Em buồn và ấm ức quá gia đình chồng quá nên lên đây mong các mẹ có kinh nghiệm giúp đỡ :(
Em năm nay 21t còn chồng em thì 26t và tụi em đều hiện đang ở nước ngoài. Vợ chồng em vừa cưới nhau được gần 2 năm. Nhà chồng em có 5 anh em trai (anh là thứ 4) và các anh em khác hiện đều ở riêng. Duy chỉ có vợ chồng em kinh tế ko khá giả lắm nên vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Em thì vừa học vừa làm nên tiền bạc cũng rất eo hẹp. Bố mẹ em ở bang khác ko thích chồng em vì cho rằng anh ko tốt hay ăn nhậu và dụ dỗ em sống thử (tụi em ở với nhau trước khi cưới và cũng ở tại nhà bố mẹ anh). Gia đình anh đi nước ngoài lâu rồi nên thoáng nhưng gia đình em thì mới qua nên còn rất khó tính gia trưởng. Trc đây anh và anh em khác trong nhà cũng hay mang bạn gái về ở cùng. Bố mẹ em tuyên bố nếu theo anh thì bố mẹ em sẽ ko lo j cho em nữa, để anh nếu thương sẽ lo hết nên ông bà cắt sạch mọi viện trợ, ko cho em 1 đồng nào nữa. Anh vì thương em nên cũng chấp nhận gồng mình lo hết mọi thứ cho em. Từ tiền học, đi lại, ăn uống và cả mua sắm linh tinh, nếu có dư dả hơn thì anh sẽ mua cho em đồ đắt tiền 1 tí trong những dịp đặc biệt như sinh nhật (đắt đối với em thôi chứ với người ở đây thì chẳng là j đâu ạ). Bố chồng em cũng rất thương em khi thấy em ko có xe nên sẵn sàng chở em đưa đi đón về lúc đi học và đi làm mỗi ngày. Ông cũng nghỉ hưu rồi nên ở nhà hay nấu đồ ăn sẵn cho vợ và tụi em về ăn. Ở nhà anh cũng chẳng ai ép em làm việc nhà nhiều, chỉ nhắc nhở nếu cần thiết. Nhờ anh và gđ anh lo như vậy và em cũng cố gắng thuyết phục nhiều nên hiện giờ thì bố mẹ em đang có cái nhìn khác và ấn tượng tốt với chồng em cũng như gđ chồng nên em rất mừng. Hôm bố mẹ anh và bố mẹ em về VN đi chơi với nhau cũng vui vẻ lắm, gđ em cư xử rất biết điều. 1 tiếng anh 2 tiếng chị dạ thưa và trả hết mọi tiền ăn uống mỗi lần đi (dù ko bao nhiêu nhưng là tấm lòng thôi). Mẹ em thì cũng hay gọi điện hỏi han giúp linh tinh mẹ anh.
Kể đến đây chắc ai cũng nghĩ em quá sung sướng rồi có j để than phiền. Vâng, đúng là vậy nhưng dạo gần đây thì ko. Tụi em đều còn trẻ nên cư xử chưa khéo và hay cãi nhau là điều khó tránh nhưng sau đó laị lành bình thường như ko có gì xảy ra. Bố mẹ anh thì rất bênh anh dù anh sai rành rành. em cũng hiểu vì mình là dâu tôi sao có thể bằng con ruột? Mẹ anh xem vậy mà còn dễ tính với thông cảm cho em hơn. Tụi em tuy ko góp tiền nhà (nhà dc bà con trong họ cho mướn giá rất rẻ) nhưng laị hay mua sắm đồ linh tinh cần thiết trong nhà hoặc mua thức ăn. Chắt chiu dc 1 ít thì 2 vc mua chiếc tv tặng bố mẹ chồng. Còn em thì chỉ làm thêm nên lương rất ít. Em thật sự ko muốn làm thêm nhưng muốn phụ giúp chồng và gđ chồng nên đành phải đi làm. Em là full time student học rất nhiều mọi người ạ. Nhưng em cũng tự biết điều góp bố chồng tiền xăng hàng tuần chở em đi đây đó hoặc đưa tiền ông tiêu xài linh tinh. Em đưa tiền phải nói dối là tiền chồng để bố mẹ anh ko ngại cầm. Ấy vậy mà hnọ 2vc em cãi nhau, ông ko cần biết ai sai ai đúng cứ nhảy vào bênh anh. Cô anh hđấy sang chơi còn lên tiếng nói "thôi anh ạ đừng nói thế. Phận đàn bà con gái là khổ. Anh phải hiểu cho con bé 1 tí chứ". Em giận quá lỡ lời nói ra chuyện em đưa là tiền của em. Ông bảo "thôi ý mày là mày kể lể tao lấy tiền mày hả? Tiền đấy góp tiền nhà hả?". Em có bảo em góp tiền nhà bao h? Em ko nhiều tiền nhưng chẳng keo kiệt đâu. Đồ em mua sắm cho cả nhà cũng toàn loại tốt ko rẻ tiền, hết là lại vui vẻ lon ton đi mua, ko bao h than sao xài nhanh hết, ko ai biết tiết kiệm. Chị dâu lớn sang chơi, thích mua đồ nhưng có 2 con nhỏ cứ bận chăm, chồng chị lại làm xa ít về nên chẳng bao h đi mua sắm dc gì. Em thương lắm nên mua đồ tặng chị hết, ko lấy tiền chị.
