Mình và chồng quen nhau lúc cùng học đại học ở Hà Nội. Yêu nhau bốn năm với bao lần chia tay do tính anh gia trưởng lại cục cằn mỗi lần nóng nảy lên là lại buông những câu làm tổn th. Cuối cùng thì anh xin được việc ở quê ổn định một năm sau thì anh ngỏ lời muốn cưới mình. Lúc yêu anh rồi thỉnh thoảng mình có đưa anh về nhà mình chơi bố mẹ mình ai cũng phản đối khi biết anh quê tận Quảng Bình.Đặc biệt là mẹ mình chỉ sợ mình lấy chồng xa ,lạ nước lạ cái thì khổ biết kêu ai. Nhưng lúc đó cái thai trong bụng mình đã gần được 2 tháng rồi nên bố mẹ cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Hôm cưới mình mẹ khóc suốt rồi nghẹn ngào.
Nhà anh cũng không khá giả gì, anh là con trai út, bố anh đã mất từ lâu. Trước anh có hai chị gái đã đi lấy chồng và cũng ở cùng làng cả.Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng mà mình không nghĩ lấy chồng xa lại cực đến vậy.Vừa trút bỏ chiếc váy cưới mình đã phải chạy ra ngoài sân rửa bát đến hơn 11h đêm mới được đặt lưng xuống nằm ngủ .Trong khi mẹ chồng và các chị chồng ngồi ung dung trong nhà xem phim và cắn hạt dưa. Rửa bát xong vào buồng thì chồng đã ngủ say lúc nào không hay. Lúc đó mình tủi thân nhớ nhà, nhớ bố mẹ đến phát khóc nhưng đã trót chọn con đường này rồi thì có hối cũng chẳng dám quay đầu.
Sáng tinh mơ thấy mẹ chồng dậy mình cũng phải lục đục dậy theo vậy mà bà nhăn mặt lầm bầm dẫn mình ra sau nhà, chỉ cho mình những việc cần làm trong nhà mỗi buổi sáng. Nào cho gà ăn, dọn chuồng lợn, quét sân, quét nhà, nấu nước, chuẩn bị cơm,.. Đã thế gia đình chồng mình còn nấu bằng bếp củi khiến mình nấu xong thì mặt mũi đều lem luốc do chưa quen. Mẹ chồng bắt mình làm hết mọi việc trong nhà và không phụ giúp bất cứ việc gì .Thôi thì dâu mới, mình nhịn, mình làm tất! Nhưng không chỉ mỗi việc ấy, dần dần mình nhận ra tất cả công việc trong nhà giờ mình đều lo cả. Bao nhiêu việc cứ xoay vòng khiến mình không lúc nào ngơi tay.Kể cả đến lúc mình chuẩn bị đến tháng sinh con mà mẹ chồng cũng chẳng chịu cho mình nghỉ ngơi. Bà bảo mình làm nhiều cho và ăn ít thôi cho dễ đẻ con. Chồng làm trên huyện thứ 7, chủ nhật về thăm nhà thì mấy hôm đó mẹ chồng mình mới giảm bớt công việc.
Đến tháng thứ 8 mình bỗng dung đau bụng dữ dội đang bê nồi cám lợn mà đổ nhào ra sân, mẹ chồng thấy thế quát lên
– Đồ vô phúc có mỗi nồi cám mà cũng làm đổ thì cô còn làm được gì cho nhà này, đồ ăn hại, đồ…
Mình chẳng thể nghe mẹ chồng chửi mình là đồ gì nữa bởi sau khi tỉnh lại mình đã nằm trong bệnh viện rồi. Bác sĩ bảo mình sinh non do trong quá trình mang thai vận động mạnh quá nhiều, bác sĩ bảo may mà đến bệnh viện kịp nhé không thì cả mẹ lẫn con đều nguy kịch và yêu cầu mổ gấp. Mẹ chồng thì cứ lưỡng lự không chịu cho chồng mình kí vào giấy đồng ý mổ bà cứ hỏi đi hỏi lại bác sĩ
– Các bác sĩ cho cháu nó sinh thường được không? Giờ mà mổ mất mấy triệu bạc thì gia đình tôi sao lo nổi.
