mqh này của em mà suốt thời gian chung sống cùng nhau, cứ tới khi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt là anh ta lại mang ra đay nghiến, mặc dù thực sự chuyện của em và anh kia đã thực sự kết thúc trước khi em bắt đầu mqh với chồng mình.


Đến bây h, em cũng chẳng biết mình cưới chồng mình vì cái j nữa. Có lẽ cái sai nằm ở em! Có lẽ cũng là duyên số! Khi em buồn chán trong chuyện tc thì anh ta xuất hiện đúng lúc, nhiều lần khóc trước mặt em, để em nhìn thấy anh ta là 1 người trân trọng tc với ý nghĩ "con chim sợ cành cong", người đã vấp ngã 1 lần hẳn biết yêu quí những cái mình có được. Vậy nên mặc dù đã mấy lần cãi nhau to, rốt cuộc bọn em vẫn cưới nhau.


Sau khi cưới cho tới tận bây h, quả thực anh ta rất biết đối đãi họ hàng trên dưới nên được lòng không chỉ bố mẹ em mà còn cả 2 bên nội ngoại nhà em nữa (chỉ em hiểu bản chất anh ta là đồ dẻo mỏ và ưa sĩ diện mà thôi). Đến bây h, mọi người nhìn vào vẫn thầm khen em có phúc lấy được người chồng tốt, nhưng có những điều cay đắng mà cả đời chắc em cũng chẳng thể nào quên đi được.


1. Sau khi cưới 1 tuần: Em nhận được những tin nhắn từ người yêu cũ của anh ta - cô bồ trong thời gian đang làm thủ tục LD với vợ cũ. Cô ta nhắn cho em những tin lời lẽ yêu thương của anh ta gửi cho sau khi cưới em như "Anh nằm bên cạnh vợ mà tâm hồn như đã chết. Anh nhớ em quá em ạ!" blah blah và bảo em "dạy chồng" để chồng em không làm phiền cô ta nữa. Tất nhiên sau đó em có mạt sát, có cãi vã nhưng anh ta chối rằng đó là do cô ta cố tình làm thế vì căm tức không lấy được anh ta mà thôi. Em đã tin anh ta mà bỏ qua mọi chuyện!


2. Đêm 30 Tết: Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, em phải làm việc nhà và phơi quần áo đến tận khi pháo nổ giao thừa. Nhưng điều khiến em đau lòng là anh ta nói dối em ra ngoài gặp đối tác, vậy mà chỉ được nửa tiếng sau, em nhận được điện thoại từ cô NY cũ kia, nói em ra đón chồng em về chứ đừng để chồng em chầu chực ở cổng nhà cô ta như thế. Các mẹ có biết cảm giác nhục nhã và cay đắng mà em trải qua trong thời khắc chuyển giao năm mới và năm cũ như thế nào không? Em gọi điện cho anh ta và gào lên: "Anh về ngay đây cho tôi nhờ!". Khi anh ta về nhà, em còn nhận được điện thoại của bạn trai cô ta, nói em nên xem lại chồng mình. Với tư cách là 1 người vợ, dù em căm tức vô cùng, nhưng em vẫn nói với bạn trai của cô ta là nên xem lại NY mình mới đúng, bởi vì chẳng có lý do j để người chồng mới cưới hơn 1 tháng của em lại đi làm phiền co NY cũ đã chia tay từ bao h và đang có bạn trai cả. Quan điểm của em là phải đánh địch ngoài trước, thể hiện cho nó thấy sự tin tưởng mà mình dành cho chồng rồi mới "xử lý nội bộ" sau.


Hôm đó, cũng vì là đầu năm mới, cũng là vì yêu chồng, em đã lại bỏ qua và tin tưởng anh ta hoàn toàn. Em tưởng thời gian có thể dần dần xóa đi tất cả, nhưng khi chuyện mới xảy đến, những kí ức cũ lại ùa về không sao ngăn được.