Chào các chị/anh,


Biết bắt đầu từ đoạn nào khi đọc quá nhiều rắc rối của các chị, các mẹ ở trên này. Có thể nói ch của gia đình em là bình thường trong XH hiện nay, nhưng đúng là chỉ có ng trong cuộc mới cảm thấy khó khăn tới mức ntn.


Phần vì muốn nghe lời khuyên, phần vì e muốn viết 1 cái j đó, muốn thoát ra khỏi cái bí bách mà e đang gặp phải lúc này.


Gia đình em có thể nói là 1 gd hạnh phúc và đầy đủ (trc những bất hoà thì gd nào chả là tuyệt vời đúng k? và có đầy có đủ thì mới sinh ra rửng mỡ và lắm chuyện). Em là con của bố mẹ em, đã học xong Đhọc, có thể nói tạm ổn về mặt hiện tại cả công việc và cả cuộc sống. Vốn là 1 đứa "già" trước tuổi do đi học sớm, từ lúc bé tới lớn, em luôn "cảm" được một cách đúng đắn nhất những j diễn ra xung quanh mình, từ chuyện gd, họ hàng, hàng xóm...


Có thể nói bố mẹ em trẻ hơn tuổi rất nhiều mặc dù con cái đã lớn, em còn có 1 em gái đang chuẩn bị thi ĐH năm nay, 1 cậu cố lên lớp 7. Phần nào bố mẹ em rảnh rang với việc kinh doanh và thời gian dành cho bản thân vì chị em ngoan và học hành không có j đáng bàn. Việc làm ăn và kinh doanh của bố mẹ em cũng khá ổn ở hiện tại.


Ngày xưa. Đó là câu chuyện mà ai cũng nghèo, ai cũng khổ, ai cũng vất vả, chật vật. Có thế mới phải cố gắng và phấn đấu, em cũng nhủ, đấy! Có khó khăn thì mới cùng nhau cố gắng vì con vì cái, vì tương lai, vì những thứ tốt đẹp. Bi h ăn no thì lắm mỡ, thừa cơm thì sinh ra lắm chuyện. Cuộc sống càng được nâng lên thì nhu cầu cũng đẩy lên tới khi k còn biết mức độ.


Bố em là một người đàn ông đẹp trai và đào hoa (em có thể khẳng định chắc chắn) bố còn phong độ hơn cả thanh niên hiện tại. Có tiền và có sự nghiệp, cộng thêm nhiều thứ muối mắm xung quanh (bố em là dân xây dựng). Từ bé cho tới lớn, bố luôn dạy em cách làm sao "đứng cho vững", không được khóc hay mủi lòng hay gục ngã trước những khó khăn (dù em là con gái), bố dạy e rất nhiều. Khẳng định rằng; em là một đứa bé được lớn lên trong tình yêu thương và giáo dục đầy đủ và môi trường sống trong sáng. Bố mẹ luôn là thần tượng của chính em, trong cả cách đối nhân xử thế và cách kiếm tiền. Lúc nào cũng tự hào lắm, vỗ ngực reo vang lắm, tự tin lắm vì mình có 1 nền tảng vững chắc hơn ai hết!


Sau em, tới lượt em gái và em trai, cũng đang được thừa hưởng những j tốt đẹp nhất của một gia đình có-thể-nói-là-rất-tuyệt-vời này.


NẾU...


Ừ, lại nếu. Thế nếu làm sao?!


Ừ thì lại nếu, Nếu không có "nếu" thì đã không ngồi đây, lạch cạch ở Vp khi mà cả toà nhà vẫn còn ngai ngái cái ngáp ruồi sáng sớm của gã bảo vệ. Cái cảm giác ở nhà nó đang bóp em ngẹt thở. Thật sự khó chịu mặc dù chỉ nằm trong phòng.


Bố em có "gái". Đíu mịe, chưa khi nào e thấy muốn chửi bậy như bây giờ. Em xin lỗi khi viết nhưng thật sự em muốn chửi bậy vang lên bầu trời, cho nó hả (mặc dù cũng chẳng biết có hả được hay không...). Em vốn là đứa đanh đá, em đã ngồi nói ch với bố riêng, mẹ riêng (tất nhiên rồi!!!!). Và thẳng thừng nói bậy với bố về "gái" của bố, rằng sẵn sàng móc mắt lột da, lật cổ nó từ đằng trước ra đằng sau cái loại ** bợm đó!!! Ừ thì em đang biết em nói cho nó sướng mồm, cho nó giải toả chứ chắc chắn nó không đủ tư cách đáng để cho em làm như vậy. Em vẫn không lộ diện trc nó và cho nó lộ diện tới tận giờ phút này.


Chuyện xảy ra từ cái chuyện sân cầu lông, có thể gọi là khu cầu lông, thể thao buổi chiều. Sát nhà và đó cũng là nhu cầu chính đáng. Công việc của mẹ không cho phép được vác vợt đi "tâng tâng" vào mỗi buổi chiều. Bố thì khác, phần vì đặc thù công việc thoải mái, phần vì phải tập cho teo bớt cái bụng mỡ lại. Nào thì ai cấm thể thao, nào thì ai cấm này cấm nọ. Nhưng cái chính, lấy cớ cầu lông cầu lá mà để có cớ gặp, có cớ dặt dìu thì mệt lắm.