Đến khi bác sĩ gắt lên bảo
-Giờ sức khỏe cô ấy thế kia đẻ thường sao được, để lâu nữa là cả mẹ lẫn con đều nguy kịch đó. Không có tiền thì đi vay, tiếc tiền cũng phải đúng lúc, đúng chỗ chứ.
Đến lúc này mẹ chồng mới cho chồng đặt bút kí giấy đồng ý mổ thai cho mình. Lúc đó nằm trên giường bệnh mà mình chỉ muốn chết quách đi cho xong hóa ra với mẹ chồng vài triệu bạc còn đáng giá hơn rất nhiều lần tính mạng của mẹ con mình.
Chap 2: Những ngày đầu ở cữ.
Bé nhà mình sinh mổ ra bị chuẩn đoán là thiếu dinh dưỡng do trong quá trình mang thai không được bồi bổ. Thế mà bác sĩ nói xong mẹ chồng lại bảo với chồng mình rằng.
– Ở nhà nó chỉ chơi nhông nhổng suốt ngày có phải động tay, động chân vào cái gì đâu, nó tiểu thư cành cao mới thế chứ mẹ ngày xưa chửa mấy anh em mày cũng chỉ ăn cơm ngô độn mà sinh đứa nào đứa ấy đều khỏe mạnh đâu có phải mất vài bạc triệu đẻ mổ như nó bây giờ.
Ảnh minh họa
Nghe mà xót lòng ờ thì mình ở nhà có làm gì đâu chỉ sáng thức dậy từ 5h, ăn sáng qua loa rồi nấu cám cho gà, lợn ăn. 6h sáng đã phải vác bụng bầu đi làm cỏ lúa, cỏ vườn. Trưa cũng sấp ngửa lo dọn dẹp nhà cửa. Chiều dọn phân chuồng lợn, chuồng gà. Ờ thì mình tiểu thư cành cao nên cơm chan với mắm cũng phải cố nuốt vì con. Y tá vào tiêm thấy mình nước mắt lã chã rơi thì động viên:
– Chị không nghĩ cho chị thì phải nghĩ cho con chứ, mới sinh đã khóc lóc thế này thì hậu sản ra mất.
Nghĩ đến con mình lai cố nuốt nước mắt vào trong, giờ mà mình có bị làm sao thì người khổ nhất là con, người đau lòng nhất là bố mẹ mình nên mình phải biến những đau thương này thành động lực để tiếp tục sống.
Ba ngày sau khi mình đẻ thì mẹ mình ra chăm, nhìn thấy mình sinh con xong người xanh rớt như tàu lá chuối, mẹ ôm mình bật khóc nức nở.
– Sao lại đến nỗi này hả con ơi?
Từ khi mẹ vào chăm mình mới được ăn miếng cơm, uống miếng nước tử tế nên sức khỏe mình cũng dần hồi phục. Thấy mẹ đẻ vào chăm mẹ chồng mình cáo bận việc suốt, cứ 2 -3 ngày bà mới vào thăm cháu một lần, mỗi lần chưa đến 30 phút xong lại kêu ở nhà còn ruộng vườn, con lợn, con gà nên không thể ngồi lâu được. Mình cũng không muốn nhìn thấy mặt mẹ chồng nên cũng chẳng tha thiết giữ bà ở lại.
Được một tuần thì mẹ chồng bảo chồng vào bệnh viện cho mình về nhà để bà tiện chăm sóc, nhưng mình biết thừa bà sợ mình nằm viện lâu thì tốn kém nên mới bảo mình về.
Về nhà chồng dù mới mổ đẻ xong những mẹ con mình và bà ngoại phải xuống dưới bếp nằm. Mẹ chồng bảo chồng kê cái giường cũ từ trên nhà xuống. Mẹ mình thương con quá bảo chồng mình.
– Nó mới sinh mổ xong, sức khỏe còn yếu thế, cho mẹ con nó xuống bếp vừa chật vừa bẩn thế này thì làm sao mẹ con nó chịu được.
Mẹ chồng mình thấy thế nói luôn
– Quê em có tục kiêng bà ạ! Đàn bà chửa đẻ kiêng đủ 3 tháng ở cữ thì mới được lên nhà trên ở. Nếu không lại rước những thứ không tốt lành về bà ạ.