Em là dân SG từ bé tới lớn tuy gđ ko phải giàu sang nhưng em ít phải đụng tay chân làm j do bố mẹ em thuê người giúp việc nhà. Còn em và anh em trong nhà chỉ việc lo ăn học là chính. Thế nhưng ở nhà anh em rất biết thân biết phận cố gắng làm việc nhà, dọn dẹp, nấu ăn dù chẳng giỏi giang j. Bố anh thì ko chê bai j ra mặt nhưng em nấu mời chẳng thèm ăn bao h, chỉ ăn đồ của em lúc em ko có nhà hoặc ở trong phòng. Bố mẹ anh có việc về VN mấy tháng trời toàn gọi về có mình em (ko gọi cả chồng em) dặn dò làm đủ thứ kể cả kiểm thùng thư và trả tiền bill. Em và chồng đều vui vẻ làm tốt hết. 2 đứa còn è nhau ra cả ngày dọn nhà thật sạch.đẹp đón bố mẹ về để bố mẹ vui. Thế mà về lại đi nói gđ sui gia của ông anh chồng thứ 2 "chúng nó ở dơ". Trong khi gđ chồng em và 2 vợ chồng em rất ko thích gđ đó (cả ông ấy trước đây hay tâm sự với em cũng bảo ghét do thói ăn cháo đá bát. Qua đây dc nhờ ai mà giờ trở mặt). Ghét thì nói chuyện làm gì? Giữ thái độ hòa nhã giao tiếp là dc rồi, sao phải lôi con cái ra nói xấu? Là em thì ko thể nào sống 2 mặt thế đâu. Trước khi em nhập học thì còn rảnh rang 1 tí để làm việc naỳ kia còn bây h học 3 ngày làm 4 ngày em thật sự ko thở nổi nữa. Đi làm về em chỉ nghỉ ngơi tắm rửa ăn cơm được trong vòng 2 tiếng rồi laị lao vào làm bài tới khuya, thức dậy lại cắm mặt đi học hoặc đi làm. Tuy ko giúp dc việc nhà nhiều như xưa nhưng em vẫn ráng ko bừa bộn, dọn dc gì thì dọn. Chồng em cũng giúp em làm. Ở Mĩ nam nữ bình đẳng chứ đâu có chuyện việc nhà là của đàn bà.con gái. Ấy vậy mà cũng nặng nhẹ "cái con đó nó lười lắm. Chẳng giúp ích dc cái gì. Toàn bắt thằng T làm".
Ở nhà ko có chồng là em phải thay anh giúp bố chồng làm đủ thứ do ông ko biết tiếng. Chuyện gì cũng gọi đến em do xót con đi làm về mệt ko dám nhờ. Chồng em cũng bực mình bảo "đừng giúp. Để bố tự làm cho biết. Cứ hay chửi vô lí. Em giúp làm gì cho mệt thân". Chồng em nói có lí quá đi chứ nhưng em có phải người hẹp hòi, gđ ko có giáo dục đâu mà lại làm vậy. Vả lại em thật sự muốn hòa đồng trong nhà. Em ở nhà anh trc khi cưới đến bây h gần 2 năm rồi, sao ko ghét hay thái độ em ngay từ đầu mà để tới bây giờ chỉ khoảng 2 3 tháng nay mới làm? Tóc em dài nên hay rụng nhưng tắm xong là em dẹp ngay mớ tóc đó. Ấy vậy mà ông quét nhà thấy tóc em là lại chửi toáng "đi đâu cũng thấy tóc con này. Mày bị bệnh hả? Coi chừng ung thư da đầu lo đi khám đi". Ôi nghe sao vừa tức vừa buồn cười =_=
Em cũng thật thà tự kể tội bản thân ra cho mọi ng xem xét. Có lần chồng em đi làm về sớm tới đón em đi học về, định gọi báo bố khỏi đón nhưng nhìn đồng hồ chưa tới giờ ông đi nhà thờ xong nên em tự nhủ canh tí nữa giờ bố ra thì gọi. Thế mà tí sau mải nói chuyện với chồng lại quên mất. Bt trc khi đi đón ông hay gọi nhưng hđó lại ko gọi, tới nơi rồi mới gọi. Em sợ quá xin lỗi liên miên, biết là mình có lỗi. Xin lỗi từ trong đt về tới nhà ấy vậy mà ngày hđó cứ thấy mặt em là lại chửi "ko có trách nhiệm, thứ ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình, kiếm ai chở maỳ đi đừng kiếm tao". Em biết lỗi mình, tính ông ấy thù dai nên dù mới học bài xong rất mệt vẫn cứ luôn mồm xin lỗi và hứa tự đi, ko làm phiền nữa. 1 lúc sau em vào phòng thì 2vc to tiếng chuyện khác, ông nghe được