Vạch áo cho người xem lưng.


Câu chuyện của gia đình tôi. Tôi gửi lên để cho người đời nhìn ngó. Tôi đưa lên để mọi người biết được cuộc sống vô thường như thế nào.


Anh trai tôi, một người lành lặng đầy đủ, một người hiếu thuận và tháo vác đúng nghĩa của gia đình thuần nông như gia đình tôi.


Gia đình tôi, đã từng có một thời tôi luôn hãnh diện với mọi người về nhà mình, dãnh hiện lắm đó. Nhưng đó là trước kia, về cái thời tôi luôn mơ tưởng đó thì chắc xa lắm rồi.


Còn bây giờ thì tới cái thời ba má đau ốm nằm liệt giường cả tháng mà anh lớn hông một lời hỏi thăm. Tới người dưng, họ hàng còn thấy sót mà đau lòng thì lúc đó anh lớn còn đang bận rộn với những cuộc nhậu, những công việc kiếm tiền của anh. Vì anh mải đua theo đồng tiền, thì anh cứ đua theo đồng tiền đi. Để anh giàu có bằng bạn bằng bè anh. Để sung túc theo cuộc sống của anh. Ba má anh mặc kệ, vì dù sao họ cũng già rồi. Sống được mấy ngày nữa đâu. Anh phủi đi để anh thoát khỏi trách nhiệm anh. Và nếu sau này một ngày anh có lỡ quay lại. Anh cũng đừng hối tiếc nha, thời gian là thứ vô tình, nó cũng vô tình như anh đang vô tình vậy.


Và anh ba, anh nhớ không. Nhớ cái thời khi em lớn rồi, lúc đó em đã biết mọi việc rồi. Khi anh đau ốm, ai là người lặng lội nửa đêm từ trên núi về để lo cho anh, ai là người thức đêm thức hôm, mất ăn mất ngủ để lo cho anh. Mà bây giờ ba má đau liệt giường anh hông ngó ngàng gì tới mặc dù từ nhà anh bước qua chưa đầy 10 bước chân. Tới nỗi người dưng tới nhà đập cửa anh cũng làm ngơ để phủi trách nhiệm của mình. Anh nhớ không, từ xưa tới tận bây giờ anh thích gì, ba má cũng mua cho anh, thích xe có xe, thích điện thoại có điện thoại, thích gì có nấy. Anh thấy anh thua thiệt người ta ở chỗ nào. Vậy mà bây giờ anh xem đi. Anh lập gia đình, cũng ba má chạy đông chạy tây lo tiền cưới vợ cho anh. Nhưng giờ Anh sống dậy được sao. Ba má thì có 1, mà anh cưới vợ về để nó chưởi rủa ba má ruột của mình bộ anh hông biết nhục hả. Ai đời con người đã hai thứ tóc trên đầu mà còn nhìn thấy con dâu mình chửi mình như chửi súc vật vậy không. Ba má bị chính vợ anh mắng chửi mà còn lo anh ra đường bị anh em nhà vợ anh chặn đánh phải nhờ người này người kia lo cho anh, ba má sợ con anh đói lén vợ anh cho con anh ăn. Nhưng vợ anh thì sao. Anh say thì nó mắng chửi không cho anh vào nhà, con anh có bánh thì nó cướp đi và vứt bỏ ngay trước mặt anh. Người dưng đi đường thấy người lớn còn đứng lại cuối chào. Còn anh, anh thấy ba má mình đáng tội sao. Đúng. Họ có tội, tội của họ là đã sinh ra anh, sinh ra thằng con bất hiếu như anh. Tội của họ là quá hiền, để rồi sinh ra thằng con nhu nhược núp váy vợ như anh. Bộ anh đi ra đường người ta sỉ vả anh hông thấy thẹn hả. Sống như anh đáng sống hông.


Sống như anh bộ ba má anh nuôi anh từ ngày đẻ ra tới giờ rồi anh lấy vợ về để nó đánh chưởi mắng nhiếc ba má suốt ngày anh dzui lắm hả. Ba má sinh anh ra để anh dày vò họ như vậy hả. Anh sống như dậy anh hông sợ quả báo sao. Hông sợ người đời quyền rủa sao. Hông sợ con anh nó phỉ nhổ sao.


Anh làm dậy rùi có ngày con anh nó cũng làm i như dậy với anh đó. Quả báo mà, nhân đấy rùi quả đấy. Đi đâu từ xóm trên lên xóm dưới cũng bị người ta phỉ nhổ. Đáng sống lắm á.


Anh ráng anh sống cho tốt đời anh đi, anh ráng anh nuôi cho tốt thân anh đi, để anh chống mắt lên anh thấy vợ anh nó đối sử với anh như thế nào. Nếu em là anh, ngày ngày em sẽ phải bôi bùn đất lên mặt mà cuối gằm xuống để ra đường cho thiên hạ khỏi thấy mặt.


Đã là rắn rít thì mãi mãi cũng sống chui trong bụi rậm mà thôi.


Đấy, gia đình tôi đấy, ai ham sinh con thì sinh đi, ai ham sinh con trai thì sinh đi. Sinh đi rồi biết nỗi lòng ba mẹ, sinh đi rồi biết hiện thực ngày nay.