Đây là "gái" thứ 2. Cùng một lúc nhé, bố em có 2"gái"


Điều nhắc tới ở đây, gái này ở sát nhà, là 1 con " lăng loàn" đã từng làm 1 gd cách nhà em 4 nhà phải bỏ nhau vì cặp bồ với chồng nhà ng ta. Em cũng thừa hiểu có những loại đàn bà rửng mỡ và thèm trai tới vậy. Nó không thiếu của, thiếu tiền. Mà mục đích là" hơi đàn ông" và cuồng loạn.


Nếu có dịp, chắc chắn các chị/anh cũng sẽ nghe về cái phố của em, về cái chuyện cái loại ** thoã đó phả hỏng gd hàng xóm ntn. Và bi h tới lượt cái gd đáng thương này.


Em nhắc lại, cùng một lúc, bố có 2 "gái". Con đầu tiên mà e nhắc tới tầm 27 tuổi, dm, nó chưa chồng chưa con j thì em không biết, nhưng là một đứa đã ăn học, tốt nghiệp đại học.


Em chưa khi nào khinh tới vậy. Nó chỉ vẻn vẹn hơn em có 4 tuổi. Không cần tiền (hoặc cũng vì quần áo đẹp, xe đẹp thì em chịu !!!!) chỉ cần ...bố em. Cái sở thích của nó làm em nể quá cơ!!!! Ờ thì trẻ, ờ thì ngọt và có học thức. Lúc nào bố chẳng chê mẹ là học thấp, rằng thì nhận thức kém hay này nọ. Dù j cũng là dân kinh doanh, em khẳng định mẹ phải có cái đầu như thế nào thì mới xoen xoét đc tới mức mang tiền về cho nhà ntnày. Nếu ngu nếu đần, nếu có "thấp" như bố em nói thì....có mà ngồi ngáp cả ngày cũng chẳng được xu nào hết !!!


Mẹ thừa biết chuyện j đang diễn ra. Và em cũng thừa hiểu trước 2" gái" này thì bố em cũng cặp kè lằng nhằng với ai với ai.


Lần này thì nghiêm trọng thực sự, khi mà bố vẫn giấu diếm chuyện của gái 27 tuổi. Và vẫn một mực khăng khăng k có j với con lăng loàn sát nhà. Nói thêm, giờ ** đó vẫn sống cùng gd, con xinh ngoan, chồng tha thứ sau cái ch ** đó của ả.


Nhưng chuyện này là có thật.


Bố mẹ em ký đơn rồi, đã chuẩn bị ra toà. Chán chê mê mỏi nói chuyện, họ hàng tác động rồi này rồi khác. Nhưng níu người muốn ở lại chứ không ai muốn níu ng muốn đi. Em thấy xấu hổ lắm, và cũng thất vọng kinh khủng về bố. Bố nói rằng mẹ bỏ bố chứ nào bố muốn thế! Ờ, đó là cái cớ mà mọi thg đàn ông nào cũng tưng tửng lên khi có cơ hội bỏ, bỏ để còn rảnh tay.


Tối hôm qua nằm nghĩ, hay bi h em sẽ lấy chồng.?..? Lấy chồng, cái sự kiện sẽ làm dập xuống cái mợ bòng bong này lại. Vì bố vẫn chưa thừa nhận tất cả. Phần vì muốn giữ lại thể diện cho cả cuộc sống và công việc cho cả gia đình.


Bi h mà em lấy chồng, bố mẹ sẽ lại nghĩ khác. Ờ thì nhớ ra mình có 1 cô con gái lớn lắm rồi, mà nhất là nó lại lấy chuẩn bị lấy chồng. Cần phải xem xét lại gia đình, và em cũg hi vọng lắm, bố mẹ sẽ nghĩ lại, quyết định lại, phần nữa vì đã có thông gia, phần thêm vì nghĩ mình cũng có tuổi rồi, dẹp những quyết định ngu ngốc đó lại.


Em cũng muốn cưới quách đi cho nó xong (mặc dù bây h chưa nhận lời yêu ai), phần vì hi vọng nó sẽ kéo lại gd em, phần vì để cho gd họ hàng đỡ giục, phần vì phải lấy gấp, nhỡ bố mẹ ly dị thật rồi thì ai "dám" lấy 1 đứa gd tan vỡ, :( Cái suy nghĩ của em nó buồn cười như vậy đó!


Híc, em còn trẻ lắm, công việc còn đang muốn phấn đấu, giờ thì em oải lắm, chẳng muốn làm j. Mất ngủ nhiều ngày, suy nghĩ khọm cả mặt mũi.


Em phải làm j bây h?!?


Gia đình tôi ơi !!!!!!!!!!!