Sau đó bà liếc mắt ra hiệu cho chồng mình lên nhà để mặc ba mẹ con, bà cháu thui thủi dưới bếp.
Mẹ thương mình chép miệng: “Biết nhà họ thế này thì mẹ thà mang tiếng là mày chửa hoang chứ nhất định không cho cưới. Giờ tao còn ở đây mày còn có người phục vụ, tao ra ngoài ấy rồi thì mày biết trông ai hả con?”
Nói xong mẹ quay đi chùi vội giọt nước mắt lăn dài trên má.
Mẹ mình ở nhà chồng được hơn một tuần thì được vài ngày đầu mẹ chồng còn chị chị em em sau thì bà dần lộ ra bản chất. Sáng quét sân bà chỉ chó mắng mèo nói con bà số vất vả đã không được nhờ đằng vợ thì thôi giờ phải nuôi cả mẹ lẫn con, cả bà lẫn cháu.
Mỗi lần mẹ mình ra chợ mua đồ ăn tẩm bổ cho mình là mẹ chồng lại nói ra nói vào rằng mình lấy chồng tiêu hoang phí. Thề có giời từ lúc về nhà chồng mình đã được biết mặt mũi hay cầm nắm mà biết tiền của chồng thế nào đâu. Mẹ mình đã mất của mà lại mang tiếng nhưng vì thương mình mà bà cố nhịn.
(Còn tiếp)
Chap 3: Mẹ đẻ chịu nhục vì mình
Sáng thứ 7 chồng mình về thăm vợ, mẹ mình sấp ngửa lo đi chợ mua đồ tươi ngon phục vụ con rể. Anh xuống bếp hỏi qua loa về con rồi lên nhà thẳng, anh bảo trong bếp có mùi thức ăn, rồi mùi nước tiểu của con ngấm vào nền đất nên anh khó chịu không ở lâu được.
À ra thế, chồng mình sức dài vai rộng còn không chịu nổi quá 15 phút trong bếp mà anh nghe lời mẹ bắt vợ con xuống dưới này ở thế này đây, mình quay sang chồng bảo:
– Anh khỏe mạnh mà còn kêu như vậy. Thế em mới mổ, con thì mới sinh sức khỏe non yếu mà anh tính để mẹ con em ở vậy mãi sao?
– Cái này là do em phải kiêng với lại mẹ bảo sao thì em cứ nghe vậy cố ở 3 tháng thì anh lại xin cho mẹ con em lên nhà trên.
Anh chưa nói hết câu thì mình đã nghe thấy tiếng mẹ chồng the thé ở trên nhà.
– Tiền của tao đâu hết cả rồi, tiền của tao đâu rồi…
Chồng chạy vội lên nhà, mình đứng ở cửa bếp nhìn ra thấy mẹ chồng đầu tóc rũ rượi, nước mắt ngắn dài, bà gào lên.
– Con ơi mất tiền rồi con ơi, vừa nãy con đưa mẹ 3 triệu mẹ nhớ rõ ràng là để trên nóc tủ bảo tý nữa cất thế mà quay đi quay lại đã mất rồi con ơi…
Chồng mình bảo mẹ cố tìm lại xem vì từ nãy tới giờ có ai vào nhà mình đâu cơ chứ nhưng mẹ chồng quả quyết là đã tìm kĩ khắp mọi nơi rồi mà không thấy đâu cả.
– Mẹ tìm hết cả rồi, xưa nay nhà mình tiền nong để đâu còn đó, có bao giờ suy suyển đồng nào đâu. Thế mà bây giờ xảy ra cái gì là mất cái ấy. Chả hiểu cái nết trộm cắp có ở đâu. Chứ tao làm dâu gần 40 chục năm ở cái nhà này có bao giờ có cái nết táy máy, ăn cắp vặt. Người dung nó khác người nhà con ạ.
Chữ “ người dung” bà ta như cố tình ngân dài ra xoáy tận vào tim mình. Mình ôm con mà môi run run bà nói thế khác nào đổ thừa trắng trợn cho mẹ con mình ăn cắp chứ vì tới sáng tới giờ đã có ai lạ đi vào nhà đâu.
