Chào mọi người, em là thành viên vừa mới của diễn đàn, cũng nhiều lần em đọc bài viết và tâm sự của các ac. Bản thân em cũng có nhiều điều muốn chia sẻ lắm nhưng hôm nay mới dám viết. Vẫn là chuyện dâu trưởng, dâu thứ nhưng sao em thấy mệt mỏi quá. Bọn em mới cưới được 7 tháng nhưng hai vợ chồng vẫn như trẻ trâu, dù bọn em đã 23 - 33 tuổi rồi. CHúng em yêu nhau 4 năm ở Hà Nội rồi mới cưới. Nhưng cưới xong rồi em mới tá hỏa nhà chồng em nhiều giỗ chạp quá, cứ trung bình hơn 1 tháng lại có một cái giỗ. Mà ở đó, giỗ chạp nặng về lễ chứ không phải tự tình cảm gia đình mà em thấy, hầu hết họ hàng nhà em đều làm khách với nhau, bọn em làm cháu chắt thì thường là kiểu " mời bắt buộc" phải về. EM thấy ở nhiều nơi, giỗ chạp là ngày mà con cháu tự về nếu có điều kiện hoặc bố mẹ điện nhắc, nhưng ở quê chồng em cháu lại là khách, mà không phải giỗ ở nhà em, nc là họ hàng xa xôi cũng "mời" về. Em thấy nguyên về mặt tình cảm đã là giả rồi, chỉ thấy lễ nghi lấn át làm ng ta mệt mỏi thôi. Em cũng suy nghĩ hơi hiện đại nhưng thật sự,Kinh tế của bọn em ở trên này lại chưa ổn định, lại phải thuê nhà trọ nữa nên một tháng lương hai đứa gộp lại cũng chỉ có 8,9tr. Với mức thu nhập ấy hai đứa nuôi nhau còn chưa đủ nói gì đến chuyện về quê thường xuyên. Em là dâu trưởng trong gia đình ấy (cũng may chưa phải dâu trưởng họ), nhưng mọi việc trong nhà từ bé đến lớn đều có một mình em gánh vác, mẹ chồng thì không biết làm gì, chỉ đòi hỏi và luôn nghĩ rằng bọn em kiếm được rất nhiều tiền. Bà còn nói bóng gió "gì thì gì một tháng cũng phải về quê một lần". Nhưng mỗi lần về quê lại rất tốn kém. Em không phải là người ki bo hay ghét bà đến mức không muốn về quê, nhưng quá thường xuyên về chúng em lại không có tiền. Trong khi đó bà lúc nào cũng giục hai đứa phải có con để bà bế bồng nhưng lại không hiểu cho hoàn cảnh của vợ chồng em. Nhiều lần em cũng thủ thỉ nói chuyện cùng bà để bà hiểu hơn, những lúc như thế bà tỏ ra thông cảm nhưng sau khi 2 đứa đi rồi bà lại kêu ca, than vãn. Chồng em không phải là người quá phong kiến nhưng anh luôn quan tâm đến những lời bàn tán của họ hàng, hễ có một tí gì trách móc là lại buồn, khổ. Mặc dù họ ở cách xa chúng em 120km. EM có nói chuyện thì anh lại nổi cáu, rồi hai đứa cãi nhau. Em buồn lắm. Có phải em đã suy nghĩ hiện đại quá không mà sao em thấy mệt mỏi và khó thích nghi quá. Các mẹ cho em lời khuyên với, giờ em phải làm sao đây? Em thấy cái trách nhiệm dâu trưởng, con trai trưởng đối với vợ chồng em nặng nề quá, mệt mỏi quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn về làm dâu trưởng, nhưng cái bàn thờ kia ông bố chửa bàn giao cho ông con, bà mẹ cũng chưa chịu bàn...
Bố em là con trai duy nhất (còn 5 cô-bác nữa). Mà ông em cũng thuộc ngành trưởng...
Nếu mà ít tiền thì bạn mua quà vừa vừa thôi. Đại khái là...