Tôi có vợ và 1 con đã sống riêng (nhà gia đình vợ cho). Tôi làm nhà nước lương chỉ bàng 1/3 vợ bù lại tôi có thời gian chăm lo cho con noi chung là mọi thứ, tôi chấp nhận điều đó bằng hành động là mỗi ngày đi làm về tôi don dẹp nhà cho con ăn tắm rửa lau nhà và giặt đồ cho cả gia đình. Nhưng cứ mỗi lần vợ chồng có chuyện thì vờ tôi lại bảo ko cần tôi vợ cũng lo được cho con và dùng những từ ngữ đại loại như " không chịu đước thì đi chỗ khác sống đi" nhưng xong chuyện tổi vẫn ko để bụng. Nhưng dạo này vợ tôi thường xuyên cuối tuần thì qua nha bạn ngủ còn đi làm thi 9 tới 10 giờ mới về tắm xong ôm điện thoại gọi đã là vào phòng ngủ cô ấy chỉ bảo là qua nhà bạn thân chơi (cùng phái không phải les) tôi biết người đó nhưng người ta độc thân còn vợ tôi đã có gia đình mà lại có cách sống như vậy cha con tôi thì ngày nào cũng tự ra tiệm mua cơm ăn rồi lo cho nhau. Tôi cứ sống như vậy càng ngày càng đâm ra chán sông chỉ nghĩ tới con còn ngoài ra muốn buông suôi tất cả.
Tôi viết ra nhưng dong tâm sự này kính mong những anh chị có kinh nghiệm gia đình có ý kiến giùm tôi:
1/ Tôi sống như vậy có phải là không đúng tính cách của một người đàn ông
2/ Làm sao để cứu vãn gia đình vì tình yêu của chúng tôi trước đây là sự thật
3/ Tôi cần kiếm việc làm thêm vào thứ bảy và chủ nhật và vào buổi tối vì lương tôi hiện giờ chỉ đủ lo cho tôi và đóng chi phí lặt vặt trong nhà tối muốn thêm thu nhập để đóng học phí cho con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1