Mẹ đẻ mình đi chợ về nghe hết mọi chuyện, bà chẳng nói gì chỉ lẳng lặng vào bếp mắt rơm rớm nước bảo mình.
– Mẹ thì muốn ở chăm cho mẹ con mày thêm cứng cáp nhưng cơ sự này thì cũng phải về thôi chứ ở đây mà mang tiếng thế này thì mẹ nhục lắm. Bà ấy nói thế khác nào bảo tao ăn cắp bao giờ. Dạo gần đây bà ấy nói này nói nọ, thôi thì vì mày với cháu tao cắn răng tao nhịn được chứ mang tiếng ăn cắp thì nhục lắm con ơi.
Chiều hôm ấy dù mẹ chồng và chồng tha thiết giữ mẹ mình ở lại nhưng mẹ từ chối lấy lí do con anh cả mình đang ốm phải về trông để anh chị còn đi làm.
Dù không muốn mẹ về chút nào nhưng sợ ở đây thì mẹ mình chỉ thêm khổ tâm nên mình cũng không dám giữ mẹ ở lại. Trong khi mẹ chuẩn bị đồ để chiều chồng đưa mẹ mình ra bến xe, mình tranh thủ đi vệ sinh thì thấy mẹ chồng đang hí hửng kể chuyện với hàng xóm.
– Tôi mà không kêu mất tiền như thế thì mụ ấy còn lâu mới về, định ăn dầm ở dề nhà này mãi sao? Tôi là tôi không thừa mứa cơm nuôi mẹ con nhà ấy được…
Tai mình như ù đi trời ạ! mình không ngờ là mẹ chồng mình lại hiểm ác và nhỏ nhen đến mức như thế được, thế thì giờ lành làm gáo vỡ làm muôi mình lao ra định đối chất 3 mặt một lời thì mẹ đẻ từ đâu đến ngăn lại kéo mình vào gian bếp.
– Bà ấy có nói gì thì cũng kệ, một điều nhịn, chín điều lành. Giờ mẹ về là coi như xong chuyện nhưng mẹ con mày còn ở đây cả đời nên nhẫn nhịn đi con. Cuộc sống sau này còn nhiều cái eo le, phức tạp lắm, quan trọng là phải bình tĩnh biết nặng, biết nhẹ, biết cầm, biết buông đúng lúc. Mày cố chờ đến khi thằng Bi đầy tháng thì xin họ cho ra ngoài nhà đẻ tao chăm. Giờ nói ra mất mặn, mất nhạt mà chỉ thiệt thân thôi con ạ.
3h chiều mẹ mình khăn gói lếch thếch đồ ngồi lên xe máy để chồng chở ra bến xe. Nhìn cảnh ấy dù cố dặn lòng không khóc nhưng nước mắt mình lã chã rơi xuống cả vào mặt con. Miệng mình vô thức lẩm bẩm: “ Mẹ ơi con sai rồi, con không nghe lời bố mẹ, ..” Giờ thì mình chỉ còn biết trách bản thân chứ trách ai được đây. Con đường này là do mình nhất quyết chọn giờ quay đầu thật khó biết bao.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mê trym bỏ cha mẹ bị đối xử như con c.hó vẫn chưa chịu tỉnh.
Khi còn sức thì cúc cung tận tụy hầu hạ người...
Anh ta về nhà mặt hầm hầm tức giận chỉ chực ăn tươi nuốt sống mình, nhưng mình biết anh ta sẽ không...
Kế hoạch đã được vạch sẵn trong đầu mình. Mình sẽ phải giả vờ ghen lồng lộn lên, đến tận công...
Ngủ đi nhé những yêu thương khờ dại,
ngủ đi nhé những nông nổi ngày xuân xanh.
Tình yêu – chờ...
Mình không thể bỏ hàng rau đi theo dõi, rình mò anh ta và ả kia được việc đó vừa nhọc người, vừa...
Dạo gần đây thứ bảy, chủ nhật chồng không còn về thường xuyên thăm mẹ con mình. Giờ chồng về nhà theo tháng, theo quý....
Nghe đồn cha mẹ anh hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.
Về quê chồng ở, bằng cấp của mình...