đập cửa ầm ầm chửi "cái con kia giờ mày muốn gì hả? Mày bước ra đây. Mày chẳng có vừa gì đâu, y như con Y (1 chị dâu trong nhà nổi tiếng md, ăn cháo đá bát, con của gđ sui gia em kể trên). Con tao đi làm về mệt đang ngủ sao mày dám đánh thức nó dậy (trong khi anh nằm chơi coi phim)". Mẹ chồng còn phải lên tiếng nói đỡ cho em do biết anh sai. Hôm khác thì chồng em và anh trai ảnh nhậu say xích mích cãi nhau tự nhiên ông lôi em vào chửi em là "mối họa nhà này". Nhà có vợ chồng anh chị khác qua chơi thì tự dưng chỉ vào mặt em kể oang oang chuyện đi chợ "gặp 2 con ranh tuổi cỡ con này, nghe từ ngữ nói chuyện là biết ngay VN mới qua. Thái độ chảnh chọe giống nó. Ngu mà tài lanh. Giỡn mặt với tao tao đập vỡ mẹ mặt ra". Em tức lắm mà nhịn chẳng nói câu nào. Bảo em ngu sao cứ hay nhờ em làm gì? Có hôm 2vc em giải thích cho bố mẹ chồng vụ xài đt, nói hoài ko hiểu mà cứ cãi như mình là người sản xuất ra điện thoại nên rành lắm. chồng em bực quá bỏ vào phòng nên em mới bảo "thôi vậy để con ráng làm cho. Chứ con có nói cũng chẳng ai hiểu". Ông được dịp đốp laị em ngay bảo "ý nó là chửi 2vc mình ngu đó". Rồi đem họ tên em ra mỉa mai "mày họ gì đấy? Đỗ à? Dòng họ đổ thừa phải ko?". Nói thế giỡn vui thì ko sao nhưng trong hoàn cảnh đó như chửi cả dòng họ em. Đi học đi làm bây giờ em toàn tự đi xe bus chứ ko dám nhờ bố chồng dù thật sự rất mệt và mất tgian do đi bộ mấy km 1 ngày. Tới lớp em nhìn thấy sao lấp lánh chứ ko còn thấy sách vở là gì. Chồng em cũng biết vậy nhưng khuyên em ráng đi cho êm cửa ấm nhà, có tiền dọn ra riêng anh tìm mua xe cũ cho em chạy đỡ. Tụi em thương nhau lắm nên em vì anh thôi.
Có hôm anh biết em mệt và đói, nhà chẳng có j ăn nên chở đi ăn phở, mời bố mẹ thì bảo ăn no rồi ko đi. Anh ra xe chờ em.trước, em đang lui hui mang giày thì ông chửi bóng gió "con với cái. Làm nhiêu xài hoang phí nhiêu. Chẳng giúp dc bố mẹ đồng nào toàn đi nuôi thiên hạ. Đúng là đồ cục nợ". Mẹ anh thấy vậy phải nói khéo bố anh thôi đi. Còn nhiều chuyện nữa mà dài quá rồi em ko thể kể ra nữa. Em thật sự chẳng dám kể gì cho gđ em nghe cả vì ko muốn bên nào mích lòng, bố mẹ em sẽ đau lòng xót con giận dữ với cả em và gđ anh. Rồi lại bảo "ai kêu con theo nó. Lựa chọn con mà phải chịu đi. Ko thì bỏ nó về với bố mẹ". Làm sao em bỏ anh dc chứ? Có thể mọi người nói em chuyện nhỏ xé ra to, ko biết chịu đựng. Nhưng ở với người bố chồng cứ hay xách mé, xỉa xói, nói nặng nói nhẹ, liếc ngang liếc xéo hoặc thở dài chép miệng ngao ngán mỗi khi thấy mặt em, em ko thể chịu nổi nữa. Ông chẳng dám nói gì đến chồng em cả, lỗi chồng toàn đổ lên em để có cớ mắng chửi em. Người siêng năng đi nhà thờ mỗi ngày mà sao sống chẳng bao dung gì hết. Đi vậy thì đi làm gì? :( Em đã quá áp lực đi học, đi làm và cả gđ em nữa. Vợ chồng em chắc chắn sẽ ra riêng nhưng giờ chưa đủ tiền. Tâm sự với đứa bạn thân ở Vn thì nó bảo chắc do chồng em chiều em quá nên ngứa mắt? Tính em rất thẳng thắn nhưng em ko bao h hỗn với người lớn hơn mình dù 1 2t đâu ạ. Xin các mẹ mách em phải làm gì cho phải đạo hoặc làm sao cho vui nhà vui cửa như xưa cho tới lúc tụi em dọn ra. Ở cho người ta mến, đi cho người ta thương. Xin giúp em em rất cảm ơn ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1