e và a ấy bằng tuổi nhau chúng e đã yêu nhau dc hơn 2 năm. a là con trưởng của một nhà khá giả, trai hà nội, còn nhà e thì khó khăn cũng chỉ vì mưu sinh mà bon chen lên đất hà nội kiếm sống. do kg đủ điều kiện để nuôi e nên e ở cùng gđ cô chú. cũng bởi lẽ đó mà e và a mới quen biết nhau và yêu đến bây h. suốt quá trình yêu nhau bọn e rất hp, kg cãi nhau hay ai nói lời chia tay cả. đến khi e học năm cuối cb ra trường 2 đứa có đi quá giới hạn nên e bị mang bầu. a kg ép e bỏ hay giữ mà cho e quyết định, do cả 2 còn đang đi học và điều kiện thì chưa cho phép nên cả 2 đã qđ phá cái thai. sau đợt đấy e luôn bị lương tâm căn dứt, a cũng hay động viên an ủi e. e khóc, e than phiền hay nói suy nghĩ của mình a đều động viên và ôm an ủi e, e thấy hạnh phúc lắm và cũng thấy bớt đi phần nào. e chỉ đau bụng nhẹ hay ốm sốt j đấy a đều ở bên chăm sóc lo lắng cho e hay đưa e đi viện khám chữa. đến khi e ra trường đi làm dc 1.tg do e học cao đẳng nên ra trg sớm hơn a. e lại có bầu 1 lần nữa, e nói với a và a tỏ vẻ rất chán nản. vẫn như lần trc a để e quyết định, và e qđ giữ lại đứa bé cho đến hôm nay bé đã dc hơn 3 tháng tuổi. trong suốt thời gian đó 2 đứa e luôn xảy ra mâu thuẫn. e đi làm nên suy nghĩ cũng chín chắn hơn, cũng muốn tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc và có thể lo lắng cho cuộc sống của mình sau này. thế nhưng a vẫn kg lớn hơn là mấy, a vẫn mải chơi và kg suy nghĩ j cả. a kg dự tính sau này như nào cả, cứ mỗi lần e hỏi a định bao giờ nói chuyện với bố mẹ thì a nói a kg biết. rồi e bảo thế bây h mình phải làm j a nói kg biết, thế bây h a muốn e phải như nào? a nói a kg có lựa chọn. lúc đấy e thực sự bế tắc và thất vọng các mẹ ạ. e cũng nghĩ sẽ làm j hay nói chuyện với cả 2 gđ như nào với a nhưng a kg bao giờ lắng nghe những điều e nói. thật sự đến lúc này e như chết nửa người các mẹ ạ. đi làm hay về nhà lúc nào e cũng vác cái mặt như đưa đám rồi e khóc e nghĩ rất nhiều. e cũng có ý định sẽ làm bà mẹ đơn thân và giải thoát cho a khỏi trách nhiệm nặng nề này, nhưng a vẫn kg chịu và muốn có trách nhiệm. biết là nthe nhưng thật sự cái trách nhiệm đấy của a lại làm cho tinh thần của e đi xuống. a kg nói cho e biết chuyện j về sau này hay a nghĩ j và sẽ như thế nào cả. e lo lắng và nhìn mọi chuyện 1 cách tiêu cực. e nghĩ a kg yêu e nữa mà đây chỉ là do a vs e lỡ có với nhau 1 đứa con và cả 2 đag cùng gánh trách nhiệm để nuôi dưỡng nó kg hơn kg kém. e nghĩ nthe có sai kg các mẹ? e còn ít tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sống nên kg biết phải làm như thế nào trong lúc này nữa. ..... :( nhưng thật sự là con gái e cũng muốn dc cái danh cái phận, nhưng a thì kg bao h đề cập đến chuyện sẽ cưới e hay đăng ký kết hôn j cả.... liệu e có nên nói chuyện với a về vấn đề này kg ạ? và e nên cư xử nthe nào với a ạ? do mang bầu và stress tinh thần cả gđ lẫn công việc nên đôi khi a cũng hay cáu gắt hay trách móc a những cái a lm e kg vừa ý.( trc đấy e toàn nhịn or kg nói j cả) e cũng hay kể những chuyện e thấy khó chịu về công việc cho a nghe nhưng thay vì a chia dẻ vs e a lại trách e r bảo e luôn nhìn mọi cái tiêu cực, e kg ở cùng gđ mọi chuyên lớn nhỏ hay khó khăn j e chỉ biết nói với anh. trc a vẫn bt nhưng từ lúc có chuyện a lại trách e và nói e bà già khó tính, lúc nào cũng nghĩ tiêu cực.
e thấy rất mệt mỏi và bế tăc..... mong các mẹ có nhiều kinh nghiệm tư vấn giúp e ạ!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1